Kinh Doanh

Chứng khoán tăng khi một số tiểu bang bắt đầu mở cửa

Monday, 27/04/2020 - 10:07:23

Thị trường chứng khoán Wall Street đã tăng hơn 1% vào thứ Hai, do giới đầu tư tăng hy vọng khi một số tiểu bang Hoa Kỳ

NEW YORK – Thị trường chứng khoán Wall Street đã tăng hơn 1% vào thứ Hai, do giới đầu tư tăng hy vọng khi một số tiểu bang Hoa Kỳ bắt đầu nới lỏng các lệnh cấm đoán, vốn được ban hành để đối phó Covid-19. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều tăng, và hiện đang nằm trong phạm vi 20% so với mức đỉnh vào tháng 2.
Trong đó, S&P 500 đang trên đà có được tháng hoạt động tốt nhất tính từ năm 1987. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng đà tăng của thị trường sẽ rất hạn chế, trừ khi giới khoa học có tiến triển trong việc tìm kiếm thuốc trị bệnh.

Một số tiểu bang đã bắt đầu nới lỏng lệnh “ở tại nhà,” trong nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế và đưa người Mỹ trở lại làm việc. “Nhìn chung, tôi nghĩ các thống đốc đã hành động đúng và rất thận trọng,” một chuyên gia quản lý tài sản tại New York nói. “Nếu chúng ta mở cửa lại vào ngay ngày mai và không có đợt bùng phát bệnh lần thứ hai, ít nhất nền kinh tế vẫn phải cần 6 đến 12 tháng để trở lại bình thường.”
Các chuyên gia dự đoán trong quý đầu tiên, tốc độ tăng Tổng Sản Phẩm Nội Địa (GDP) của Hoa Kỳ sẽ chỉ còn 4%, khi Bộ Thương Mại công bố báo cáo vào thứ Tư. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các cử động của Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), khi tổ chức này họp về chính sách tiền tệ vào thứ Tư.
Trong phiên giao dịch chiều thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 358.51 điểm, tức 1.51%, lên 24,133.78. S&P 500 tăng 41.74 điểm, tức 1.47%, lên 2,878.48 điểm, và Nasdaq Composite tăng added 95.64 điểm, tức 1.11%, lên 8,730.16. Toàn bộ 11 ngành chính của S&P 500 đều tăng điểm vào cuối ngày, trong đó, lãnh vực tài chính tăng nhiều nhất, chủ yếu là nhờ trái phiếu Hoa Kỳ tăng lãi suất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT