Thế Giới

Chứng khoán đồng loạt sụt giảm

Friday, 28/02/2020 - 08:00:09

Các thị trường lớn trong khu vực vào sáng thứ Sáu đã đồng loạt đi xuống, do nhà đầu tư rời bỏ các tài sản rủi ro vì lo ngại dịch bệnh lan tràn.

TOKYO - Các thị trường lớn trong khu vực vào sáng thứ Sáu đã đồng loạt đi xuống, do nhà đầu tư rời bỏ các tài sản rủi ro vì lo ngại dịch bệnh lan tràn. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện giảm mạnh nhất khu vực, với 4.2%. Trong khi đó, Topix giảm 4%. Số liệu công bố sáng thứ Sáu cho thấy doanh số bán lẻ tại Nhật Bản tháng 1 giảm 0.4% so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Tại Nam Hàn, chỉ số Kospi hiện mất 2.7%. Chứng khoán Trung Quốc cũng không thoát khỏi xu hướng chung. Mức giảm của Shanghai Composite và Shenzhen Composite mạnh dần sau khi mở cửa, hiện mất lần lượt 3.37% và 4%. Hang Seng Index (Hong Kong) hiện giảm 2.65%.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 3%. MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 1.64%. Hàng loạt thị trường khác tại châu Á, từ Malaysia, Singapore, Thái Lan đều sụt giảm. Việc dịch Covid-19 lây lan nhanh ngoài Trung Quốc vài ngày gần đây đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.
Dịch bệnh kéo dài sẽ càng ảnh hưởng mạnh lên tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận công ty. Đồng yen Nhật - công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn kinh tế - hiện đang được giao dịch quanh mức giá 109.38 yen ăn $1 Mỹ kim - tăng giá so với đồng Mỹ kim. Đồng Úc kim cũng mạnh lên so với đồng tiền của Hoa Kỳ. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là vì nhà đầu tư lo ngại Hoa Kỳ sẽ là điểm bùng phát tiếp theo của dịch Covid-19.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT