Phóng Sự

Chuẩn bị ra mắt sách Lê Văn Khoa, một người Việt Nam tại Little Saigon

Friday, 04/09/2015 - 11:42:21

Sắp tới đây, vào 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 19-9-2015, buổi giới thiệu sách “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam” sẽ được chính thức giới thiệu với đồng hương tại vùng Little Saigon, do nhóm Nhân Ảnh Tân Văn đứng ra tổ chức tại Saigon 9 Restaurant (2801 Harbor Blv., Garden Grove, CA 92840).

Bài BĂNG HUYỀN

Buổi hòa nhạc “A Lifetime of Music” (Trọn Đời Âm Nhạc) đã được tổ chức cách nay gần 2 năm, vào tối thứ Bảy, 23 tháng 11, năm 2013 tại hí viện La Mirada (thành phố La Mirada, Nam California), để mừng sinh nhật tuổi 80 của giáo sư, nhạc sĩ, nhạc trưởng, nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa và vinh danh những đóng góp cho âm nhạc của ông. Nhân dịp này, quyển sách với tựa đề "Lê Văn Khoa, một người Việt Nam" cũng đã được ra mắt “không chính thức” trong giờ giải lao ngay tại tiền sảnh của hí viện.
Sắp tới đây, vào 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 19-9-2015, buổi giới thiệu sách “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam” sẽ được chính thức giới thiệu với đồng hương tại vùng Little Saigon, do nhóm Nhân Ảnh Tân Văn đứng ra tổ chức tại Saigon 9 Restaurant (2801 Harbor Blv., Garden Grove, CA 92840).


Nội dung của buổi giới thiệu sách
Nội dung chính của buổi giới thiệu sách sẽ có 2 bài nói chuyện, bài đầu chủ đề: “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam” của nhà văn Phạm Xuân Đài và bài thứ hai, chủ đề: “Lê Văn Khoa và Âm nhạc” của nhà văn Trịnh Y Thư. Chắc chắn những bài nói chuyện này không thể thiếu được khi nhắc về những đóng góp độc đáo cho âm nhạc của giáo sư Lê Văn Khoa.
Những đóng góp ấy có thể kể đến “nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã soạn những tấu khúc, viết cho dàn nhạc giao hưởng như “Vietnamese Overture,” “Vietnamese Rhapsody,” “Symphonic Suite 1.9.7.5” đã được những dàn nhạc lớn chơi. Cử tọa người Hoa Kỳ đã tỏ ra rất thích thú với những cống hiến mới lạ kể trên”. “Symphony Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa đã được dàn nhạc The Royal Melbourne Philhamonic Orchestra trình diễn năm 2005 và đã được tàng trữ tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Úc Đại Lợi, mở rộng cho các nhà nghiên cứu tham khảo”, “Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một trong ba nhạc sĩ trên thế giới viết nhạc cho đàn Bandura (cây đàn dân tộc của Ukraine) độc tấu với dàn nhạc giao hưởng. Ông đã dùng nhạc dân tộc Việt, bài dân ca Trống Cơm và Se Chỉ Luồn Kim, viết lại cho nhạc sĩ Ukraine đàn trên cây đàn dân tộc của họ, một hình thức đưa văn hóa của hai dân tộc đến với nhau qua âm nhạc độc đáo của cả hai bên” vân vân...
Giáo sư Lê Văn Khoa sẽ có mặt trong buổi giới thiệu sách "Lê Văn Khoa, một người Việt Nam." Ông sẽ gửi đến người nghe những lời tâm tình của mình, những kinh nghiệm cuộc đời qua 60 năm âm nhạc, nghệ thuật và ước vọng tương lai. Ông cũng sẽ giải đáp những câu hỏi của các thính giả. Ngoài những nội dung chính kể trên, buổi giới thiệu sách còn có phần âm nhạc với những tiếng hát của Ngọc Hà, Vương Lan, Như An, hát một số ca khúc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa sáng tác, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm khác nhau.
Ngoài ra, khán giả đến tham dự chương trình, còn được dùng tiệc trưa (mỗi phần ăn 15 mỹ kim), và chụp hình ký tên sách lưu niệm với giáo sư Lê Văn Khoa.
Nói về buổi giới thiệu sách “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam” sắp tới, giáo sư Lê Văn Khoa cho biết: “Sách từng được bày bán trong chương trình hòa nhạc “A Lifetime of Music” trước đây, nhưng hôm đó không phải là buổi ra mắt sách, vì chúng tôi không biết có nhận được sách ngày hôm đó không, mãi đến 2 giờ chiều hôm đó sách mới về tới (sách được gửi in tại một nhà in ở bên Houston). Lần này, anh em trong nhóm Nhân Ảnh Tân Văn là một nhóm anh em mới thành lập, muốn tổ chức ra mắt sách. Mục đích của nhóm là làm sao để khơi lại và giúp cho những người Việt Nam mình trong lĩnh vực âm nhạc, văn chương... để tạo dựng lên cho thế hệ tương lai biết thế hệ đi trước như thế nào. Lần đầu tiên nhóm ra mắt cộng đồng và chọn giới thiệu cuốn sách "Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam" là sự kiện đầu tiên do nhóm tổ chức. Tôi tin rằng quý vị đến dự buổi giới thiệu sách này sẽ cảm kích với việc làm của những anh em này.”
Theo lời của giáo sư Lê Văn Khoa thì sách “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam” đã từng được ra mắt với cộng đồng người Việt tại Washington DC, Houston, Portland (tiểu bang Oregon). Mỗi nơi ra mắt là một cung cách khác nhau.
Ông kể: “Tôi rất xúc động với tình cảm của những anh em đứng ra tổ chức ra mắt sách "Lê Văn Khoa, một người Việt Nam” . Ví dụ như những người trong ban tổ chức thực hiện buổi ra mắt sách ở tiểu bang Oregon là những người tôi chưa gặp mặt và chưa nói chuyện với người nào trước đây hết. Khi biết đến cuốn sách này, họ chủ động liên lạc với tôi. Họ là những người có danh giá tại địa phương cũng như với VNCH, cùng với nhau đứng ra thực hiện ra mắt sách cho tôi. Tôi rất cảm kích việc làm đó. Sau buổi ra mắt lần đó, đến nay chúng tôi vẫn giữ được sự tương kính đối với nhau trong vấn đề văn học nghệ thuật và âm nhạc Việt Nam. Có một điều rất vui là họ đã tìm hiểu về Lê Văn Khoa, để nhân buổi ra mắt sách đó, những người trong ban tổ chức có một bài viết về Lê Văn Khoa về một khía cạnh nào đó in trên báo tại địa phương để giới thiệu cho đồng hương tại địa phương biết. Khi tôi đến nơi, anh em tiếp đón rất nồng hậu, toàn là những người tôi mới gặp lần đầu, nhưng chúng tôi đã kết thân với nhau rất nhanh. Còn những nơi khác như Whasington DC, Houston, thì những người trong ban tổ chức đã biết tôi rồi, tình thân đã có từ trước.”

Đôi nét về quyển sách Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam
Đây là quyển sách in khổ lớn, dày 695 trang, trình bày trang nhã, giấy trắng, nhiều hình màu đẹp mắt. Đây là quyển sách mất tới 4 năm để hoàn thành và được thực hiện bởi CLBTNS-VAP-APA (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, và Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam), với thành phần những người trong ban biên tập, ban thực hiện, duyệt chỉnh bản đánh máy, trình bày bìa, trình bày trang trong... rất hùng hậu.
Là quyển sách có khoảng 150 bài viết, không chỉ có những bài viết của Lê Văn Khoa, mà còn có khoảng 100 tác giả khác là thân hữu, ban bè khắp nơi trên thế giới, những vị nổi tiếng người Việt và người ngoại quốc từ nhiều lĩnh vực, văn chương, âm nhạc, nhiếp ảnh, các nghệ sĩ, khoa học gia, nhà giáo dục, nhà báo... có cả bài viết về ông qua góc nhìn của hiền thê của ông và các con ông.
Quyển sách được chia làm 2 phần: phần I gồm những bài viết về “Lê Văn Khoa, con người âm nhạc”. Phần II, về “Lê Văn Khoa, một nhiếp ảnh gia, một thầy giáo và là một con người xã hội”.
Nội dung của quyển sách sẽ giúp độc giả rõ hơn về cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng đáng tự hào của giáo sư Lê Văn Khoa, vị nhạc trưởng, một nhạc sĩ tài hoa, một nhiếp ảnh gia tài ba, một nhà hoạt động Văn Hóa, Giáo Dục và Nghệ Thuật.
Với “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam”, độc giả có cơ hội được hiểu sâu hơn về Lê Văn Khoa– một người miệt mài lao động, đam mê nghệ thuật và hơn cả là rất nặng lòng với văn hóa, âm nhạc dân tộc, đã đưa “tinh thần dân tộc qua nhạc Việt vào dòng nhạc thế giới bằng nhạc ngữ Tây phương”, bằng thể nhạc hợp ca và hòa tấu. Vì ông cho rằng “Âm nhạc là một ngôn ngữ quốc tế. Là một nhạc sĩ, tôi đã đi qua Đức, Âu châu, Á châu và tôi chỉ dùng ngôn ngữ của âm nhạc, cho nên tôi nghĩ rất cần thiết để đưa Đông qua Tây và Tây qua Đông bằng âm nhạc, để chia sẻ tâm tình giữa các giống người trên địa cầu.”
Những bài do ông viết như “Âm nhạc ảnh hưởng đến vạn vật”, “Đối chiếu nhạc Việt với nhạc thế giới”, “Tìm vào nghệ thuật”, “Thẩm định tác phẩm ảnh nghệ thuật”… cung cấp cho người đọc những kiến thức về âm nhạc, về nhiếp ảnh thật độc đáo.
Lê Văn Khoa còn là minh chứng cho việc ông không chỉ là một nhạc sĩ, một nhiếp ảnh gia tài ba mà mà còn là một cây viết sắc xảo với những khám phá, những nhận định sâu sắc qua những bài viết “Sức mạnh đáng sợ của âm nhạc”, “Kyiv Du lần thứ tư“à truyện ngắn “Say trong ánh mắt“à
Bên cạnh đó, ban biên tập của quyển sách “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam” còn tuyển chọn những bài phân tích, nhận định, đánh giá của đồng nghiệp là các văn nghệ sĩ, nhà phê bình về âm nhạc của ông. Vì vậy, độc giả có dịp hiểu thêm các góc nhìn đa chiều về phong cách, kỹ thuật nhạc lý cũng như cảm xúc của Lê Văn Khoa trong các sáng tác. Kể cả những nhận xét về các tác phẩm nhiếp ảnh của ông, cũng như những đóng góp của trong vai trò “Người Thầy, bậc Phụ Huynh từ ái của chương trình Giáo Dục Thiếu Nhi”…
Ngay ở phần Lời Ngỏ của quyển sách, ban biên tập đã giải thích: “Sở dĩ chúng tôi chỉ chọn đề cho tuyển tập là “Lê Văn Khoa: Một Người Việt Nam”, vì từ lâu, trong những lần xuất hiện trước công chúng và trong một dịp trả lời phỏng vấn vào năm 2009, Lê Văn Khoa đã khiêm nhường chỉ xin được gọi là một người Việt Nam (Đặng Phú Phong, Phỏng vấn nhạc sĩ Lê Văn Khoa). Lê Văn Khoa là một tài năng đa dạng, một nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam vừa thấm nhuần văn hóa Việt, vừa là người dấn thân nhiệt thành vào biển nghệ thuật thế giới, mang sắc hồn dân tộc Việt vào dòng nhạc giao hưởng thế giới. Người nghệ sĩ này được nhìn ngắm dưới nhiều góc cạnh, đúc kết thành tuyển tập này để ghi nhớ, giới thiệu va lưu giữ cho mai sau. Các thế hệ hậu lai sẽ được biết nhiều hơn về Lê Văn Khoa con người âm nhạc và con người văn hóa nghệ thuật. Thật ra Lê Văn Khoa là tất cả, là một tài hoa tròn vẹn; và ngoài ra còn có những Lê Văn Khoa khác mà chúng ta chưa biết đến, Lê Văn Khoa một con người, một người chồng và một người cha trong ngưỡng cửa gia đình.”
Để rồi khi khép lại trang cuối của quyển sách “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam”, người đọc sẽ tìm được những bài học bổ ích về nghị lực, tâm hồn, tình cảm, lý trí, về những chân giá trị của một con người đối với gia đình, xã hội, dân tộc... nhưng trên hết là đối với chính bản thân mình, với chính đam mê của mình, luôn dấn thân vào con đường nghệ thuật nhiều chông gai, thử thách và đôi lúc rất cô đơn.
Vì vậy mà trong bài viết “Lê Văn Khoa: Tiếng Ru Từ Đất Mẹ” của nhà văn Trịnh Y Thư được đăng trong quyển sách “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam”, có đoạn:
”Nhạc của ông là tiếng ru từ đất Mẹ, là lòng yêu nước thương quê dạt dào, là tình yêu thiết tha đối với nét đẹp truyền thống của văn hóa giống nòiNhưng thật oái oăm, một người như ông lại không được sống trên quê hương mình, và đó là lí do tại sao tôi so sánh ông với Issac Albéniz. Bởi không chấp nhận sống dưới một chế độ toàn trị, ông đã chọn cuộc sống lưu vong. Và, thật đáng buồn, điều đó có nghĩa là ngày nay dân tộc Việt Nam không có cơ hội thưởng thức nhạc của ông; không có những chương trình hòa nhạc Lê Văn Khoa tại các thính đường Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ; không có những buổi nói chuyện, trao đổi giữa Lê Văn Khoa và sinh viên các nhạc viện khắp nơi trên đất nước. Có ai nghĩ đấy là một thiệt thòi lớn cho dân Việt không? Riêng tôi, tôi nghĩ thế. Nhưng lịch sử của dân tộc cho thấy là không một triều đại hoặc một chế độ chính trị nào tồn tại mãi mãi, những tranh chấp phân liệt dù tàn bạo đến đâu chăng nữa cuối cùng rồi cũng phải nhường chỗ cho lẽ phải và tình thương. Nghệ thuật- không phải chính trị-mới là cái gì trường tồn, lưu lại mãi mãi trong suốt chiều dài lịch sử và tôi tin tưởng một ngày không xa âm nhạc Lê Văn Khoa sẽ trở về kho tàng văn hóa dân tộc.” (Trích từ sách “Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam”, trang 245-246).
Giáo sư Lê Văn Khoa nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời đến độc giả của báo: “Kính mời quý vị hãy đến dự buổi giới thiệu sách này, vì đây là buổi họp mặt tâm tình hơn là chuyện phô trương. Thành ra quý vị đến sẽ có những giờ phút thoải mái, ấm cúng chứ không có không khí đại nhạc hội ra mắt sách lớn lao. Nếu quý vị không đến được buổi giới thiệu sách này, mà muốn mua ủng hộ sách thì quý vị hãy liên lạc trực tiếp với Lê Văn Khoa, để có được quyển sách với chữ ký của Lê Văn Khoa. Qua điện thư Levankhoa@hotmail.com.
“Điều tôi tha thiết là dù quý vị có đến được hay không, quý vị hãy luôn nghĩ đến tiền đồ Việt Nam, văn hóa Việt Nam để đưa văn hóa mình đi xa. Như chuyện làm nhạc của tôi cũng muốn đưa âm nhạc Việt Nam đi xa. Nó cũng đã có kết quả, nhiều dàn nhạc trên thế giới đã trình diễn nhạc Lê Văn Khoa sáng tác. Nhạc Lê Văn Khoa được dùng để dạy ở trường nhạc bên Ukraine... Chứ không phải chỉ trình diễn trong cộng đồng mình với nhau nữa. Đưa ra ngoài để thấy nhạc của người Việt như thế nào. Hy vọng nhiều người cùng làm thì ảnh hưởng sẽ lớn hơn, thế giới sẽ biết một Việt Nam thật sự chứ không phải một Việt Nam hiện tại.”
Sách sẽ được bán tại buổi giới thiệu sách “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam”, vào trưa thứ Bảy, ngày 19-9-2015 tại nhà hàng Saigon 9 Restaurant.
$50 Mỹ kim cho quyển bìa thường và $70 cho bìa cứng. Phần ăn trưa là $15.
Nếu quý vị bảo trợ $100 sẽ được tặng 1 sách bìa cứng và tiệc trưa.
Bảo trợ $200, sẽ được tặng 1 sách bìa cứng, tiệc trưa và 1 bộ CD nhạc Lê Văn Khoa.
Xin liên lạc với thành viên trong ban tổ chức của nhóm Nhân Ảnh Tân Văn:
Trần Việt Hải (818) 451-5157
Trần Mạnh Chi (310) 628-7499
Lưu Anh Tuấn (619) 203-9118
Lý Tồng Tôn (661) 733-1602
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT