Người Việt Khắp Nơi

Chùa Việt ở Riverside may khẩu trang giúp cứu khổ thời dịch

Monday, 04/05/2020 - 08:42:52

Mỗi ngày các tăng ni ở Chùa Phật Tuệ sản xuất khoảng 600 tấm che mặt.

(Photo by Watchara Phomicinda, The Press-Enterprise/SCNG)

 

Cuối tuần qua, nhật báo The Press-Enterprise đã đăng hình ảnh và một bài viết ngắn về việc làm của các tăng ni tại  Chùa Phật Tuệ ở Riverside, Nam California. Bài viết cho biết thường ngày các tăng ni chuyên tụng kinh cầu nguyện thì nay dành nhiều thời giờ để may khẩu trang, tấm che mặt để gởi đến các nhân viên y tế trong vùng đang đối phó dịch coronavirus. Hạt Riverside là nơi đang có nhiều bệnh nhân chết vì dịch Covid-19 hàng thứ nhì trên toàn tiểu bang California, chỉ sau Los Angeles.

Bức ảnh chụp hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 5, 2020 cho thấy Thượng Tọa Thích Quảng Trí đang dùng máy cắt xốp để cắt băng quấn trên đầu dành cho những tấm chắn. Ngoài thầy Quảng Trí, chùa này còn có sư cô Minh Hòa và vài ni khác đến trú xứ.

Tờ báo cho biết mỗi ngày các tăng ni ở Chùa Phật Tuệ sản xuất khoảng 600 tấm che mặt. Trong căn garage mà mỗi cuối tuần là nơi học Việt ngữ của các em trong gia đình Phật tử, các tăng ni đã dùng không gian này làm nơi may cắt khẩu trang và tấm che mặt

Thầy Quảng Trí nói với nhà báo, “Tôi đã xem những video cho thấy các y tá phải khóc vì không có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân, và do đó chúng tôi có nhiệm vụ phải làm gì đó để giúp họ. Phật dạy chúng ta phải giúp đỡ người khác và chỉ cho họ cách chấm dứt khổ đau. Hãy giúp mọi người bằng mọi cách.”

(Nguồn: The Press-Enterprise / Mặt Trăng Phật Giáo FAcebook / Tinh Tấn Magazine)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT