Người Việt Khắp Nơi

Chùa Diệu Quang Santa Ana mừng Đại Lễ Phật Đản

Thursday, 25/05/2017 - 08:27:03

Sau các tiết mục trên, phần chính của buổi lễ bắt đầu với nghi thức tụng kinh, cầu nguyện được chư tôn đức cử hành trước bàn thờ uy nghi rực rỡ của chánh điện chùa Diệu Quang.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chùa Diệu Quang 1 ở địa chỉ 3602 W.5th Street, Santa Ana và chùa Diệu Quang 2 ở địa chỉ 9229 Elder Creek Rd, Sacramento, California là hai ngôi chùa do Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ gầy dựng từ lâu. Vào ngày Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017 vừa qua, chùa Diệu Quang 1 đã long trọng tổ chức đại lễ mừng ngày Đản Sanh của Đức Phật cách nay 2641 năm.


Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ và chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ là Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Diệu Quang 1. Chứng Minh cho đại lễ là Hòa Thượng Thích Viên Lý và Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ. Cũng như những năm trước đây, Sư Cô Chúc Hiếu, giáo thọ sư thuộc Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ được ban tổ chức mời đến thuyết pháp cho hàng Phật tử hiểu biết thêm về giáo pháp của Đức Như Lai.

Trong bài thuyết pháp năm nay, Sư Cô nhắc lại sự tích Hoàng Hậu Maya một hôm nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà, và Sư Cô giải thích sáu ngà là thể hiện cho lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Lục độ là biểu hiện tinh thần hùng mạnh của vị Bồ Tát muốn cứu độ muôn loài, và sư cô khuyên hàng Phật tử hãy sống theo tinh thần từ bi, hỷ xả của Đức Phật.


Quang cảnh bàn thờ uy nghi, rực rỡ tại chánh điện chùa Diệu Quang 1 trong ngày đại lễ Phật Đản PL. 2561 (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau phần thuyết pháp, các Phật tử xếp hàng dọc theo lộ trình chư tôn đức được cung thỉnh vào chánh điện, mọi người trang nghiêm niệm nhiều lần “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”


Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ phát biểu khai mạc đại lễ Phật Đản PL.2561 (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội PGVN, Viện Chủ chùa Điều Ngự và hai Ni sư trụ trì chùa Diệu Quang 1 và 2 dẫn đầu đoàn Tăng lữ. Theo sau có Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự và đông đảo chư Tăng, Ni, trong đó có nhiều Ni Sư, Sư Cô tại các chùa, tự viện khắp Nam Cali và phái đoàn chư Ni chùa Diệu Quang tại Sacramento.

Tại chánh điện, trong hàng ghế quan khách chúng tôi thấy có giáo sư Nguyễn Thanh Giầu (Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ); Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Quyền Đầu Tộc Châu Đạo Cao Đài, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn) và phái đoàn Cao Đài Giáo. Ngoài ra còn có ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng TP Garden Grove và cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali) và phu nhân; ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal. Phái đoàn Liên Đoàn Sinh Viên,Thanh Thiếu Niên Phật tử chùa Diệu Quang Sacramento và đông đảo cơ quan truyền thông cùng hàng trăm Phật tử.

Sau khi chư tôn đức Tăng, Ni đã vào đầy đủ các hàng ghế phía trước lễ đài, lễ chào cờ bắt đầu với ban hợp ca đạo tràng chùa Diệu Quang hát quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Phật Giáo ca. Tiếp nối, ban hợp ca trình bày liên khúc “Ca Ngợi Đức Thế Tôn” và “Mừng Ngày Khánh Đản” do Sư Bà Diệu Từ sáng tác.
Sau đó, ban tổ chức cung thỉnh Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ lên lễ đài phát biểu khai mạc. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn chư tôn thiền đức, quý quan khách, qúy đồng hương Phật tử và các cơ quan truyền thông đã đáp lời mời tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Quang, Sư Bà nói, “Mùa Phật Đản, Phật Lịch 2561 đã trở về trong hàng triệu trái tim của người con Phật khắp nơi trên thế giới, Ngài đã dạy, Vì lợi ích của chúng sanh mà ta thị hiện trong cõi đời này. Lời dạy của Ngài đã lưu lại trong tâm thức của những đệ tử như một dòng nước liên tục chảy mãi từ vườn Lâm Tỳ Ni và dần dần lan tỏa khắp nơi trên thế giới với trí tuệ và tình thương. Đức Phật đã đóng vai trò quan thiết trên con đường mang hòa bình, hạnh phúc, công lý và an lạc đến cho mọi người.”


Ca đoàn gồm các Thiếu Nữ áo dài xanh của chùa Diệu Quang 1 hát quốc ca và liên khúc mừng Khánh Đản (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau bài diễn văn với ý nghĩa rất thâm thúy của Sư Trưởng, một số vị quan khách được mời lên phát biểu và trao tặng chùa Diệu Quang Bằng Tưởng Lục vì những đóng góp to lớn của chùa cho việc phát huy văn hóa, xã hội tại địa phương.

Trước khi Hòa Thượng Thích Viên Lý ban đạo từ, tiết mục “Cuộc Đời Đức Phật” được các em Sinh Viên, Thanh, Thiếu Niên chùa Diệu Quang Sacramento trình diễn thật ngoạn mục. Hòa Thượng Thích Viên Lý tán thán công đức vô lượng của Sư Trưởng, Viện Chủ hai ngôi chùa cùng hai Sư Cô trụ trì, và nhắc nhở các Phật tử về ý nghĩa, mục đích sự ra đời của Đức Phật.

Sau đó, các em thiếu niên Gia Đình Phật Tử Diệu Quang trình diễn vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” và hai em Đồng Hiếu - Quảng Nguyệt biểu diễn vũ khúc Tây Tạng “Tibet Sakya Muni Buddha Darani” được vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Sau các tiết mục trên, phần chính của buổi lễ bắt đầu với nghi thức tụng kinh, cầu nguyện được chư tôn đức cử hành trước bàn thờ uy nghi rực rỡ của chánh điện chùa Diệu Quang.

Sau cùng là phần thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ mừng ngày Đản Sinh Đức Phật ngay tại chánh điện chùa do một số ca sĩ và các em thuộc Phật Tử Kỳ Viên trình diễn cúng dường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT