Người Việt Khắp Nơi

Chùa Diệu Quang kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2563

Wednesday, 08/05/2019 - 07:04:36

Chùa Diệu Quang có các Chúng: Long Thọ - Liên Hoa - Mục Kiền Liên - Diệu Không - Kiều Đàm - Diệu Thiện – Phú Lâu Na và La Hầu La là các đơn vị tích cực giúp đỡ chùa trong các đại lễ cũng như góp bàn tay xây dựng và bảo tồn ngôi Tam Bảo.

Vũ dâng hoa cúng Phật trước bàn thờ Đức Phật Đản Sanh. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - “Mùa Phật Đản 2563 lại về với người con Phật. Ngày mà chúng sanh nơi nơi đều hoan hỷ đón mừng sự xuất thế của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chùa Diệu Quang trang trọng cử hành đại lễ Phật Đản để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chúng tôi trân trọng kính mời…”

Trên đây là một đọan trong Thư Mời do Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm trụ trì chùa Diệu Quang gửi cho nhật báo Viễn Đông cũng như cho quý đồng hương Phật tử. Đáp lại lời mời, gần 100 chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đông đảo giới truyền thông đã về chùa tham dự đại lễ vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 5 tháng 5, năm 2019.

Hình ảnh Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ (bên phải) cử hành đại lễ Phật Đản lần cuối cùng vào ngày 20.5.2018 tại chùa Diệu Quang 2. Đứng kề bên Sư Bà là Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Viện Chủ chùa Diệu Quang 2. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Đại lễ Phật Đản năm 2019 tại chùa Diệu Quang năm nay mang hai nỗi buồn lớn đến với Ni Sư Viện Chủ. Trước hết là nỗi buồn phải vĩnh viễn xa rời Thầy của mình, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, người sáng lập hai ngôi chùa Diệu Quang 1 tại Sacramento và Diệu Quang 2 tại Santa Ana, một vị Sư Trưởng đạo cao đức trọng. Ngài đã viên tịch vào lúc 10 giờ tối Thứ Bảy ngày 20 tháng 10, 2018, để lại bao thương tiếc khôn nguôi cho hai đệ tử Thích Nữ Tịnh Lạc và Thích Nữ Tịnh Tâm nay thay Ngài tiếp tục duy trì và bảo tồn hai ngôi chùa tại Bắc và Nam California.

Nỗi buồn thứ hai là Đô Đốc Hải Quân Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Quân Chủng Hải Quân VNCH vừa tạ thế ngày 2 tháng 5, 2019 tại San Jose mà Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm là dưỡng nữ.


Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Viện Chủ chùa Diệu Quang 2 đọc diễn văn khai mạc (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ngoài bàn thờ Thầy của mình, Ni Sư Tịnh Tâm cũng lập một bàn thờ phía sau chánh điện với chân dung Đô Đốc HQ Trần Văn Chơn, dưỡng phụ của mình. Trước khi cử hành đại lễ Phật Đản, một số chiến hữu Hải Quân Cửu Long mặc quân phục chỉnh tề đã đến trước bàn thờ Đô Đốc kính cẩn thắp hương khấn vái.

Đúng 2 giờ 30, từ phòng tiếp khách phía sau chánh điện, Ni Sư Viện Chủ làm lễ tác bạch, cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện cử hành đại lễ Phật Đản. Trên lộ trình, các em đóng vai chư thiên mặc đồng phục đi trước rải hoa, hai bên đường, các phụ nữ thuộc Gia Đình Phật Tử Diệu Quang mặc đồng phục áo dài xanh đứng chắp tay cung kính đón rước chư tôn đức. Đi hàng đầu có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều Ngự, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
Sau khi chư tôn đức an tọa, Sư Cô Chúc Hiếu, giáo thọ thuộc Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ đại diện Ni Sư Viện Chủ cung kính giới thiệu và tri ân chư tôn giáo phẩm đã đến chứng minh và tham dự đại lễ mừng kỷ niệm 2563 năm ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca ra đời; Vì số chư Tăng, Ni quá đông nên Sư Cô xin phép giới thiệu chung sự tham dự của quý chư Tăng, Ni thuộc các chùa, tự viện tại Orange County cũng như các vị từ ngoài Quận Cam đến tham dự, và một số quan khách đạo, đời cùng đông đảo anh chị em trong giới truyền thông.

Sau phần giới thiệu, nghi thức khai mạc đại lễ bắt đầu với lễ chào cờ và phút nhập, từ bi quán do Ban hợp ca đạo tràng chùa Diệu Quang phụ trách. Tiếp theo là diễn văn khai mạc của Ni Sư Viện Chủ . Kế đến, nhạc lễ “Mừng Đức Thế Tôn Ra Đời” với ban hợp ca đạo tràng chùa Diệu Quang lên trước lễ đài trình bày liên khúc “Mừng Đản Sanh,” và các em trình bày một vũ điệu dâng hóa cúng Phật.

Đến đây ban tổ chức cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên lễ đài ban đạo từ. Hòa Thượng nhắc lại đôi nét về lịch sử và lý do tại sao Đức Phật thị hiện? Thị hiện để làm gì? Và Hòa Thượng Trưởng Lão nhắn nhủ các Phật tử cố gắng giữ cái tâm của mình trong sáng, làm điều thiện và tránh điều ác như lời Phật dạy.

Một số chiến hữu Hải Quân Cửu Long đến dâng hương trước bàn thờ cố Đô Đốc HQ Trần Văn Chơn tại chùa Diệu Quang 2. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Sau đạo từ, phần chính và quan trọng nhất của đại lễ là Nghi Thức Đản Sanh. Chư tôn Hòa Thượng lên trước bàn thờ dâng hương và tụng kinh Khánh Đản. Chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đứng phía dưới lễ đài cũng cung kính tụng kinh theo chư tôn đức. Sau nghi thức cầu nguyện, chư tôn giáo phẩm Tắm Phật và lễ phóng sanh.

Cuối cùng, ban tổ chức dâng lời cảm tạ và Lễ Cúng Dường Trai Tăng diễn ra ngay tại chánh điện. Sau đó, các Phật tử lần lượt lên tắm Phật, dùng cơm chay do chùa khoản đãi và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản và cúng Đại Thí Thực.

Chùa Diệu Quang có các Chúng: Long Thọ - Liên Hoa - Mục Kiền Liên - Diệu Không - Kiều Đàm - Diệu Thiện – Phú Lâu Na và La Hầu La là các đơn vị tích cực giúp đỡ chùa trong các đại lễ cũng như góp bàn tay xây dựng và bảo tồn ngôi Tam Bảo.

Đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Quang hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Cần liên lạc với chùa xin gọi Điện Thoại: (714) 554-9588.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT