Người Việt Khắp Nơi

Chùa Bát Nhã cử hành long trọng Đại Lễ Vu Lan PL.2562

Wednesday, 29/08/2018 - 07:46:50

Kế đến, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ban đạo từ. Hòa Thượng Minh Tuyên hết lời ca ngợi chùa Bát Nhã tổ chức “cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, và cực kỳ đông đúc Phật tử ngồi hàng hàng lớp lớp tham dự.”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chiều thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018 nhằm ngày Rằm Tháng Bảy âm lịch năm Mậu Tuất, chùa Bát Nhã tại Santa Ana đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2562. Chùa do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ, ngài cũng là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Văn Phòng Điều Hành Giáo Hội được đặt tại ngôi chùa này.


Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mở đầu buổi lễ, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni từ phòng khách sang lễ đài bên cạnh chùa, trong một cái lều lớn đủ sức chứa hàng trăm chư Tăng, Ni và thiện nam tín nữ. Sau khi chư tôn đức Tăng, Ni an tọa, Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp chương trình nêu lý do buổi lễ, “Mỗi năm khi làn gió Thu se lạnh thổi về, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay báo hiệu mùa Vu Lan nữa lại trở về, từng người con Phật cũng chạnh lòng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và của mẹ. Khi tiếng chuông chùa ngân nga trầm bổng, vang nhẹ vào trong cõi hư vô tĩnh mịch như rót vào lòng nỗi niềm thổn thức thiết tha báo hiếu trọng ân. Hương của hoa là hương thơm tinh khiết, hương của lòng người là hiếu hạnh vô song.

“Mùa Vu Lan, mùa của những người con hiếu hạnh, mùa của những tâm hồn nồng nàn, mùa của những ai tưởng niệm đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Biết nói gì hơn, ơn nghĩa này thật vô cùng to lớn như trời mây rợp bóng mát che chở cho những tâm hồn thơ dại. Hòa trong niềm vui vô tận của những người con hiếu hạnh, đạo tràng chùa Bát Nhã chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh”, đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay.”


Chư tôn Hòa Thượng cử hành lễ Vu Lan trên lễ đài. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và nhập từ bi quán, Đại Đức Đức Trí giới thiệu chư tôn Hòa Thượng chứng minh buổi lễ gồm quý Hòa Thượng: Thích Nguyên Trí, Thích Minh Mẫn, Thích Quảng Thanh, Thích Minh Tuyên, Thích Pháp Trí, Thích Huệ Minh, Ni Trưởng Thích Nữ Như Định, và vì quá đông nên Đại Đức xin phép được giới thiệu chung chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni đã quan tâm đến chứng minh và tham dự buổi lễ, và giới thiệu chung các cơ quan truyền thông cũng như toàn thể thiện nam tín nữ xa gần đã về tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã.
Sau nhạc phẩm “Ơn Đức Sinh Thành,” một vị Đại Đức lên trình bày ý nghĩa của lễ Vu Lan, tiếp theo, các em lớp Việt ngữ chùa Bát Nhã dâng lên những lẵng hoa tươi thắm cúng dường. Phật tử Diệu Huệ, thay mặt các người con lên quỳ gối trước bàn thờ đọc bài cảm niệm công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bài cảm niệm khá dài và gây xúc động cho nhiều người. Đến đây ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bát Nhã cũng là Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ Vu Lan lên có lời giáo huấn Phật tử. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho mọi người biết, từ trước đến nay, Hòa Thượng đều tổ chức lễ Vu Lan vào đúng ngày Rằm Tháng Bảy dù ngày đó rơi vào ngày thường. Sở dĩ Thầy làm như vậy vì mỗi lần Vu Lan về, thầy nhớ lại lúc còn thơ ấu, năm nào vào lễ Vu Lan, thầy cũng được mẹ dẫn lên chùa vào ngày rằm Tháng Bảy, và thân mẫu thầy còn giảng giải cho thầy biết Vu Lan là gì và tại sao lại làm vào ngày Rằm Tháng Bảy.

Năm tổ chức Vu Lan đầu tiên ở Mỹ, thầy làm vào đúng ngày Rằm Tháng Bảy năm đó rơi vào ngày thường, mọi người bận đi làm. Thầy kêu Phật tử chuẩn bị cho thầy 100 ổ bánh mì. Mấy người Phật tử nói, “Thầy ơi! Thầy mua 100 ổ chắc thầy trò mình ăn mấy ngày mới hết, không có đông vậy đâu!” Nhưng khi buổi lễ diễn ra, một ổ bánh mì phải cắt làm tư, cho thấy các Phật tử không cứ phải làm vào cuối tuần mới đi.

Hàng dài chư tôn đức với áo cà sa vàng tiến vào lễ đài. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hòa Thượng nhân dịp này cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quý vị trong chính quyền, dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng bào Phật tử đã đến tham dự rất đông. Hòa Thượng cầu chúc chư tôn đức pháp thể khang an, Phật sự viên thành, qúy đồng hương thân tâm luôn được an lạc.

Kế đến, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên ban đạo từ. Hòa Thượng Minh Tuyên hết lời ca ngợi chùa Bát Nhã tổ chức “cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, và cực kỳ đông đúc Phật tử ngồi hàng hàng lớp lớp tham dự.”

Một Phật tử cài hoa vàng lên ngực áo Hòa Thượng Minh Tâm chùa Hương Sen. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hòa Thượng mong trong ngày tổ chức đại lễ Vu Lan sắp tới tại Tổ Đình Minh Đăng Quang được phân nửa số chư Tăng, Ni là Hòa Thượng vui mừng lắm rồi, và nhân đây, Hòa Thượng có lời mời chư tôn đức Tăng, Ni cũng như đồng hương Phật tử đến tham dự đại lễ Vu Lan tại Tổ Đình Minh Đăng Quang (chi tiết có trên các báo). Trong buổi lễ có phần cài hoa vàng cho các chư tôn đức Tăng, Ni, cài hoa hồng, trắng cho các Phật tử .

Sau đó, chư tôn Hòa Thượng lên lễ đài cử hành Lễ Vu Lan, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh làm chủ lễ. Phần cuối chương trình, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali xin phép Hòa Thượng Viện Chủ lên thông báo tin TNS John Mc Cain vừa qua đời, và xin chư tôn đức Tăng, Ni cùng thiện nam tín nữ dành một phút Tưởng Niệm vị ân nha6an của các gia đình cựu tù nhân chính trị H.O. Sau đó, chư tôn đức về trai đường thọ trai, các Phật tử dùng các món chay do chùa Bát Nhã khoản đãi và đại lễ hoàn mãn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT