Địa Ốc

Chủ nhà ‘dưới nước’ phải chịu thuế nặng hơn

Thursday, 17/04/2014 - 10:49:28

Nếu Quốc Hội không ra tay hành động về Đạo Luật Cứu Nợ Tha Nợ Mortgage sẽ hết hạn vào cuối năm nay, thì điều đó có thể chất thêm một gánh nặng tài chánh trong năm 2014 trên những người đang nợ tiền nhà.
Đạo luật này được soạn thảo để giúp những chủ nhà “dưới nước”

Nếu Quốc Hội không ra tay hành động về Đạo Luật Cứu Nợ Tha Nợ Mortgage sẽ hết hạn vào cuối năm nay, thì điều đó có thể chất thêm một gánh nặng tài chánh trong năm 2014 trên những người đang nợ tiền nhà.
Đạo luật này được soạn thảo để giúp những chủ nhà “dưới nước” – tức là căn nhà có trị giá thấp hơn khoản nợ mortgage chủ nhà còn phải trả – khỏi phải đóng tiền thuế lợi tức trên phần của món nợ mortgage của họ đã được xóa trong một cuộc bán short sale, hoặc trong chương trình làm giảm nhẹ khác.

Marceline White, thuộc Liên Minh Các Quyền Của Người Tiêu Thụ tiểu bang Maryland nói, “Những gì bạn đang nhìn là những người bị mất đi ngôi nhà của mình. Và sau đó thấy họ bị đánh loại thuế này làm cho mụ cả đầu óc.”

Các nhà lập pháp tiểu bang Maryland dự định làm mới một biện pháp miễn trừ cho các cư dân khỏi phải đóng những thứ thuế tiểu bang, ngay cả khi luật liên bang đã xế bóng, nhưng có vài tiểu bang khác cũng áp dụng những biện pháp bảo vệ tương tự. Có ba dự luật tại trụ sở Quốc Hội tìm cách mở rộng luật liên bang, nhưng không biết chắc chắn vấn đề này chiếm mức ưu tiên được bao nhiêu trong Quốc Hội vào năm tới.

Bà White khuyến cáo, “Chúng ta còn lại mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng tịch thu nhà. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách nhìn vào các giải pháp dài hạn hơn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT