Thế Giới

Chủ công ty xây nhà bị bắt trong vụ động đất tại Đài Loan

Tuesday, 09/02/2016 - 09:06:16

Những câu hỏi đã được đặt ra về cách thức xây dựng của tòa cao ốc này, đặc biệt là về phẩm chất của những loại vật liệu được sử dụng để xây tòa nhà.

Các nhân viên cứu thương đang mang xác của một nam sinh ra ngoài tòa nhà chung cư Wei-Kuan vào sáng thứ Tư. Người có trách nhiệm xây tòa nhà này đã bị bắt. (Getty Images)


ĐÀI NAM - Một tòa án địa phương tại thành phố Đài Nam đã ra lệnh bắt giam người chủ của một công ty xây dựng từng xây một tòa nhà bị sập trong trận động đất xảy ra cuối tuần qua. Tính đến ngày thứ Ba, có ít nhất 39 người thiệt mạng

Ông Lin Ming-hui (Lâm Minh Huệ), người chủa của công ty xây dựng tòa nhà Wei-Guan Golden Dragon, và hai người khác từ nhóm quản trị của ông, đã bị giam giữ mà không được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại. Họ bị bắt vì tình nghi giết người do xây nhà cẩu thả và bất cẩn. Mấy người này đang bị giam trong khi nhà chức trách hoàn tất một cuộc điều tra của, theo Tòa Án Quận Đài Nam cho biết.

Trận động đất xảy ra lúc khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy, vào đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hầu như tất cả những người chết đều được tìm thấy trong tòa chung cư Wei-Guan Golden Dragon Building bị sập ở Đài Nam. Có hai người chết ở nơi khác trong thành phố.

Công tác cứu nạn đã tập trung vào đống đổ nát của tòa nhà 17 tầng. Ở đó vẫn còn hơn 100 người được liệt kê là mất tích, và bị nghi ngờ bị chôn sâu dưới đống gạch vụn.
Không có người nào sống sót đã được đưa ra từ đêm thứ Hai.

Những câu hỏi đã được đặt ra về cách thức xây dựng của tòa cao ốc này, đặc biệt là về phẩm chất của những loại vật liệu được sử dụng để xây tòa nhà.

Các luật sư của ba người bị bắt giữ đã không có ý kiến với báo chí.
Các nhân chứng tại hiện trường vụ sập nhà đã thấy những chiếc thùng lớn, loại thùng thương mại hình chữ nhật đựng dầu ăn, được chèn vào bên trong các hốc rỗng của tường nhà, bị lộ ra khi tòa nhà bị phá hủy. Những chiếc thùng ấy dường như đã được sử dụng để làm vật liệu xây dựng.

Giới truyền thông Đài Loan cũng loan tin về sự hiện diện của chất nhựa dẻo polystyrene trong các dầm nhà nâng đỡ, được trộn chung với bê tông.

Tòa nhà Wei-Guan, được xây xong trong năm 1994, là tòa cao ốc lớn duy nhất bị sụp đổ hoàn toàn, trong thành phố có hai triệu người này.

Những tầng thấp hơn của tòa nhà, nơi có nhiều mái vòm của các cửa tiệm, đã bị sập đè lên nhau, trước khi cả khu nhà hình chữ U sụp đổ.

Phó thị trưởng thành phố Đài Nam Tseng Shu-cheng (Tô Trinh Xương) nói với các thành viên gia đình rằng 103 người vẫn còn mất tích trong đống đổ nát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT