Hoa Kỳ

Christopher Wray trở thành giám đốc FBI

Tuesday, 01/08/2017 - 09:12:51

Từ năm 2005 trở đi, ông làm việc cho hãng luật King and Spalding, từng đại diện cho Thống Đốc Chris Christie của New Jersey trong một vụ tai tiếng ở tiểu bang này.



Thượng Viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn ông Christopher Wray trở thành tân giám đốc FBI, vào ba tháng sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ sa thải cựu Giám Đốc James Comey. Sự ra của ông Comey khi đó diễn ra giữa lúc FBI đang điều tra vụ Nga can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ, và có thể đã có liên lạc với ban tranh cử của ông Trump.
Ông Wray được ủng hộ với tỷ lệ bỏ phiếu 92-5, với 5 phiếu chống từ các nghị sĩ đảng Dân Chủ. Khi điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, ông Wray đã hứa rằng dưới sự lãnh đạo của ông, FBI sẽ luôn duy trì vị trí độc lập, không chịu ảnh hưởng của bất cứ cơ quan chính phủ nào. Ông Wray từng là phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp dưới thời Tổng Thống George W. Bush, từ năm 2003 đến 2005. Từ năm 2005 trở đi, ông làm việc cho hãng luật King and Spalding, từng đại diện cho Thống Đốc Chris Christie của New Jersey trong một vụ tai tiếng ở tiểu bang này.

Fox News bị tố cáo loan tin vịt
NEW YORK – Hãng truyền thông Fox News vừa bị cáo buộc bịa đặt thông tin liên quan đến cái chết của một nhân viên Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia DNC. Ông Rod Wheeler, một nhà điều tra tư nhân, vào hôm thứ Ba đã kiện hãng Fox tội bôi nhọ danh dự. Theo ông Wheeler, hãng Fox đã bịa đặt chi tiết nói rằng anh Seth Rich, nhân viên DNC, đã đưa tin cho WikiLeaks trước khi bị giết, sau đó Fox lại loan báo rằng chi tiết này là do ông Wheeler tiết lộ. Hãng Fox cũng mượn tên của ông Wheeler để đưa tin rằng, một người nào đó trong đảng Dân Chủ, hoặc trong ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, đã cản trở cuộc điều tra về cái chết của anh Rich.
Anh Seth Rich bị giết vào tháng 7, 2016, vài tuần sau đó, trang web WikiLeaks công bố nhiều email riêng của Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia DNC, khiến có tin đồn cho rằng Rich chính là người tiết lộ tin mật cho WikiLeaks, và đã bị giết vì điều này. Ông Wheeler cũng cáo buộc rằng, một người thân cận với chính phủ Trump đã khuyến khích hãng Fox công bố các thông tin sai lệch, nhằm tạo ưu thế chính trị cho tổng thống.
Tòa Bạch Ốc và hãng Fox News vẫn chưa có ý kiến gì về vụ kiện này. Về vụ án của Rich, cảnh sát đã bác bỏ mọi thuyết âm mưu, và cho rằng anh Rich bị giết trong một vụ cướp bất thành. Các diễn biến vào sau cái chết của Rich cũng cho thấy, chính các hacker Nga là thủ phạm tấn công trang web của DNC, và cung cấp cho WikiLeaks các email của đảng Dân Chủ.

Một tiệm tại Garden Grove bị trộm vé số
Vào sáng thứ Ba, kẻ trộm đã đột nhập vào một tiệm tạp hóa tại thành phố Garden Grove thông qua trần nhà, và đã lấy trộm nhiều tấm vé số. Cảnh sát đến chợ A1 trên đường Magnolia vào lúc 2 giờ sáng, do tiếng chuông báo động rất lớn phát ra từ đây. Cảnh sát đã thả chó K-9 vào trong tiệm, nhưng không tìm thấy kẻ trộm.
Các điều tra viên sau đó phát giác các cửa chính và cửa sổ của tiệm vẫn còn nguyên, nhưng trần nhà đã bị hư hại rất nặng. Với sự trợ giúp của trực thăng từ Sở cảnh sát Anaheim, nhà chức trách tìm thấy hai lỗ hổng trên mái tòa nhà, và một sợi dây treo trên tường. Hiện chưa rõ số lượng vé số mà kẻ trộm đã lấy đi.


Bắt giữ kẻ buôn lậu vũ khí sang Syria
SANTA ANA – Một thương gia sống tại Quận Cam, bị cáo buộc buôn lậu nhiều thiết bị chiến lược sang Syria, đã bị bắt hôm thứ Ba về tội buôn lậu và vi phạm các lệnh cấm quốc tế. Theo cáo trạng, Rasheed Al Jijakli, 56 tuổi, cư dân Walnut, đã tự đem nhiều thiết bị sang Syria để cung cấp cho các chiến binh. Jijakli, công dân Hoa Kỳ gốc Syria, là giám đốc hãng Palmyra Corporation, một công ty tài chính ở Orange County.
Theo công tố viên, Jijakli đã cung cấp cho các chiến binh Syria các thiết bị gồm ống ngắm của súng trường, ống ngắm laser, radio, và áo chống đạn. Bản cáo trạng không cho biết Jijakli hỗ trợ cho phe nào trong cuộc nội chiến Syria. Jijakli và 3 đồng phạm khác đã mua các thiết bị quân sự từ nhiều công ty tại California, Arizona, Arkansas, và Washington.
Jijakli và đồng phạm đã tự đem các thiết bị sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đi đường bộ sang Syria. Hiện chưa rõ nhà chức trách phát hiện vụ buôn lậu này như thế nào. Nếu bị kết tội, Jijakli có thể bị phạt lên tới 50 năm tù. Vào năm 2004, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm xuất cảng mọi loại hàng hóa Hoa Kỳ sang Syria, ngoại trừ thức ăn và thuốc men.

Một người tự sát ngoài tòa lãnh sự Trung Cộng
LOS ANGELES – Một người đàn ông gốc Hoa đã nổ súng bên ngoài tòa lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Los Angeles, sau đó quay súng tự sát. Được biết, người này đã bắn nhiều phát súng về phía tòa lãnh sự trong khu Koreatown, sau đó tự sát khi đang ngồi trong xe. Đại diện Sở cảnh sát LA cho biết: “Khi các nhân viên đến nơi, họ phát hiện nghi can có những vết thương tự gây ra bằng súng, và ông được xác định chết tại hiện trường.” Danh tính người chết chưa được công bố, do đang chờ báo cho người thân. Nhà chức trách cho biết không có nạn nhân nào khác trong sự việc, và hiện chưa rõ liệu tay súng ngoài 60 tuổi này có bất cứ động cơ chính trị nào hay không.

Kiện hàng phát nổ khiến 1 người thiệt mạng
NEW YORK – Ông George Wray, 73 tuổi, cư dân Queens, New York, đã qua đời hôm thứ Ba vì bị phỏng quá nặng. Vào thứ Sáu trước, ông Wray đã mở một kiện hàng và bị thương nặng sau khi kiện hàng này phát nổ trên tay ông. Nhà chức trách cho biết, ông Wray bị phỏng độ 2 và độ 3 trên hơn 80% thân mình và 2 chân. Ông qua đời tại bệnh viện đại học Nassau. Vụ nổ xảy ra trước 1 ngôi nhà đang được thuê bởi 2 gia đình.
Cảnh sát cho biết, kiện hàng đã được đặt trước bậc cửa của ngôi nhà trong vài ngày, trước khi ông Wray nhặt nó lên. Theo các nhà điều tra, bên trong kiện hàng chứa một ống nhồi đầy bột đen. Tên người nhận trên kiện hàng không giống với bất cứ người nào sống trong ngôi nhà nêu trên. Cảnh sát tin rằng kiện hàng này không được gởi theo đường bưu điện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT