Hoa Kỳ

Chồng bị vợ ly dị vì không ủng hộ Trump

Sunday, 30/07/2017 - 10:53:30

Bà nói, “Vậy thì sao, nếu tôi thích Ivanka Trump, hoặc một vấn đề bảo thủ trên truyền thông xã hội? Vậy thì sao, nếu tôi mời Melania gia nhập nhóm đọc sách của tôi?”


Chàng và nàng từng thành hôn hai năm trước tại một bãi biển ở Florida, nay chia tay vì bất đồng ý kiến về Tổng Thống Trump. (People)


PALM BEACH - Vì chính trị mà ra nông nỗi này!
Bà Lynn Aronberg, một người đẹp từng là cheerleader (cổ động viên nhảy múa) cho Miami Dolphins, một đội banh football, nói rằng bà đã ly dị người chồng chung sống trong non hai năm, vì ông không ủng hộ Tổng Thống Donald Trump.

Bà chia tay với ông Dave Aronberg, một biện lý của tiểu bang Florida làm việc tại Palm Beach County. Bà Lynn làm việc tại cơ sở truyền thông TransMedia Group. Người vợ cũ này nói rằng bà “cảm thấy càng ngày càng bị cô lập trong cuộc hôn nhân,” vì bà là một “đảng viên Cộng Hòa trung thành, và là người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump.”

Trong khi đó, chồng cũ của bà là một đảng viên Dân Chủ, từng phục vụ trong Thượng Viện Florida, và đang xem xét việc ra tranh cử Quốc Hội Hoa Kỳ. Một bản thông cáo báo chí do TransMedia Group công bố đã cho biết vụ ly dị trong tuần qua.

Những chi tiết về việc dàn xếp vụ ly dị của bà Aronberg đều được bao gồm trong bản thông cáo ấy,  trong đó có việc bà “đã nhận được những khoản phúc lợi trị giá chừng $100,000, để đổi lấy chữ ký của bà trên dòng để trống,” cộng thêm một chiếc xe BMW sang trọng mới tinh và tiền mặt $40,000.

Theo bà Lynn nói với báo Palm Beach Post, bản thông cáo báo chí đáng lý không bao gồm những chi tiết về tài chánh. Bà nói vậy mặc dù chính là đang là phó chủ tịch điều hành tại TransMedia.

Theo nhật báo Palm Beach Post, bà Lynn nói rằng thông cáo báo chí chỉ đưa ra bản tuyên bố chung duy nhất, mà bà và ông Dave đã đồng ý, “Sau nhiều lần xem xét cân nhắc trong mấy tháng qua, chúng tôi quyết định chia tay, với lòng tôn trọng và thân tình, và kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tận tình với những người bạn thân. Chúng tôi xin quý bạn hỗ trợ trong việc bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi, trong lúc chúng tôi bắt đầu bước sang giai đoạn mới này trong cuộc sống.”

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Hai với trang blog “lá cải” địa phương Gossip Extra, diễn ra cùng ngày Lynn nộp đơn xin ly dị, việc dẫn những điểm dị biệt không thể hòa giải được, cựu cổ động viên này nói thêm về vấn đề Trump.

Bà Lynn, 37 tuổi, nói rằng những người ủng hộ ông Dave, 46 tuổi, đã chất vấn ông về mối liên hệ giữa ông với bà thuộc đảng Cộng Hòa. Bà cho biết, “Ông ấy nhận được nhiều cú điện thoại từ những người ủng hộ, chẳng hạn như những người thuộc các nghiệp đoàn, hoặc thuộc phe cực tả mà bạn biết đó. Có người nói với ông ấy rằng ông hãy kiểm soát bà vợ của ông.”

Bà nói, “Vậy thì sao, nếu tôi thích Ivanka Trump, hoặc một vấn đề bảo thủ trên truyền thông xã hội? Vậy thì sao, nếu tôi mời Melania gia nhập nhóm đọc sách của tôi?”

Bà Lynn cũng có một con chó tên là Ivanka, cùng tên với con gái ông Trump, đầy đủ với trương mục Instagram của nó. Bà khẳng định với Gossip Extra, “Tôi có ý kiến riêng của tôi. Tôi có một sự nghiệp thành công. Tôi là một đảng viên Cộng Hòa suốt đời.”

Bà Aronberg cũng làm chủ Lynn Aronberg Public Relations ở West Palm Beach, từng ăn tối với Tổng Thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump tại Mar-a-Lago và những dạ tiệc khác.
Bà Lynn nói rằng ông Trump không phải là yếu tố duy nhất trong cuộc chia tay. Bà cũng tiết lộ rằng bà muốn có con sớm, trong khi đó ông Dave không muốn như vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT