Thế Giới

Chó cũng biết thương đồng loại như người

Sunday, 07/02/2016 - 08:30:41

Các nhà nghiên cứu nói rằng hành động thân xã hội là một trong những đặc điểm xác định của con người, và cũng đã được chứng tỏ nơi những loài có quan hệ chặt chẽ với chúng ta, chẳng hạn như loài vượn.

(Getty Images)


Những con chó có thể là “bạn tốt nhất của con người,” nhưng chúng cũng có một xu hướng bày tỏ lòng vị tha giống như con người, đối với bạn bè chó của chúng, theo một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết.
Cuộc nghiên cứu của Viện Messerli, tại Đại Học Thú Y ở Vienna, nước Áo, đã khám phá rằng chó bày tỏ hành vi ứng xử “thân xã hội.” Hành vi này được định nghĩa là “giúp đỡ những kẻ khác mà không có bất kỳ lợi ích cá nhân trực tiếp nào cả,” hướng tới những con chó khác, đặc biệt là những con chó mà chúng quen biết.

Các nhà nghiên cứu nói rằng hành động thân xã hội là một trong những đặc điểm xác định của con người, và cũng đã được chứng tỏ nơi những loài có quan hệ chặt chẽ với chúng ta, chẳng hạn như loài vượn.

Giám đốc nghiên cứu Friederike Range nói rằng những cuộc nghiên cứu trước đây cũng cho thấy chó bày tỏ hành động thân xã hội đối với con người.

Nhưng bà Range cũng nói thêm rằng vẫn chưa dứt khoát về chuyện điều này có phải là vì chó “vâng lời,” hay là vì chúng thực sự có thái độ tốt với xã hội.

Nhóm khoa học gia đã quan sát hành động của 16 con chó trong một cuộc trắc nghiệm. Họ quan sát “những con chó hiến tặng” dùng miệng để kéo một trong hai chiếc khay tới phía một con chó thứ hai.
Con chó hiến tặng đã có thể chọn kéo cái khay trống rỗng, hoặc chọn kéo chiếc khay chứa một món quà thết đãi về phía con chó thứ hai.

Con chó hiến tặng đã không nhận lại một phần thưởng nào cả. Các nhà nghiên cứu đã làm một số trắc nghiệm kiểm soát, để xem những những con chó hiến tặng có hiểu được hay không ý nghĩa của việc lôi chiếc khay ấy.Cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Nhóm khoa học gia tìm thấy rằng hầu chắc những con chó hiến tặng đều “hầu như không bao giờ kéo chiếc khay trống rỗng.”

Tiến sĩ Range nói, “Chó thật sự ứng xử một cách thân xã hội đối với những con chó khác. Trước đây điều đó chưa bao giờ được chứng minh một cách thực nghiệm.”

Cuộc nghiên cứu cũng tìm thấy hầu chắc những con chó tặng đồ cho những con chó mà chúng quen, tức bạn bè của chúng.

Tiến sĩ Range nói, “Điều mà chúng tôi cũng đã ghi nhân là mức thân thiện giữa những con chó tiếp tục gây ảnh hưởng trên các ứng xử này.”

“Hành động thân xã hội đã được bày tỏ ít thường xuyên hơn đối với những con chó không quen, so với những con chó quen.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT