Hoa Kỳ

Chính trị Mỹ có gì lạ? Thêm một dân biểu, một nghị sĩ từ chức vì bị tố tội sách nhiễu tình dục

Thursday, 07/12/2017 - 10:03:28

Trong lời tuyên bố từ chức, nghị sĩ đã có lúc bày tỏ sự đau khổ và cũng có lúc rất quyết liệt. Ông nói “đây là ngày tệ nhất trong sự nghiệp chính trị của tôi,” và rồi ông cũng phủ nhận những tố cáo sờ mó và hôn hít của sáu phụ nữ.

 


Nghị Sĩ Al Franken đang nắm tay vợ Franni Bryson trong lúc rời Quốc Hội ngày thứ Năm, sau khi thông báo ý định sẽ từ chức trong vài tuần sắp tới. (Chip Somodevilla/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Làn sóng tố cáo những người từng lạm quyền để tấn công tình dục người khác, mà đa số nạn nhân là phụ nữ, đã cuốn trôi nhiều người có thế lực lớn tại Hollywood cũng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong ngày thứ Năm vừa qua, thêm hai chính khách thuộc hạng “bự” cũng bị “cuốn theo làn sóng” này. Một ông thuộc đảng Dân Chủ, một ông Cộng Hòa.


Chiều tối thứ Năm, người ta được biết Dân Biểu Liên Bang Trent Franks từ Arizona đã thông báo ý định từ chức để không bị điều tra thêm nữa.

Ông Trent Franks, 60 tuổi, từng đề nghị hai phụ nữ từng làm việc cho ông “hãy mang thai” giùm ông. Vì đề nghị này gợi ý tình dục, hai nữ phụ nữ đã gặp khó khăn trong thời gian làm việc cho Dân Biểu Trent Franks cho đến khi họ rời bỏ văn phòng của ông.


Dân Biểu Trent Franks đang ngồi vào ghế trong một cuộc họp tại Hạ Viện ngày thứ Năm. Chiều cùng ngày, ông thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng Giêng năm sau. (Bill Clark/ CQ Roll Call)

Ông Trent Franks là đảng viên Cộng Hòa và là một trong các dân biểu bảo thủ nhất tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông tuyên bố sẽ từ chức sau khi các viên chức tại Hạ Viện được biết ông từng nói với hai phụ nữ phụ tá “hãy mang thai” cho ông.

Ông Franks bị áp lực phải tuyên bố từ chức sau khi Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện thông báo sẽ thành lập một tiểu bang đặc biệt để điều tra về hành vi “có thể đưa đến hành động sách nhiễu tình dục và/hoặc dọa trả thù nếu chống lại sự sách nhiễu tình dục.”

Dân Biểu Trent Franks thông báo ông sẽ từ chức bắt đầu từ ngày 31 tháng Giêng, 2018, và quyết định của ông sẽ đưa đến quyết định ngưng điều tra của Ủy Ban Đạo Đức.

Trong văn thư tuyên bố từ chức, ông Franks nói rằng ông chưa bao giờ “dọa nạt ai bằng thể xác, ép buộc, hoặc mưu toan có quan hệ tình dục với bất cứ nhân viên nào” của ông.

Dân biểu từ Arizona viết tiếp, “Tuy nhiên, tôi muốn lãnh trọn trách nhiệm về việc gây ra một đề tài mà cho đến mới đây tôi mới biết, và đề tài đó đã từng cho làm cho vài cá nhân cảm thấy không thoải mái. Tôi thành thật hối tiếc rằng sự thảo luận của tôi đã gây ra sự căng thẳng tại nơi làm việc.”

Ông Franks đã giải thích rằng từ lâu ông và vợ đã bị hiếm muộn, và sau khi có hai con sanh đôi nhờ một phụ nữ mang thai giùm, vợ chồng ông có ý định nuôi thêm con.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul D. Ryan đã được biết về đề tài này từ tuần trước, sau khi một cơ quan trong Hạ Viện thông báo mở một cuộc điều tra về vụ “mang thai giùm” của ông Franks.

Al Franken

Trong cùng này vị dân biểu từ Arizona phải từ chức, một người có thế lực hơn nữa cũng phải ra đi sau nhiều ngày bị chỉ trích và bị áp lực nặng nề từ những người trong chính đảng của ông.

Vị này là Nghị Sĩ Liên Bang Al Franken, 66 tuổi, một đảng viên Dân Chủ khá nổi tiếng từ tiểu bang Minnesota.

Trước khi bước vào chính trị, ông Al Franken này là một danh hài rất ăn khách trên chương trình “Saturday Night Live.” Trên chương trình vào mỗi đêm thứ Bảy đó ở New York, ông Al Franken cũng như các tài tử khác thường đóng những vai diễu rất phóng túng và khôi hài. Giờ đây người ta được biết ông đã đem sự phóng túng đó theo ông vào lãnh vực chính trị tại Hoa Thịnh Đốn, sau khi ông đắc cử với số phiếu rất khít khao tại Minnesota.

Trong một bài diễn văn rất xúc động sáng thứ Năm, ông Al Franken, 66 tuổi, cho biết ông sẽ từ chức và rời Thượng Viện. Ông Al Franken là chính trị gia cao cấp nhất trên một danh sách đang mỗi ngày một dài thêm với các viên chức bị dính líu đến tội (và tật) lạm dụng tình dục đối với những phụ nữ làm việc chung quanh họ.

So với các chính trị gia khác, ông Al Franken đã thẳng thắng nói lời xin lỗi ngay từ khi mới bị một phụ nữ tố cáo tội sờ mó hơn một tuần trước đây. Thế rồi trong những ngày sau, vị nghị sĩ liên bang này bị nhiều phụ nữ khác tố cáo tội sờ vú, xoa mông và ép buộc hôn hít mà ông đã gây ra với họ. Có ít nhất sáu phụ nữ đã công khai tố cáo ông Al Franken tội tấn công tình dục.

Trong lời tuyên bố từ chức, nghị sĩ đã có lúc bày tỏ sự đau khổ và cũng có lúc rất quyết liệt. Ông nói “đây là ngày tệ nhất trong sự nghiệp chính trị của tôi,” và rồi ông cũng phủ nhận những tố cáo sờ mó và hôn hít của sáu phụ nữ.

Trong lúc các nghị sĩ Dân Chủ khác đứng cạnh ông để hỗ trợ tinh thần, Nghị Sĩ Al Franken cũng “ném” mấy lời nhắm vào Tổng Thống Trump và ứng cử viên nghị sĩ Roy S. Moore tại Alabama. Ông Trump và ông Moore thuộc đảng Cộng Hòa cũng bị tố cáo những tội tấn công tình dục nhưng đều bác bỏ những cáo buộc này.
Ông Al Franken nói, “Trong hết thảy mọi người thì chính tôi lại là người nhận thấy có sự ngược đời về việc tôi phải ra đi, trong khi có một ông đã khoe khoang hành động tấn công tình dục trong băng thâu âm mà nay đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc, và một ông khác đã thường xuyên nhắm vào các cô thiếu nữ mà vẫn tiếp tục tranh cử vào Thượng Viện với sự hỗ trợ của đảng của ông ta.”

Vài giờ sau khi ông Al Franken tuyên bố từ chức, thì ông Dân Biểu Trent Franks đã thông báo tương tự. Vào ngày thứ Ba tuần này, Dân Biểu John Conyers Jr., một đảng viên Dân Chủ từ Michigan, và cũng là một dân biểu gốc Phi Châu phục vụ lâu năm nhất tại Hạ Viện, cũng phải từ chức vì dính líu đến hành động lạm dụng phụ nữ.

Ngoài ba ông chính khách nói trên, người ta tin rằng còn một số ông khác trong chính quyền cũng sắp lên tiếng trước áp lực từ các đồng nghiệp cũng như gia đình của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT