Thế Giới

Chính quyền Hong Kong dọa trả đũa luật mới của Hoa Kỳ

Tuesday, 03/12/2019 - 06:48:19

Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam vào thứ Ba gọi Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền của Hoa Kỳ là không cần thiết và dọa sẽ trả đũa.

HONG KONG – Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam vào thứ Ba gọi Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền của Hoa Kỳ là không cần thiết và dọa sẽ trả đũa. "Đạo luật tạo ra môi trường không ổn định và không chắc chắn. Ảnh hưởng hiện tại là niềm tin kinh doanh bởi các công ty sẽ lo lắng về những hành động mà chính phủ Mỹ có thể thực hiện trong tương lai, sau khi họ xem xét luật này,” Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam nói trong cuộc họp báo tại tòa nhà chính quyền. Bà Lam cho rằng luật này "hoàn toàn không cần thiết,” đồng thời cảnh báo Hong Kong sẽ làm theo Bắc Kinh về việc thực hiện các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ biện pháp là gì.
Bà Lam trong cùng ngày cũng cho biết chính quyền thành phố sẽ tung ra chương trình kích thích kinh tế thứ tư trong thời gian tới, nhằm đối phó suy thoái do biểu tình. Tuy nhiên, bà Lam không cho biết biện pháp kích thích kinh tế mới là gì. Tổng Thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 11 đã ký phê chuẩn đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Theo đạo luật này, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ hàng năm phải xác nhận lại quyền tự trị của Hong Kong để đặc khu có thể hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT