Thế Giới

Chính phủ Thái muốn ép các chùa phải kê khai tài chánh

Friday, 23/06/2017 - 11:29:29

Từ khi xảy ra một cuộc đảo chính trong năm 2014Chùa cũng đã tránh bị kiểm soát bởi chính phủ quân sự, vì chính phủ này đã bận tâm đến những phương diện khác trong các sinh hoạt của Thái Lan.


Các nhà sư và các viên chức Thái Lan đang dự lễ cầu nguyện tại Chùa Wat Pathumwanaram ở thủ đô Bangkok. (Dario Pignatelli/ Getty Images)


BANGKOK - Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ đề nghị đưa ra một bộ luật để bắt buộc hàng chục ngàn ngôi chùa trên toàn quốc phải kê khai hồ sơ tài chánh, theo người đứng đầu Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia nói với hãng tin Reuters mới đây.

Tính chung các chùa nhận được hàng tỷ Mỹ kim trong các khoản tiền cúng dường hằng năm, và trong thời gian gần đầy chùa ở xứ Thái cũng đã bị ảnh hưởng bởi những vụ tai tiếng, từ sát nhân, tình dục, ma túy, cho tới những cuộc giao chuyển tài chánh không đúng cách.

Từ khi xảy ra một cuộc đảo chính trong năm 2014Chùa cũng đã tránh bị kiểm soát bởi chính phủ quân sự, vì chính phủ này đã bận tâm đến những phương diện khác trong các sinh hoạt của Thái Lan.

Ông Pongporn Pramsaneh, một cựu viên chức cảnh sát được bổ nhiệm đứng đầu Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia của chính phủ trong năm nay, nói rằng việc cải cách là điều cần thiết để dẹp nạn tham nhũng.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, 15 tháng 6, ông Pongporn nói với Reuters về sự cần thiết của luật kê khai tài chánh, “Đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Nếu hôm nay chúng tôi không làm điều đó, thêm nhiều thiệt hại sẽ bị gây ra trong tương lai.”

Những nỗ lực nhằm kiểm soát Phật Giáo chặt chẽ hơn đã gia tăng từ tháng Ba, khi giáo hội Dhammakaya có nhiều ảnh hưởng đã chống đối một cuộc bao vây kéo dài ba tuần, bởi cảnh sát truy lùng nhà sư cựu trụ trì của chùa, với cáo buộc rửa tiền. Nhà chức trách chưa tìm ra nhà sư lãnh đạo này.
Theo một cuộc nghiên cứu trong năm 2014, các ngôi chùa nhận được chừng $3.5 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Chính phủ cung cấp thêm 4.67 tỷ baht ($137 triệu) để hỗ trợ chùa và hơn 300,000 nhà sư.

Ông Pongporn nói rằng ông sẽ đề nghị những biện pháp cho quốc hội được quân đội bổ nhiệm trong tuần tới, để đưa ra một luật buộc các ngôi chùa phải khai báo tài sản và hồ sơ tài chánh của họ, đồng thời làm cho những hồ ấy có sẵn một cách công khai để xem xét kiểm tra.

Pongporn nói, “Điều đó sẽ rất có lợi trong việc ngăn ngừa tham nhũng.” Cơ quan của ông hợp tác với Hội Đồng Sangha Tối Cao, cơ quan cai quản Phật Giáo ở Thái Lan. Tuy nhiên, Phra Phrom Moli, một trong những nhà sư cao cấp trong hội đồng, nói rằng nạn tham nhũng nên được giải quyết từng trường hợp một, và tài chánh đền chùa nên được giữ kín.

Nhà sư hỏi, “Nếu có ai đó hỏi để biết mức lương của bạn, thì bạn có nói cho họ biết hay không?”
Nhu cầu cần phải hành động đã được nhắc tới qua cuộc khai quật thi thể mới đây của một chú tiểu 17 tuổi, bị sát hại trong cuộc cãi cọ về tiền bạc, cũng như việc phát hiện những vụ tham nhũng trong quá khứ liên quan đến chính văn phòng Phật Giáo, theo ông Pongporn cho biết.

Phật Giáo là một trong ba trụ cột truyền thống của xã hội Thái Lan, bên cạnh quốc gia và chế độ quân chủ. Phật Giáo Theravada được theo, ở những mức độ khác nhau, bởi hơn 90 phần trăm trong tổng số dân chúng nước này gồm hơn 67 triệu người.

Theo ông Pongporn cho biết, trong số 40,758 tự viện ở Thái Lan, có khoảng 80% nộp những bản khai tài chánh hàng năm, vì những mục đích lưu trữ. Nhưng nhà chức trách không được phép xem xét kỹ lưỡng những bản phúc trình ấy. Chùa Dhammakaya, ngôi chùa lớn nhất của Thái Lan, là một trong số những tự viện không kê khai tài sản.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT