Hoa Kỳ

Chính phủ sẽ ưu tiên gởi thuốc ngừa Covid cho các tiểu bang có nhu cầu cao

Tuesday, 04/05/2021 - 07:30:27

Chính phủ Biden sẽ chuyển thuốc từ các tiểu bang có nhu cầu thấp sang những nơi có nhu cầu cao hơn.


Một người bước qua cửa vào nơi chích ngừa tại Los Angeles, California ngày 3 tháng 5, 2021. Thành phố đang kêu gọi những ai chưa chích thì hãy đến chích không cần lấy hẹn. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

Chính phủ Biden sẽ bắt đầu điều chỉnh cách phân phối thuốc ngừa Covid-19 cho các tiểu bang, chuyển thuốc từ các tiểu bang có nhu cầu thấp sang những nơi có nhu cầu cao hơn.

Sự thay đổi được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu chích ngừa đang giảm trên toàn quốc, và một số tiểu bang đã từ chối một phần hoặc toàn bộ lượng thuốc được phân phối hàng tuần cho họ.

Trước đây, thuốc được cung cấp cho tiểu bang dựa trên dân số. Tuy nhiên, trong tuần này, Iowa đã từ chối gần 3 phần 4 lượng thuốc dự kiến được gởi đến tiểu bang trong tuần tới, do nhu cầu chích ngừa quá thấp.

Vào tuần trước, tiểu bang Washington cũng thay đổi cách phân phối thuốc cho các quận hạt, và chỉ cung cấp thuốc nếu các bệnh viện và cơ sở y tế có yêu cầu.

Theo kế hoạch mới, chính phủ liên bang nay sẽ tăng phân phối thuốc đến các tiểu bang có nhu cầu cao hơn. Các thống đốc đã được Tòa Bạch Ốc thông báo về sự thay đổi này vào sáng thứ Ba.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT