Hoa Kỳ

Chính phủ mở rộng điều tra về vụ rò rỉ khí thải trên xe Ford Explorer

Sunday, 30/07/2017 - 10:44:38

Đa số lời than phiền đến từ các sở cảnh sát, do các lực lượng tuần tra sử dụng rất nhiều phiên bản xe Police Interceptor, dành riêng cho cảnh sát, của loại xe Ford Explorer. Các xe cảnh sát có liên quan đến 2 vụ tai nạn gây thương tích và 1 vụ ngộ độc khí CO.


Xe Ford Explorer phiên bản dành cho cảnh sát.



WASHNGTON DC – Nhà chức trách Hoa Kỳ đã mở rộng cuộc điều tra liên quan đến việc khói xăng bị rò rỉ vào bên trong khoang hành khách của xe SUV Ford Explorer, tăng thêm 2 đời xe và 400,000 chiếc xe vào danh sách bị kiểm tra.

Cơ quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NHTSA) cho biết, cuộc điều tra hiện nay bao gồm hơn 1.3 triệu xe Explorer, đời từ 2011 đến 2017. Quyết định của NHTSA được đưa ra sau khi nhận hơn 2,700 thư than phiền về việc có mùi khói xăng trong xe, và mối lo ngại về việc hành khách có thể bị ngộ độc khí carbo monoxide (CO). Cuộc điều tra đã được bắt đầu từ 1 năm trước, nhưng chỉ mới được mở rộng trong tuần trước. Trong các trường hợp bị điều tra có 3 vụ tai nạn và 41 ca ngã bệnh. Hầu hết những người bị ảnh hưởng đều bị bất tỉnh, buồn nôn, và nhức đầu – vốn là các triệu chứng ngộ độc khí CO.

Đa số lời than phiền đến từ các sở cảnh sát, do các lực lượng tuần tra sử dụng rất nhiều phiên bản xe Police Interceptor, dành riêng cho cảnh sát, của loại xe Ford Explorer. Các xe cảnh sát có liên quan đến 2 vụ tai nạn gây thương tích và 1 vụ ngộ độc khí CO.

Vào tối thứ Năm vừa qua, NHTSA cho biết phạm vi điều tra đã mở rộng sang việc phân tích kỹ thuật, là một bước rất gần với việc thu hồi. Phát ngôn viên của hãng Ford cho biết, một đội kỹ sư của hãng đang hợp tác với nhà chức trách để điều tra và giải quyết vấn đề.

Cũng trong tuần này, Sở cảnh sát Austin, Texas, đã đình chỉ hoạt động của đội xe Explorer, sau khi có thêm nhiều cảnh sát ngã bệnh khi ngồi trong xe. Trước đó, đội xe này đã được gắn máy báo động khí CO, và 60 xe đã bị ngừng chạy sau khi máy báo động thông báo nguy hiểm.

Tổng cộng, 791 người đã than phiền với cơ quan chính phủ về mùi khói trong xe, và hãng Ford nhận 2,000 thư than phiền và thư đòi bảo hiểm.

Trong thông báo của mình, NHTSA cho biết đã kiểm tra nhiều xe Ford Explorer tại trung tâm nghiên cứu ở Ohio, và cũng kiểm tra thực địa đối với các xe đã gặp tai nạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT