Sự kiểm soát của Trung Cộng đối với China Telecom sẽ “làm tăng đáng kể rủi ro an ninh quốc gia" cho Hoa Kỳ.
Nhãn hiệu China Telecom được thấy trên đường phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ngày 27 tháng 10, 2021. (Long Wei/ Costfoto/ Barcroft Media via Getty Images)
Hoa Kỳ đã thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom, hãng viễn thông lớn nhất Trung Cộng, vì lo ngại an ninh quốc gia.
Trong thông cáo báo chí ngày thứ Tư, Ủy Ban Truyền Thông Liên Ban FCC nói rằng, China Telecom “bị nhà cầm quyền Trung Cộng điều khiển và kiểm soát, rất có thể sẽ phải tuân thủ các yêu cầu từ Bắc Kinh,” và cũng không có đủ nền tảng pháp lý để bảo đảm việc giám sát độc lập.
Quyết định của FCC có nghĩa là hãng China Telecom Americas sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ viễn thông tại Hoa Kỳ trong vòng 60 ngày, sau gần 20 năm được cấp phép hoạt động.
FCC còn cho rằng sự sở hữu và kiểm soát của chính phủ Trung Cộng đối với China Telecom sẽ “làm tăng đáng kể rủi ro an ninh quốc gia và rủi ro chấp pháp,” nếu Hoa Kỳ cho phép công ty này và Bắc Kinh có cơ hội “tiếp cận, lưu trữ, cắt đứt hoặc làm sai lệch phương tiện liên lạc của Hoa Kỳ.”
Phát ngôn viên của China Telecom Americas bày tỏ “thất vọng” trước quyết định của FCC, đồng thời cho biết hãng này sẽ “làm mọi cách có thể và tiếp tục phục vụ khách hàng.”
Theo thống kê năm 2019, China Telecom đang phục vụ hơn 335 triệu số điện thoại trên toàn cầu, theo một báo cáo từ Thượng Viện Hoa Kỳ.
Đây là quyết định mới nhất từ Washington nhằm đối phó khả năng công ty Trung Cộng thâm nhập các mạng lưới then chốt của Hoa Kỳ. Vào năm 2019, cựu Tổng Thống Donald Trump từng đặt vấn đề cấm các công nghệ từ “đối thủ nước ngoài” lên hàng đầu của chương trình nghị sự.
Vào tháng 5, 2019, FCC đã cấm hãng viễn thông quốc doanh China Mobile của Trung Cộng cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ. Ông Trump sau đó thành công gây áp lực để các đồng minh như Anh và Úc theo chân Hoa Kỳ cấm tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G.
Tới tháng Ba, FCC bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Hoa Kỳ đối với ba hãng viễn thông nhà nước Trung Cộng, gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp cùng công ty con ComNet (USA) LLC.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.