Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Chiều nhạc Tình Quê Hương chuẩn bị ra mắt khán giả

Friday, 12/02/2016 - 10:32:15

Bởi theo bà: “Chúng tôi muốn khán giả đến với chương trình ngoài tình cảm chân thành muốn được chia sẻ với các mảnh đời nghèo khổ tại Việt Nam, còn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc.”

Bài BĂNG HUYỀN

Ngày 6 tháng 3 năm 2016 sắp tới đây, vào lúc 3 giờ chiều tại hội trường nhật báo Người Việt sẽ diễn ra chương trình nhạc thính phòng mang tên “Tình Quê Hương” với tiếng hát đơn ca của các ca sĩ Thương Linh, Phạm Hà, Bùi Quỳnh Giao, Đan Tâm, đặc biệt còn có phần hát hợp xướng của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, hợp ca, song ca, tứ ca của các thành viên Ngàn Khơi và nhóm ca Cát Trắng. Làm đẹp thêm cho những tiếng hát sẽ là tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Tây Ban Cầm Phương Thảo và tiếng dương cầm của nghệ sĩ Dương Cầm Phương Lan, âm thanh do Quang Tuyền phụ trách.

Chiều nhạc “Tình Quê Hương” với nhiều ca khúc hay, thể hiện nét đẹp thiện tâm, tình yêu quê hương đất mẹ Việt Nam, tình yêu đôi lứa... sẽ gửi đến người nghe thông điệp của sự sẻ chia yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn, trẻ em nghèo tại Việt Nam. Vì đây cũng chính là mục đích chính của chiều nhạc này. Số tiền thu được sẽ trích 1 phần nhỏ cho quỹ sinh hoạt của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, còn lại toàn bộ sẽ dành tặng cho hội từ thiện HopeToday (là tổ chức từ thiện vô vị lợi, do một nhóm bạn trẻ gốc Việt thành lập năm 2000 để giúp người nghèo và người cùng khổ ở Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin mời vào website www.hopetoday.org).



Cùng kết nối vòng tay nhân ái trao gửi đến những mảnh đời nghèo khổ
Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận là thành viên trong ban điều hợp của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và là trưởng ban tổ chức chương trình Chiều nhạc “Tình Quê Hương” cho biết, cá nhân bà trong hơn suốt nhiều năm nay đều đặn đóng góp hằng năm cho các hội từ thiện như HopeToday, SAP-VN. Khi thực hiện chương trình “Tình Quê Hương” gây quỹ lần này, bà và ban tổ chức mong muốn tất cả các quý khán giả đến với chương trình sẽ cùng chung tay góp sức của mình vì những nụ cười và niềm vui cho những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Mọi người sẽ cùng kết nối vòng tay nhân ái để làm dịu bớt những nỗi đau của những mảnh đời nghèo khổ tại quê nhà, giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống cho những người nghèo khổ, tiếp thêm động lực cho những người bất hạnh có thêm niềm tin trong cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận nói, “Khi khán giả mua vé xem chương trình, có 2 loại vé là vé bảo trợ 50 mỹ kim, và vé đồng hạng là 30 mỹ kim. Ngay tại quầy trước cửa khán phòng có bày bán những nữ trang được thiết kế đẹp mắt bằng các loại đá quý. Những ai muốn ủng hộ thêm cho buổi gây quỹ, có thể chọn mua những nữ trang này. Số tiền thu được sẽ tặng cho hội HopeToday.Ngoài ra, những nhà hảo tâm muốn đóng góp thêm cho hội HopeToday hoặc tặng cho quỹ sinh hoạt của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, xin hãy gửi check đề “Hope Today” hay “Ngàn Khơi” và gửi ngay tại quầy trước cửa khán phòng của buổi diễn.”

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận mặc dù chiều nhạc “Tình Quê Hương” là buổi nhạc gây quỹ từ thiện, nhưng là một chương trình âm nhạc được biên tập, dàn dựng, tập luyện bài bản, có ý tưởng xuyên suốt và các ca khúc trong chương trình đều nằm trong ý tưởng đó, để trở thành một buổi diễn mang tính nghệ thuật đúng nghĩa.

Nét đặc sắc của những buổi diễn có sự tham gia của các thành viên ban hợp xướng Ngàn Ngơi chính là trong chương trình không chỉ có những tiếng hát đơn ca, mà còn được khắc họa bởi vẻ đẹp bởi những những giai điệu, những nốt nhạc và những giọng ca khác nhau cùng hòa giọng tạo nên sự hòa hợp tuyệt đẹp, giàu rung cảm trong phần hát hợp xướng, nhóm ca, tứ ca, song ca. Tạo nên sự kết hợp hài hòa sẽ đưa khán giả đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc để có được những trải nghiệm âm nhạc khó quên.
Những tiết mục đặc sắc

                                                        Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

Hé lộ một vài tiết mục của chương trình, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận cho biết
”Ngoài những giọng hát đơn ca rất hay của 2 ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng là Phạm Hà, Thương Linh và 2 giọng ca thành viên của ban hợp xướng Ngàn Khơi là Bùi Quỳnh Giao và Đan Tâm, chương trình lần này cũng giống như chương trình do Ngàn Khơi tổ chức định kỳ hằng năm tại rạp Saigon Performing Arts Center, sẽ có phần hát hợp xướng, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn, mang đậm chất thính phòng nhiều hơn.
Ban hợp xướng Ngàn Khơi sẽ hát một số bài trong trường ca “Con đường Cái Quan” (Sáng tác Phạm Duy), đi qua 3 miền Bắc, Trung, Nam, thể hiện phần nào tầm vóc của trường ca này, do ca trưởng Bùi Quỳnh Giao chỉ huy.

Ngoài ra còn có những ca khúc như “Trở Về Huế”, “Bèo Giạt Mây Trôi”, “Nương Chiều”, “Tình Quê Hương”, “Khúc Nhạc Ngày Xuân”, “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên”, “Lòng Mẹ”, “Dạ Lai Hương”… được hòa âm và trình diễn đặc sắc do các giọng hát trong phần song ca, tứ ca, nhóm ca thể hiện, vốn đã được tập luyện công phu suốt thời gian qua để cống hiến những tiết mục hay cho khán giả.”

Bởi theo bà: “Chúng tôi muốn khán giả đến với chương trình ngoài tình cảm chân thành muốn được chia sẻ với các mảnh đời nghèo khổ tại Việt Nam, còn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc.”

Cũng theo lời bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, trong chương trình “Tình Quê Hương” trong giờ giải lao sẽ có phần trò chuyện với khán giả về những việc mà hai vợ chồng ông Đoàn Kiến Nam và bà Dzung Đoàn (đến từ Washington states) là 2 thành viên của hội HopeToday, đã làm cho hội Hope Today tại Việt Nam. Hằng năm 2 ông bà dành 3 tháng lặn lội về Việt Nam, đặt chân khảo sát tới những vùng địa danh lâu rồi không còn ở trên môi người dân thành phố, những nơi mà điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, đường sá đi lại còn vạn nỗi gian nan để trao gửi tận tay những hiện kim hiện vật của các nhà hảo tâm tại hải ngoại đến người cần giúp.

Chiều nhạc “Tình Quê Hương” hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc đầy mầu sắc, không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa đẹp hơn khi mỗi khán giả đến xem chương trình còn có cơ hội thể hiện lòng từ thiện bác ái của mình đến những mảnh đời cơ cực tại Việt Nam.

Vé có 2 loại: Vé bảo trợ 50 mỹ kim và vé 30 mỹ kim. Vé hiện đã có bán tại Nhà sách Tú Quỳnh, trụ sở của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tại số 14265 đường Brookhurst, Garden Grove CA 92843, Nhật Báo Viễn Đông, địa chỉ 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683.
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT