Hoa Kỳ

Chiến hạm Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay Hoa Kỳ

Monday, 02/03/2020 - 02:49:08

Khi đó, Hoa Kỳ cáo buộc quân đội Trung Quốc đồn trú ở Djibouti đã bắn tia laser vào một máy bay C-130J, khiến các phi công Hoa Kỳ bị thương.

Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm cáo buộc một chiến hạm Trung Quốc trong tuần qua đã chiếu tia laser quân sự vào máy bay do thám P-8 Poseidon trên Thái Bình Dương. Thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ gọi hành động của chiến hạm Trung Quốc là "không an toàn và không chuyên nghiệp.” Sự việc diễn ra vào tuần trước, khi máy bay do thám P-8 Poseidon đang hoạt động trên Thái Bình Dương. "Laser cấp quân sự có thể gây hại nghiêm trọng cho phi hành đoàn cũng như các hệ thống của tàu và máy bay,” Hải quân Hoa Kỳ nói.
Tia laser cấp quân sự có tầm phóng rất xa, được dùng để nhắm đến buồng lái trên máy bay và có khả năng "làm mù" tạm thời các phi công. Một số viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sẽ gởi công hàm phản đối chính thức cho Trung Quốc. Vụ đụng độ diễn ra giữa lúc quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung đang có nhiều căng thẳng. Ngũ Giác Đài nhiều lần khẳng định Trung Quốc là mối đe dọa ngày một nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, và quân đội nước này muốn làm bá chủ khu vực.
Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc dùng laser cấp quân sự tấn công máy bay Hoa Kỳ. Một sự việc tương tự từng xảy ra tại Djibouti, Đông Phi, vào năm 2018. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đặt căn cứ quân sự tại nước này. Khi đó, Hoa Kỳ cáo buộc quân đội Trung Quốc đồn trú ở Djibouti đã bắn tia laser vào một máy bay C-130J, khiến các phi công Hoa Kỳ bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT