Thế Giới

Chiến hạm Hoa Kỳ tiến gần đảo tranh chấp trên biển Đông

Friday, 23/03/2018 - 11:15:27

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gọi hành động của Hoa Kỳ là “sự khiêu khích,” và nói việc này buộc Trung Quốc phải gia tăng năng lực quốc phòng trong khu vực.


Chiến hạm USS Mustin

BIỂN ĐÔNG – Một khu trục hạm Hoa Kỳ đã tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo trên biển Đông, dẫn đến lời cáo buộc từ phía Trung Quốc rằng đây là hành động “khiêu khích quân sự nghiêm trọng.”
Khu trục hạm USS Mustin hôm thứ Sáu đã tiến vào vùng nước trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Mischief thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng thành đảo nhân tạo. Viên chức Hoa Kỳ nói rằng tàu USS Mustin đang thực hiện hoạt động tự do hàng hải.

Đây là chuyến đi tự do hàng hải đầu tiên của Hoa Kỳ kể từ tháng 1, và diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump thông báo đánh thuế trị giá $60 tỷ Mỹ kim lên hàng Trung Quốc nhập cảng. Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gọi hành động của Hoa Kỳ là “sự khiêu khích,” và nói việc này buộc Trung Quốc phải gia tăng năng lực quốc phòng trong khu vực.

Kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, Hoa Kỳ đã ít nhất 3 lần thực hiện hành trình tự do hàng hải trên biển Đông, với lần gần nhất là vào tháng 8 năm ngoái, khi khu trục hạm USS John S. McCain đi qua vùng biển gần bãi đá Mischief. Hồi tháng 7, 2017, một chiến hạm Hoa Kỳ di chuyển gần đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi cũng đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Tháng 5, 2017, khu trục hạm USS Dewey đã thực hiện một đợt diễn tập cứu nạn khi tiến vào khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Mischief.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT