Thế Giới

Chiến dịch của FBI giúp bắt hơn 800 kẻ tội phạm tại 18 quốc gia

Tuesday, 08/06/2021 - 07:01:04

Cảnh sát đã bắt hơn 800 người tại Úc, Âu, Á, Nam Mỹ và Trung Đông, tịch thu hơn 8 tấn bạch phiến, 22 tấn cần sa, 250 khẩu súng, 55 xe sang, và hơn $48 triệu tiền mặt và tiền điện tử.


Từ bên trái là Phó Trưởng Cơ Quan Chống Ma Túy Hoa Kỳ Matthew Donahue, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Úc Jennifer Hurst, Trưởng Cảnh Sát Hòa Lan Jannine van den Berg, Trưởng Cảnh Sát Tình Báo Thụy Điển Linda H Staaf, Phó Giám Đốc FBI Calvin Shivers, Phó Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Âu Châu Jean-Philippe Lecouffe chụp hình chung tại buổi họp báo về chiến dịch Lá Chắn Trojan ở The Hague, Hòa Lan ngày 8 tháng 6, 2021. (Jerry Lampen/ ANP/ AFP via Getty Images)

 

HOA THỊNH ĐỐN - Cảnh sát tại nhiều quốc gia đã hợp tác với Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI), để bắt giữ hơn 800 thành viên băng đảng ma túy ở 18 nước, trong một chiến dịch "giăng lưới" bằng công nghệ cao.

Chiến dịch Lá Chắn Trojan (Operation Trojan Shield) được bắt đầu từ năm 2018, trong đó, FBI đã chi $100,000 Mỹ kim để thành lập một chương trình nhắn tin mã hóa trên điện thoại, có tên là ANOM, và tìm cách giới thiệu để giới tội phạm sử dụng chương trình nhắn tin này.

Đến nay, sau ba năm, gần 9,000 nhân viên công lực từ 17 quốc gia đã giám sát 27 triệu tin nhắn, từ 12,000 thiết bị tại 100 quốc gia, và theo dõi hoạt động của 300 băng đảng tội phạm có tổ chức, theo cơ quan cảnh sát Âu Châu Europol cho biết.

Tính đến thứ Ba, cảnh sát quốc tế đã bắt giữ hơn 800 tội phạm tại Úc, Âu Châu, Á Châu, Nam Mỹ và Trung Đông. Đồng thời, cảnh sát cũng tịch thu hơn 8 tấn bạch phiến, 22 tấn cần sa, 2 tấn ma túy tổng hợp, 250 khẩu súng, 55 xe hơi hạng sang, và hơn $48 triệu Mỹ kim tiền mặt và tiền điện tử.

Europol cho biết sẽ thực hiện thêm nhiều vụ bắt giữ nữa trong thời gian tới.

Theo cơ quan FBI, nhà chức trách cũng đã ngăn chận được hơn 100 sự việc “đe dọa đến mạng sống.”

Ông Calvin Shivers, phụ tá giám đốc FBI, cho biết họ đã cung cấp những chiếc điện thoại được thiết kế riêng cho các tổ chức tội phạm ở hơn 100 quốc gia, nhằm tạo điều kiện giám sát hoạt động của chúng.

Các băng đảng tin rằng hệ thống này an toàn, bởi ngoài ứng dụng ANOM đã được mã hóa, điện thoại không có bất kỳ công dụng nào khác, như gọi điện thoại, chụp hình, gởi email hay định vị GPS.

Điện thoại cài ứng dụng ANOM được bán trên chợ đen với giá khoảng $2,000 Mỹ kim.

“Chúng tôi đã theo dõi được mạng lưới tội phạm có tổ chức. Tất cả những gì chúng trao đổi là về ma túy, bạo lực, và những người vô tội sắp bị sát hại,” đại diện cảnh sát cho biết, đồng thời nhận xét rằng các tay tội phạm sử dụng ứng dụng ANOM rất thoải mái, nhắc trực tiếp đến những thông tin quan trọng như địa điểm, thời gian và tên người tham gia các hoạt động phạm tội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT