Thế Giới

Chiến đấu cơ Trung Cộng bám sát máy bay thám thính Mỹ, biểu diễn nhào lộn như Hollywood

Friday, 19/05/2017 - 11:35:23

Tin này được đưa ra hôm thứ Sáu trong lúc hai cường quốc không đồng ý về cách thức đối phó chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn, một nước cộng sản còn phụ thuộc vào Trung Quốc như một nguồn chính yếu để cứu giúp nền kinh tế.


Một chiếc SU-30 của quân đội Trung Cộng

Hai chiếc chiến đấu cơ SU-30 của Trung Quốc đã bay rất gần một chiếc máy bay do thám của Hoa Kỳ, khi máy bay này có nhiệm vụ tìm dấu vết phóng xạ hạt nhân tại Biển Hoa Đông, trong vùng biển giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Sự khiêu khích cho thấy rõ thái độ khó chịu của Bắc Kinh trước việc thám thính của Mỹ trong khu vực ở gần Trung Quốc.

Tin này được đưa ra hôm thứ Sáu trong lúc hai cường quốc không đồng ý về cách thức đối phó chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn, một nước cộng sản còn phụ thuộc vào Trung Quốc như một nguồn chính yếu để cứu giúp nền kinh tế.

Chiếc máy bay Phoenix-Constant Phoenix WC-135 của Hoa Kỳ đã thu thập các mẫu không khí, để tìm dấu vết những vụ nổ hạt nhân từ Bắc Hàn. Theo Không Quân Hoa Kỳ cho biết, họ đã thực hiện phi vụ thường lệ trong không phận quốc tế. Chiếc này thường làm công tác tại khu vực Đông Bắc Á, để thu thập bằng chứng về những cuộc thử vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn có thể đang xảy ra.

Quân đội Trung Quốc càng ngày càng bực bội với việc thám thính của Hoa Kỳ ở Biển Hoa Đông và Biển Đông của Việt Nam. Ở những vùng biển ấy, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trọn vẹn, trong một cuộc tranh chấp đang diễn ra với các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như Phi Luật Tân.
Những vụ đánh chặn không phải là không thông thường ở cả hai khu vực ấy. Nhưng vụ mới nhất này dường như là một vụ đụng độ ở khoảng cách rất gần một cách bất thường.

Hai chiếc phi cơ chiến đấu Su-30 của Trung Quốc bay gần với chiếc WC-135 của Mỹ vào hôm thứ Tư. Phi hành đoàn Mỹ mô tả vụ đánh chặn này là “không chuyên nghiệp,” theo họ nói, dựa trên những thao tác của phi công Trung Quốc và tốc độ cũng như khoảng cách.

Không rõ vụ đụng đầu gần sát này có chủ ý gửi tín hiệu gì cho người Mỹ hay không, hay chỉ là hành động của những phi công hăng say quá mức.

Một viên chức Mỹ nói với đài CNN, “Mấy chiếc phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc bay đến gần chiếc máy bay Mỹ với khoảng cách 150 feet (khoảng 45 mét). Có một chiếc Su-30 bay lộn ngược ngay bên trên chiếc máy bay Mỹ.” Đây là thao tác từng được làm nổi tiếng trong phim Top Gun với Tom Cruise của Hollywood.

Ông Hodge nói, “Chiếc máy bay quân sự của Mỹ theo thường lệ bay ngang không phận quốc tế xuyên qua Thái Bình Dương, trong đó có Biển Hoa Đông. Chuyến bay này không phải là ngoại lệ.”
Trung Quốc cũng rất bực bội về việc Mỹ thành lập một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn ở Nam Hàn Quốc, nhằm bảo vệ nước này khỏi bị Bắc Hàn tấn công. Nhưng Bắc Kinh lo sợ rằng hệ thống ấy cũng sẽ được dùng để do thám trên lãnh thổ của họ.

Sự việc ấy đang cho thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan về an ninh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Nam Hàn luôn luôn nói rằng hành động của họ đang nhắm mục tiêu vào Bắc Hàn. Thế nhưng Trung Quốc có nhiều lý do để không tin như vậy.

Trung Quốc khó mà biết việc thám thính ấy nhắm tới Bắc Hàn hay không, hay là nhắm tới việc khai triển quân sự của Trung Quốc. Người Mỹ không tin vào việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo ở Biển Đông, mà Bắc Kinh nhấn mạnh là được dùng vào mục đích dân sự.
Cả hai bên đều chịu sự hiểu lầm và thiếu lòng tin cậy lẫn nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT