Hoa Kỳ

Chiến đấu cơ phóng nhầm hỏa tiễn chứa phốt-pho trắng

Monday, 09/09/2019 - 12:47:46

Vụ phóng nhầm xảy ra vào lúc gần trưa thứ Năm theo giờ địa phương và đang được điều tra. Đầu đạn của hỏa tiễn M-156 chứa phốt-pho trắng, có thể gây phỏng nặng, thậm chí gây chết người nếu hít hoặc nuốt phải. Hoa Kỳ bị cho là từng sử dụng phốt-pho trắng tại Iraq, Lebanon, Afghanistan, Yemen, Syria, Gaza và một số nơi khác.

ARIZONA - Một chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã vô tình phóng hỏa tiễn chứa phốt-pho trắng trong chuyến bay huấn luyện gần tiểu bang Arizona. Thông báo của căn cứ Không quân Davis-Monthan ngày thứ Năm cho biết, chiến đấu cơ A-10C Thunderbolt II của quân đội đã “vô tình phóng một hỏa tiễn M-156” trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện giữa 2 thành phố Tucson và Phoenix tại Arizona. Theo thông báo, hỏa tiễn phóng nhầm đã rơi xuống sa mạc, ở khu vực không có dân cư. Khu vực này có tên là Vùng Hoạt động quân sự Jackal, cách Tucson gần 100 cây số về phía đông bắc.
Vụ phóng nhầm xảy ra vào lúc gần trưa thứ Năm theo giờ địa phương và đang được điều tra. Đầu đạn của hỏa tiễn M-156 chứa phốt-pho trắng, có thể gây phỏng nặng, thậm chí gây chết người nếu hít hoặc nuốt phải. Hoa Kỳ bị cho là từng sử dụng phốt-pho trắng tại Iraq, Lebanon, Afghanistan, Yemen, Syria, Gaza và một số nơi khác.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT