Hoa Kỳ

Chicago phải thả mèo hoang để đuổi chuột

Tuesday, 18/05/2021 - 06:51:01

Chicago từ lâu nổi tiếng là thành phố nhiều chuột nhất trong 6 năm liền.


(Getty Images)
 

 

ILLINOIS - Tổ chức từ thiện Tree House Humane đang chuẩn bị thả mèo hoang vào các khu dân cư trong thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, trong nỗ lực giải quyết tình trạng chuột sinh sôi quá nhiều tại tại đây.

Chương trình "Cats at Work" của hiệp hội Tree House Humane sẽ thả hơn 1,000 con mèo hoang vào khu dân cư hoặc thương mại, để săn chuột gây hại. Theo hiệp hội, chương trình hoạt động với ngân sách từ các nhà tài trợ, và sẽ cung cấp thức ăn, nước uống, sắp xếp nơi trú ẩn và chăm sóc đàn mèo.

Thợ săn chuột là những con mèo hoang không thể sinh sống trong gia đình. Bằng việc đưa chúng vào chương trình Cats at Work, Tree House Humane có thể bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho chúng.

Dự án này là giải pháp thân thiện môi trường, nhằm giúp mèo hoang đã triệt sản và được chích ngừa thoát khỏi môi trường sống không thân thiện, đồng thời tránh sử dụng thuốc diệt chuột và bẫy chuột nguy hiểm.

Theo Tree House Humane, việc sử dụng hóa chất và bẫy chuột chỉ là giải pháp ngắn hạn không hiệu quả, gây nguy hiểm cho trẻ em, thú nuôi và môi trường.

Bà Sarah Liss, đại diện của Tree House Humane, cho biết mục tiêu chủ yếu của Cats at Work là xua đuổi đàn chuột. Sự xuất hiện của bầy mèo trong khu dân cư sẽ thúc đẩy chuột rời khỏi lãnh thổ của động vật săn mồi.

Dù thỉnh thoảng vẫn săn chuột, mèo hoang sẽ không thường xuyên ăn thịt chuột, chừng nào chúng còn được cho ăn theo chương trình Cats at Work.

Chicago từ lâu nổi tiếng với tình trạng chuột xuất hiện khắp nơi. Nơi đây từng được mệnh danh là thành phố nhiều chuột nhất trong 6 năm liền.

Hiện nay, số lượng chuột ở vùng ngoại ô đã tăng vọt do đại dịch Covid-19. Việc đóng cửa các nhà hàng làm mất nguồn cung cấp thức ăn của chuột, khiến chúng phải di chuyển xa hơn, đến các khu dân cư để tìm cách sinh tồn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT