Địa Ốc

Chỉ số dân muốn xây nhà đạt mức cao nhất trong 11 tháng

Thursday, 22/09/2016 - 08:02:34

Một mức tăng trong những thương vụ bán nhà sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng nền kinh tế Hoa Kỳ, và cho viễn tượng ngân hàng trung ương Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay, theo các phân tích gia cho biết.

Công nhân đang xây nhà tại thành phố New York trong tháng Tám. Trên nhiều thị trường địa ốc ở Mỹ, số lượng nhà mới xây đã không theo kịp nhu cầu của người dân. (Drew Angerer/ Getty Images)


Một chi số tư nhân về ý kiến thuận lợi đối với các công ty xây nhà ở Mỹ đã bất ngờ gia tăng trong tháng Chín, lên tới mức cao nhất tính trong 11 tháng, được thúc đẩy bởi mối quan tâm mới đến việc mua nhà sau một thời gian tạm lắng trong mùa hè.

Theo Hiệp Hội Quốc Gia Các Hãng Xây Nhà (NAHB) và ngân hàng Wells Fargo cho biết hôm thứ Hai vừa qua, chỉ số của cuộc khảo sát về mức tin tưởng vào các công ty xây dựng, liên quan tới những ngôi nhà mới xây, thuộc loại nhà dành cho một gia đình ở, đã tăng lên mức 65 điểm trong tháng Chín từ một được sửa lại hạ thấp xuống là 59 điểm trong tháng Tám.

Mức này là bằng với mức đạt được trong tháng Mười năm 2015.
Số liệu trong tháng Tám ban đầu được thông báo là ở mức 60 điểm.

Các nhà phân tích được hãng tin Reuters thăm dò ý kiến đều dự báo một mức cho tháng Chín là 60 điểm.
Ed Brady, chủ tịch của NAHB, một người chuyên xây dựng và phát triển gia cư từ Bloomington, Illinois, nói, “Khi lợi tức gia đình tăng lên, các hãng xây dựng trong nhiều thị trường trên toàn quốc đều cho biết rằng họ đang nhìn thấy thêm nhiều người mua nhà nghiêm túc. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường gia cư tiếp tục tiến bước. Các thị trường nhà dành cho một gia đình ở tiếp tục đạt những mức tăng dần. Chúng tôi hy vọng đà đi lên này sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của năm nay và kéo sang năm 2017.”

Một mức tăng trong những thương vụ bán nhà sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng nền kinh tế Hoa Kỳ, và cho viễn tượng ngân hàng trung ương Fed có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay, theo các phân tích gia cho biết.

Tài sản gia đình ở Mỹ đã tăng lên trên thị trường địa ốc linh hoạt. Tài sản ấy tăng lên $89.1 ngàn tỷ trong tam cá nguyệt thứ nhì, theo dữ liệu do Fed công bố hôm thứ Hai cho biết.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, chỉ số về những mức kỳ vọng nơi các thương vụ hiện thời đã tăng 6 điểm lên tới 71 điểm. Trong khi đó, chỉ số về triển vọng thương vụ trong sáu tháng sắp tới tăng 5 điểm lên tới 71 điểm.
Chỉ số về lưu lượng của những người mua tiềm năng tăng 4 điểm lên tới 48 điểm.

Tính theo khu vực, các chỉ số trung bình ba tháng cho thấy miền Đông Bắc và miền Nam mỗi miền đều có một mức tăng 1 điểm, lên tới 42 điểm ở miền Đông Bắc và 64 điểm tại miền Nam. Trong khi đó, miền Tây tăng 4 điểm lên tới 73 điểm. Miền Trung Tây giữ nguyên mức 55 điểm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT