Thế Giới

Chế độ quân phiệt truy tố bà Suu Kyi

Wednesday, 03/02/2021 - 06:39:36

Cảnh sát nói rằng họ tìm thấy ít nhất 10 bộ máy truyền tin và các thiết bị liên lạc khác được nhập cảng và sử dụng bất hợp pháp khi xét nhà của bà Suu Kyi


Một nhóm người Miến Điện đang biểu tình tại Do Thái, bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Aung San Suu Kyi tại thành phố Tel Aviv ngày 3 tháng 2, 2021.  (Jack Guez/ AFP via Getty Images)

 

NAYPYIDAW – Cảnh sát Miến Điện đã cáo buộc bà Aung San Suu Kyi phạm tội nhập cảng những máy liên lạc bất hợp pháp, và nói rằng bà sẽ bị tam giam cho đến ngày 15 tháng 2 để điều tra.

“Tòa án Dakhinathiri đã yêu cầu tạm giữ bà Suu Kyi trong 14 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 2 với cáo buộc vi phạm luật xuất nhập cảng,” ông Kyi Toe, thư ký báo chí của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD), viết trên Facebook ngày thứ Tư.

Hồ sơ của cảnh sát nói rằng họ tìm thấy ít nhất 10 bộ máy truyền tin và các thiết bị liên lạc khác được nhập cảng và sử dụng bất hợp pháp khi xét nhà của bà Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw.

Bà có thể bị án tù lên tới 3 năm nếu bị kết tội.

Ông Kyi Toe cho biết Tổng Thống Win Myint, người cũng bị quân đội giam giữ trong cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, bị cáo buộc vi phạm luật Xử Lý Thảm Họa Quốc Gia.

Các tài liệu của cảnh sát nói rằng Win Myint cùng vợ và con gái ông đã tham gia một cuộc vận động tranh cử vào tháng 9, thu hút hàng trăm người, vi phạm lệnh hạn chế chống Covid-19.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT