Thế Giới

Cháy toà nhà cao nhất Trung Á

Sunday, 14/02/2016 - 11:44:40

Ngọn lửa được dập tắt sau 1 giờ. Phần trên của tòa nhà bị hư hỏng nặng. Tòa nhà Abu Dhabi Plaza được xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành năm 2016. Với chiều cao 320 mét, tòa nhà 88 tầng này được cho là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất ở Kazakhstan và Trung Á.



ANASTA – Hôm thứ Bảy, ít nhất 3 vụ nổ đã xảy ra tại tòa cao ốc Abu Dhabi Plaza tại thủ đô Anasta của Kazakhstan, khiến tòa nhà 88 tầng đang xây dở bốc cháy dữ dội. Hiện chưa có thông tin về tình trạng thương vong. Theo lời một viên chức Bộ Nội Vụ Kazakhstan, các điều tra ban đầu cho thấy, một số bình gas trên tầng 25 của tòa cao ốc đã phát nổ và gây cháy. Hàng chục nhân viên cứu hỏa và gần 20 xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Ngọn lửa được dập tắt sau 1 giờ. Phần trên của tòa nhà bị hư hỏng nặng. Tòa nhà Abu Dhabi Plaza được xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành năm 2016. Với chiều cao 320 mét, tòa nhà 88 tầng này được cho là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất ở Kazakhstan và Trung Á.

Máy bay đáp khẩn cấp vì hư động cơ
ORENBURG - 371 người đã thoát chết khi máy bay Nga chở họ bị hư động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp. Máy bay Boeing của hãng hàng không Nga Orenburg Airlines hôm 11 tháng 2 gặp trục trặc khoảng 15 phút sau khi cất cánh lúc 6 giờ 47 tối, từ sân bay Punta Cana, Cộng hòa Dominica.

Theo thông cáo của Orenburg Airlines, ở độ cao hơn 6,000 mét, hệ thống báo động trên máy bay vang lên. Một tiếng nổ lớn xuất hiện từ động cơ trái của chiếc Boeing 777, khói tràn vào khoang, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống và phi công phải tắt động cơ này.

Sau khi bay vòng trong một khoảng thời gian, các phi công "đã tìm cách hạ cánh máy bay trong tình huống khó khăn và cứu sống gần 400 người", thông cáo của hãng viết. Các lốp bánh máy bay bốc cháy khi tiếp đất. Máy bay khi đó chở 371 người trên khoang, bao gồm 351 hành khách và 20 nhân viên phi hành đoàn. Không có ai bị thương trong sự việc.

Hành động hạ cánh khi đó được đánh giá là rất nguy hiểm, bởi máy bay còn chứa rất nhiều xăng. Theo giới truyền thông, các phi công đã làm đúng khi quyết định xả hơn 1 tấn nhiên liệu ra không trung, đồng thời cho tắt động cơ bị hư đang có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Nhà chức trách Nga cho biết, cơ quan an ninh hàng không thành phố Orenburg, nơi đặt trụ sở của hãng hàng không Nga, đang gấp rút điều tra nguyên nhân sự việc.

Số người chết trong vụ sập chung cư Đài Loan lên hơn 100 người
ĐÀI NAM - Lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể của hơn 100 người, sau khi chung cư cao tầng ở Đài Loan sập trong trận động đất cách đây 1 tuần. Chỉ còn 3 cư dân khu chung cư Wei-kuan ở thành phố Đài Nam vẫn mất tích, khi lực lượng cấp cứu gần hoàn tất cuộc tìm kiếm. Họ đã cứu được hàng trăm người khỏi đống đổ nát. Hiện số người chết là 114 và 550 người bị thương, theo thống kê mới nhất của Sở cứu hỏa Đài Loan.
Hơn 280 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư cao tầng, kể từ khi trận động đất 6.4 độ Richter làm rung chuyển thành phố cách đây 1 tuần. Wei-kuan là tòa cao ốc duy nhất ở Đài Nam đổ sập hoàn toàn, làm dấy lên nghi vấn về chất lượng tòa nhà, vốn được xây xong vào năm 1994.
Các công tố viên đã bắt giữ nhà thầu Lin Ming-hui và hai đồng sự vì các cáo buộc lơ là trách nhiệm khiến nhiều người thiệt mạng trong thảm họa. Các nhà điều tra cũng phát hiện những sai sót trong xây dựng, như việc thiếu dầm thép gia cố, theo tuyên bố của tòa án. Các bức tường nhà bị vỡ đã làm lộ ra nhiều thùng thiếc và bọt biển, được dùng để lấp đầy chỗ trống trong tường, thay vì phải được bơm bê-tông. Tòa án Đài Loan cũng ra lệnh phong tỏa gần $1 triệu Mỹ kim tài sản của Lin và 3 đồng sự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT