Thế Giới

Cháy rừng thiêu chết hơn 2 triệu động vật ở Bolivia

Sunday, 29/09/2019 - 11:50:41

Các nhà môi trường cho rằng vụ cháy là do các đạo luật được ban hành dưới thời Tổng Thống Evo Morales, người đã khuyến khích đốt rừng và đồng cỏ để mở rộng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính phủ Bolivia lại cho rằng các vụ cháy chủ yếu là do thời tiết khô nóng và gió lớn gây ra.

TUCAVACA – Vụ cháy rừng Amazon không chỉ phá hủy thảm thực vật mà còn gây thiệt hại nặng nề đối với quần thể động vật hoang dã. Những đám cháy đã tàn phá một vùng thảo nguyên nhiệt đới rộng lớn ở phía đông Bolivia. Các chuyên gia môi trường ước tính khoảng 2.3 triệu động vật hoang dã ở quốc gia Nam Mỹ này đã chết do cháy rừng kể từ tháng 8. Cháy rừng Amazon đã ảnh hưởng đến 4 triệu mẫu đất rừng và thảo nguyên tại Bolivia. Trong đó, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu bảo tồn Tucavaca ở phía đông Santa Cruz với 100 mẫu rừng nguyên sinh bị thiêu rụi hoàn toàn. "Thiệt hại là không thể phục hồi. Khu rừng sẽ không bao giờ trở lại như trước,” Giáo sư Sandra Quiroga từ Đại học Santa Cruz nói.
Ngoài thảm thực vật, nhiều động vật hoang dã, từ các loài thú lớn như lạc đà không bướu, hươu, báo đốm, báo sư tử và mèo rừng, cho đến các loài động vật nhỏ như loài gặm nhấm, bò sát và thậm chí là chim cũng trở thành nạn nhân của vụ cháy. Các nhà môi trường cho rằng vụ cháy là do các đạo luật được ban hành dưới thời Tổng Thống Evo Morales, người đã khuyến khích đốt rừng và đồng cỏ để mở rộng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính phủ Bolivia lại cho rằng các vụ cháy chủ yếu là do thời tiết khô nóng và gió lớn gây ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT