Thế Giới

Cháy lớn tại cao ốc ở Dubai

Thursday, 03/08/2017 - 08:24:42

Trước đó, hồi tháng 11 năm 2012, một tòa nhà chung cư 34 tầng ở thành phố này đã bị phá hủy một phần bởi hỏa hoạn.



UAE – Một đám cháy lớn đã bao trùm một cao ốc chung cư ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập, vào sáng sớm thứ Sáu giờ địa phương. Các hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy lửa lan dọc theo chiều cao của tòa tháp Torch Tower, và các mảnh vỡ rơi xuống liên tục từ các tầng cao. Nhà chức trách Dubai đã xác nhận vụ cháy, đồng thời cho biết các lực lượng khẩn cấp đã di tản người dân khỏi tòa nhà và đang cố gắng kiểm soát đám cháy.
Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc. Một người dân sống trong tòa nhà cho biết, có vẻ như lửa bùng lên từ tầng 65, sau đó lan rộng. Tòa nhà này có 676 căn chung cư, 6 cửa hàng bán lẻ, và được bảo vệ an ninh 24/24. Tòa nhà Torch Tower từng bị cháy 1 lần vào năm 2015. Tòa tháp 79 tầng này được khai trương vào năm 2011, và là tòa nhà cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Đến nay, kỷ lục của Torch Tower đã bị vượt qua bởi 6 tòa cao ốc khác.
Nhiều vụ cháy cao ốc đã xảy ra ở Dubai trong những năm gần đây. Ngày 2 tháng 4, hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà 60 tầng đang được xây dựng ở trung tâm thành phố Dubai, làm 4 người bị thương và khu vực trung tâm bị kẹt xe trong nhiều giờ. Ngày 20 tháng 7, 2016, một đám cháy lớn bùng phát tại tòa nhà Sulafa cao 75 tầng ở Dubai. Hồi tháng 3 cùng năm, tòa nhà Emirate of Ajman cũng bị cháy nghiêm trọng. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2012, một tòa nhà chung cư 34 tầng ở thành phố này đã bị phá hủy một phần bởi hỏa hoạn.

Anh: 4 nghi can khủng bố bị án tù
LONDON – Bốn công dân Anh gốc Trung Đông, mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan, đã bị tuyên án từ 15 đến 20 năm tù vào hôm thứ Năm, do âm mưu gây ra một vụ tấn công bằng dao và bom nhắm vào cảnh sát và quân đội. Các bị cáo Naweed Ali, Khobaib Hussain, Mohibur Rahman và Tahir Aziz, bị kết tội vào hôm thứ Tư tại tòa án ở London vì âm mưu khủng bố. Một số buổi xét xử của phiên tòa đã được tổ chức bí mật vì lý do an ninh quốc gia.
Các bị cáo Ali, Hussain, và Rahman, gặp nhau khi đang ngồi tù vì một số tội khủng bố, và sau đó lập ra một nhóm có tên là “Ba người lính ngự lâm” trên một chương trình nhắn tin. Nhóm này bị bắt vào tháng 8, 2016, sau khi nhiều vũ khí được tìm thấy trong xe của Ali, bao gồm một phần của 1 trái bom ống và 1 con dao chặt thịt. Công tố viên cho biết, các bị cáo cũng dự định dùng xe của chúng như một vũ khí tấn công.
Quan tòa đã tuyên án Ali, Hussain, và Rahman 20 năm tù không được ân xá. Bị cáo Aziz, một đồng phạm được tuyển mộ sau, bị xử 15 năm tù. Các bị cáo, đến từ miền trung nước Anh, bác bỏ mọi cáo trạng và tuyên bố đã bị cảnh sát cài bằng chứng để đổ tội.

Syria: ISIS kêu gọi thanh niên gia nhập
DEIR EZZOR - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS hôm thứ Năm đã kêu gọi tất cả nam giới Syria trong độ tuổi từ 20 đến 30, có khả năng chiến đấu, đến ghi danh tại các địa điểm tuyển mộ được nhóm mở trong vòng một tuần ở tỉnh Deir Ezzor, giáp biên giới Iraq. Phiến quân cảnh báo, những người không gia nhập tổ chức này sẽ bị tra hỏi và có thể bị trừng phạt.
Lời kêu gọi của IS được đưa ra trong bối cảnh nhóm này đang mất phần lớn lãnh thổ chiếm đóng tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, các viên chức chống khủng bố Hoa Kỳ cảnh báo, thế giới vẫn sẽ phải đối diện với những mối đe dọa từ IS, bất chấp việc chúng bị đánh đuổi khỏi nhiều khu vực ở Iraq và Syria. Họ lo ngại một nhóm nhỏ phiến quân ISIS có thể rời Trung Đông và tiến hành các cuộc tấn công ở phương Tây.
Tình báo Iraq cho rằng, một lượng lớn tay súng ISIS vẫn chưa rút khỏi Mosul, dù thành phố này vừa được quân đội chính phủ chiếm lại. Tại Raqqa, thành trì cuối cùng của ISIS ở Syria, các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đang hỗ trợ dân quân người Kurd và phe nổi dậy siết chặt vòng vây tấn công. Ước tính, hơn 2,000 tay súng ISIS cùng gia đình và hàng chục ngàn dân thường đang có mặt ở Raqqa.

Trung Quốc gia tăng tranh chấp biên giới với Ấn Độ
BẮC KINH – Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh tuyên truyền về xung đột biên giới với Ấn Độ tại Himalaya, thông qua việc các viên chức chính phủ và quân đội nước này đều khẳng định rằng, Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ trong những tranh chấp liên quan đến chủ quyền. Vào hôm thứ Năm, hãng truyền thông Tân Hoa Xã tuyên bố, Ấn Độ không nên hiểu lầm sự kềm chế của Bắc Kinh, và Trung Quốc sẽ luôn cố gắng tìm giải pháp ngoại giao trước khi dùng đến hành động quân sự.
Trước đó, tờ báo của quân đội Trung Quốc cũng cáo buộc Ấn Độ đang cố gắng dùng mọi lý do để che đậy cho việc quân đội nước này xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc bất hợp pháp. Bài báo nói rằng, Bắc Kinh đã tỏ thiện ý tối đa với Ấn Độ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 6, và Trung Quốc tự tin rằng có thể vượt qua mọi hình thức khiêu khích. Lời khuyến cáo gởi đến New Delhi hôm thứ Năm diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ Ngoại Giao Trung Quốc công bố bản đồ chi tiết vùng cao nguyên Doklam, nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ, Trung Quốc, và Bhutan. Cơ quan này cũng cho biết, quân đội Ấn Độ tại vùng tranh chấp Doklam đã giảm từ 400 xuống còn khoảng 40 người vào cuối tháng 7.
Vào vài ngày tới, Ngoại Trưởng Trung Quốc Wang Yi dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng cấp Ấn Động, bên lề cuộc họp Asean tại Manila, Philippines. Giới quan sát cho rằng, tình hình trong khu vực đã khá hơn, và những lời lẽ hùng biện của Trung Quốc chủ yếu là để phô trương với người dân trong nước.

Mỹ muốn diễn Asean tước thành viên Bắc Hàn
WASHINGTON DC – Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết, Washington đang vận động để Diễn đàn an ninh Asean tước tư cách thành viên của Bắc Hàn, trong nỗ lực cô lập Bình Nhưỡng về mặt ngoại giao, để buộc nước này phải chấm dứt các cuộc thử hỏa tiễn và ngừng chương trình vũ khí hạt nhân. Phụ tá Ngoại trưởng về vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương, bà Susan Thornton, vào hôm thứ Tư nói rằng, hành động của Bắc Hàn đã vi phạm mục tiêu ngăn ngừa xung đột của Diễn đàn khu vực Asean, vốn bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bắc Hàn, và 24 thành viên khác.
Hoa Kỳ đã thảo luận với Philippines về việc loại trừ Bắc Hàn, tuy nhiên, Manila cho rằng vẫn tốt hơn nếu giữ Bắc Hàn trong diễn đàn, vì như vậy, các nước sẽ có cơ hội thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích. Bà Thornton nói, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sắp tới sẽ hối thúc Trung Quốc và các nước châu Á khác gia tăng áp lực lên Bắc Hàn. Ông Tillerson sẽ không gặp Ngoại Trưởng Bắc Hàn trong hội nghị Asean ở Manila vào tuần tới, nhưng có thể sẽ gặp Ngoại Trưởng Wang Yi của Trung Quốc.
Ngoài ra, ông Tillerson cũng dự định sẽ tổ chức cuộc họp riêng với những người đồng cấp Nhật và Nam Hàn. Tại Diễn đàn khu vực Asean - khởi sự vào thứ Hai tới - và các hội nghị khác liên quan đến Asean, ông Tillerson sẽ tăng áp lực với Nga, Trung Quốc, và các thế lực khác trong khu vực, để yêu cầu thực hiện nghiêm túc lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Bắc Hàn, và giảm tối đa sự giao thiệp với đất nước này.

Trung Quốc bác cáo buộc thương mại không công bằng
BẮC KINH – Vào hôm thứ Năm, Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hủy bỏ ý định trừng phạt thương mại, và cảnh báo rằng mọi bất đồng sẽ gây hại cho cả 2 nước. Phát ngôn viên Gao Feng của Bộ Thương Mại Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ nên tuân thủ các quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO, và khẳng định chính phủ Bắc Kinh luôn bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Ông Gao cũng nói rằng, nền kinh tế Trung Quốc và Hoa Kỳ có mối liên hệ đan xen, và các mâu thuẫn nên được giải quyết thông qua đối thoại.
Thông báo của Bắc Kinh được đưa ra vào 1 ngày sau khi có thông tin cho rằng, Hoa Kỳ đang cân nhắc trừng phạt kinh tế với Trung Quốc, vì các hoạt động thương mại không công bằng của nước này. Theo đó, Hoa Kỳ dự định sẽ tấn công vào nạn ăn cắp tài sản trí tuệ tại Trung Quốc, và các chính sách yêu cầu công ty nước ngoài phải chia sẻ kỹ thuật công nghệ, nếu muốn xâm nhập thị trường đại lục. Bước đầu tiên của kế hoạch trừng phạt là dùng 1 quy định trong luật thương mại Hoa Kỳ, để điều tra xem chính sách bắt buộc chia sẻ công nghệ của Trung Quốc có phải là hành động thương mại không công bằng hay không.
Các quyết định từ Washington được cho là bắt nguồn từ sự tức giận vì Trung Quốc đã không cố gắng kềm chế chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Vào tuần trước, Tổng Thống Trump đã thể hiện sự thất vọng khi viết trên Twitter rằng, Hoa Kỳ đã quá khờ dại khi để cho Trung Quốc tiếp tục kiếm tiền từ thương mại, trong khi nước này không hỗ trợ bất cứ điều gì về vấn đề Bắc Hàn.

ASEAN đạt thỏa thuận về quy tắc ứng xử Biển Đông
MANILA – Theo giới truyền thông, các nước Đông Nam Á đã đạt được bản khuôn khổ chung về quy tắc ứng xử, có tác dụng ngăn ngừa việc tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông gia tăng thành xung đột quân sự. Tuy nhiên, văn bản này sẽ không có tác dụng ràng buộc pháp lý, và cũng không gợi ra những vấn đề có thể làm mất lòng Trung Quốc. Bản khuôn khổ quy tắc ứng xử của các nước Đông Nam Á, gọi tắt là COC, sẽ chỉ là một văn bản hướng dẫn các bên liên quan và thúc đẩy hợp tác hàng hải trong vùng biển tranh chấp. Các ngoại trưởng Đông Nam Á dự kiến sẽ ký vào bản thảo này vào ngày 6 tháng 8. Văn bản này khẳng định, COC không phải là công cụ để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và phân định ranh giới hàng hải.
Sau khi được ký bởi các ngoại trưởng Asean và Trung Quốc, bản thảo COC sẽ được trình lên các lãnh đạo quốc gia để được phê chuẩn. Sau đó, các nước sẽ thực hiện các bước tiếp theo để đàm phán cho một bộ quy tắc ứng xử chính thức. Biển Đông là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới, và là nơi có nhiều mỏ dầu và khí đốt. Việc thành lập bản khuôn khổ quy tắc ứng xử trên biển Đông đã được thực hiện một cách vội vã, sau hàng loạt vụ đụng độ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng nhỏ hơn, như Philippines và Việt Nam. Một số nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông bao gồm Malaysia, Brunei, và Đài Loan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT