Thể Thao

Cầu thủ mua về $126 triệu, được 2 trận thì sẽ ngưng đấu 1/3 mùa bóng

Tuesday, 19/09/2017 - 09:00:07

Một mùa bóng có trên dưới 9 tháng thì như vậy là cậu Dembélé không cách chi đấu cho đủ 50 trận, và Barcelona tuy lo về mặt ấy nhưng lại đỡ lo ở chỗ đỡ phải trả thêm $12 triệu cho Dortmund!

Bài THANH NGUYỄN

Còn đúng 7 ngày tính từ thứ Ba 19 là đến lượt đấu thừ 2, kéo dài 2 ngày, trong tổng số 6 lượt của vòng 32, giải UEFA Champions League; rồi liền sau đó, ngày 28 là lượt đấu thứ 2, cũng trong số 6 lượt đấu của vòng 48, giải UEFA Europa League. Toàn là những giải lớn. Bởi vậy mà giới ghiền bóng đá Âu châu không nên lấy làm lạ tại sao vừa vào đầu tuần này là lịch giao đấu của 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu , nhìn vào trông như một cái thực đơn ở tiệm ăn cỡ lớn với bốn năm chục món. Đã vậy, một số đội cao hạng bên Anh lại còn phải đấu vòng loại của giải English Football League (EFL) thành thừ những đội như Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man C, Man U. v.v.. vừa lo đấu giải EFL vừa chuẩn bị đấu vòng 32 Champions League hoặc vòng 48 Europa League.


Dembélé của đội Barceloan bị thươn gnặng nơi gót chân trong trận với Getafe ngày 16/9 bên Tây Ban Nha.

Nói chung là ai nấy đều tất ta tất tưởi. Chẳng hạn như trong ngày thứ Ba thì đã có đến 11 trận của giải EFL với những đội cao hạng như Tottenham, Liverpool, Leicester tham dự. Bên Đức với 4 trận thì có đương kim vô địch Bayern Munich ra quân. Bên Tây Ban Nha, đầu tuần đấy nhưng vẫn có cỡ Barcelona ra quân; thứ Tư thì đến phiên Real Madrid, Atletico Madrid, v.v.. Bởi tất cả những đội ấy đều sẽ phải chuẩn bị cho giải Champions League hoặc Europa League đang trờ tới!

Trong ngày thứ Ba thì có hai chuyện bên lề thuộc loại đáng chú ý vì liên quan đến đội lớn bên Pháp là Paris Saint Germain và đội lớn khác bên Tây Ban Nha là Barcelona.

Neymar tranh cú phạt đền với Cavani

Trước hết là chuyện của Ligue 1 bên Pháp với đội Paris Saint Germain.
Hôm Chủ Nhật 17, PSG đấu với Lyon và thắng 2-0. Hai bàn thắng không lấy gì làm vẻ vang vì cả hai đều là do chính cầu thủ của Lyon tự mình khiến cho banh lọt vào lưới mình. Và lại càng không vẻ vang tí nào khi PSG được hưởng cú penalty thì lại xảy ra chuyện xích mích giữa hai cầu thủ chủ chốt, để rồi rốt cuộc thủ môn đội Lyon đỡ được cú phạt đền!


Cavani với Neymar của đội Paris Saint Germain trước khi giằng co với nhau xem ai sẽ sút cú phạt đền trong trận với Lyon ngày 17/9 tại Paris.

Xích mích là giữa tiền đạo Cavani người Uruguay với tiền đạo Neymar người Brazil. Trước kia chưa có Neymar thì Cavani thường sút cú phạt đền, khi có phạt đền. Vậy thì hôm Chủ Nhật, phút thứ 83, Neymar muốn sút cú phạt đền trong khi Cavani không chịu, giằng lấy quả banh, đặt xuống cỏ để sút. Cavani sút, và thủ môn của Lyon đỡ được! Tay Neymar hẳn đã phải lấy làm hả dạ, và Cavani lại càng có thêm lý do để căm tức, vì nếu không có vụ giằng co kia thì có khi Cavani đã có thể ổn định tâm thần hơn để mà sút cho thành công.


Bàn thắng thứ 4 của Messi đội Barcelona (ngã trên cỏ sau khi sút) trong trận với Eibar bên tây Ban Nha ngày 19/9.

Chuyện đó trở thành đề tài khiến báo chí bên Pháp bàn tán, bình luận mệt nghỉ! Bên Tây Ban Nha, người ta hỏi ông Zidane của đội Real Madrid xem ông ta nghĩ sao về vụ đó. Ông ta trả lời: "Tôi chỉ để tâm đến đội của tôi, và trong đội tôi thì khi hưởng cú phạt góc hay phạt đền tôi đã có bố trí người đâu vào đấy rồi!"
Người có nhiệm vụ sút cú phạt góc của Real Madrid là Tony Kroos, còn chuyên viên đá cú phạt đền là Ronaldo.

Bởi vậy mà sau cái vụ giằng co giữa Cavani với Neymar bên Pháp thì một cầu thủ Pháp hình như cũng không mấy ưa Neymar đã phát biểu là huấn luyện viên Unai Emery của PSG phải có chỉ đạo ra sao chứ còn bằng không thì chẳng mấy chốc Neymar nó sẽ lèo lái đội ngũ theo ý nó chứ chẳng chơi!

Từ chuyện đó mà nếu như có ai ngồi ngoài xem thiên hạ đá banh rồi nghĩ rằng cầu thủ nào lại không sút được cú penalty cho ngon lành thì thực tế của bao nhiêu vòng đá luân lưu ở những giải lớn bé trên thế giới đã cho thấy rõ ràng là sút penalty không phải chuyện dễ! Và nhân cái vụ xích mích giữa Cavanai với Neymar người ta mới lôi ra mấy con số thống kê về tỷ lệ sút penalty thành công của những tiền đạo cỡ thượng thặng là như sau:
Cavani: 82.14%; Neymar: 80% ; Ronaldo: 83.34%; và Messi: 78.35%.

Tân cầu thủ Dembélé của Barcelona phải ngưng đấu 4 tháng

Barcelona ra giá bán Neymar tương đương $266.28 triệu Mỹ kim là cốt để không ai mua được. Chẳng may cho Barcelona, Paris Saint Germain với đám đầu tư kinh doanh xứ dầu mỏ Qatar hậu thuẫn đã thừa sức mua cho nên Barcelona mất toi Neymar. Mất rồi thì đâm hoảng, vội vàng tìm mua cho bằng được cậu Coutinho của Liverpool nhưng Liverpool nhất định không bán. Tìm đường mua Mbappé của đội Monaco thì Paris Saint Germain cũng lại phỗng tay trên, dàn xếp với Monaco cho mượn Mbappé đem về Paris xài! Còn được it ngày trước khi hết hạn mua bán cầu thủ, Barcelona bèn tìm cách mua cậu Dembélé của đội Borussia Dortmund bên Đức. Dembélé giở chứng, tự ý đào ngũ. Thấy vậy thì Dortmund cũng hết còn muốn giữ tay vô kỷ luật này, cho nên chịu bán cho Barcelona với giá tương đương $126 triệu, với điều khoản phụ trội sẽ tăng thêm 40% với thời gian trong một số điều kiện nào đấy. Tức là chung cuộc, người ta ước tính là Barcelona sẽ phải trả đủ $176 triệu cho Dortmund. Trong số các điều kiện đó có khoản ghi là nếu Dembélé đấu đủ 50 trận cho Barcelona trong mùa bóng 2017-18 thì Barcelona phải trả thêm cho Dortmund $12 triệu.

Về trình diện Barcelona, tính đến hôm thứ Bảy thì Dembélé đã đấu được 2 trận; chưa ghi được bàn thắng nào. Trận hôm thứ Bảy, Dembélé ra sân thì trước đấy khi tập dượt đã có vấn đề ở bắp thịt nơi chân nhưng vì còn rất trẻ cho nên cậu ta có thể coi như lướt qua được. Nhè đâu, trong trận đấu, mới chỉ được chừng hai mươi phút, cậu ta đá giò lái để chuyền một cú banh cho đồng đội, và thế là bị chấn thương trầm trọng nơi gân gót chân trái. Người ta phải đưa cu cậu đi giải phẫu tận bên Anh và trong thời gian tới thì đương sự phải dưỡng thương trong vóng từ ba tháng rưỡi đến 4 tháng.

Một mùa bóng có trên dưới 9 tháng thì như vậy là cậu Dembélé không cách chi đấu cho đủ 50 trận, và Barcelona tuy lo về mặt ấy nhưng lại đỡ lo ở chỗ đỡ phải trả thêm $12 triệu cho Dortmund!

Vậy thì trận trong ngày thứ Ba 19/9 giữa Barcelona với Eibar mà không có Dembélé tham dự thì sao ? Chẳng có làm sao cả, vì Barcelona thắng Eibar 6-1, với Messi một mình ghi 4 bàn thắng!
Chủ Tịch Bartomeu của Barcelona hôm trước họp báo đã trấn an dư luận là bố của Messi đã ký họp đồng gia hạn cho con rồi, và chỉ còn chờ cậu con ký thêm tên mình vào đấy với một tấm ảnh cho đúng thủ tục hành chánh!

Tình hình này thì cả Messi lẫn Suarez rất cò thể giở chứng, nói với đám chủ Barcelona là:"Neymar nó đi rồi, còn Dembélé thì không đấu được, tức là hai thằng tôi phải cõng thêm phần việc của thằng Neymar; chúng tôi cần tăng lương"! Không có gì là vô lý!
(Lương hiện nay của Messi là tương đương $676.44 triệu! Lương Suarez bằng đúng 1 nửa mức đó).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT