Đời Sống Việt

Câu chuyện những nhà sản xuất sản phẩm trong ngành nail

Băng Huyền/Viễn Đông Sunday, 21/10/2012 - 08:57:20

Còn bà Hiểu Võ thì thời bấy giờ thành công với loại móng cong, rất được khách hàng người Mỹ gốc Phi Châu yêu thích.

Nghề nail của người Việt trên xứ Mỹ (kỳ 8)

Băng Huyền/Viễn Đông


Kim tuyến - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Ngày nay, nghệ thuật làm đẹp cho đôi tay đã phát triển không ngừng, những người thợ nail giỏi nghề, tựa như những họa sĩ, những điêu khắc gia tạo nên cho mỗi ngón tay của người khách những chiếc móng đẹp chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Những gam màu lấp lánh, đầy màu sắc cùng những chi tiết nhũ, ánh bạc, tạo hình cho móng, khi là cỏ 3 lá, hoa nổi, cây cỏ cho tới những hình vẽ khó như thiếu nữ, cây thông Noel, thiên thần có cánh, mèo Kitty… đều được vẽ hết sức nghệ thuật như một bức tranh nằm gọn trên 10 móng tay bé tí xíu. Cầu kỳ hơn, công phu hơn, nhiều thợ nail còn đính cả phụ kiện trang trí như hạt pha lê, đá màu… lên đó. Với sự ra đời của hàng loạt kỹ thuật làm đẹp và trang trí móng mới như vẽ tranh trên móng, vẽ móng nổi, đính hạt đá, điêu khắc tạo hình, dán đề can… những người thợ làm móng đã biến những chiếc móng bình thường, đôi khi thô kệch thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.


Đầu giũa nail - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Để đạt được những điều này, ngoài tài năng sáng tạo và đôi tay khéo léo tỉ mỉ của người thợ trải qua những công đoạn chăm sóc cầu kỳ và tinh xảo, còn phải kể đến những điều cải tiến không ngừng của các sản phẩm nail từ các công ty chuyên sản xuất sản phẩm nail, giúp người thợ trong công việc chăm sóc đôi tay cho các khách hàng của mình mỗi ngày mỗi tiện lợi hơn, mỗi đa dạng kiểu dáng và mang lại vẻ đẹp độc đáo hơn. Tương tự như sự thành công của các tiệm nail do người Việt làm chủ, các công ty sản xuất chuyên ngành nail do người Việt làm chủ cũng khá lớn mạnh.

Những loại sản phẩm đa dạng
Chính nhờ công việc của một người thợ mỗi ngày đối diện với những khó khăn khi sử dụng các móng tay giả để làm đẹp đôi tay cho khách, mà bà Mai Trần (chủ nhân công ty 2000 nails Int), bà Hiểu Võ (chủ nhân công ty Miss), ngay từ những năm đầu thập niên 1980, đã nghĩ ra cách tạo hình cho chiếc móng giả dễ dàng hơn khi làm cho khách, và mỗi người làm ra một hoặc nhiều sản phẩm mang dấu ấn riêng cho công ty mình. Như bà Mai Trần, với loại móng giả có tên Omega 2000 là loại móng thẳng, dùng để làm móng silk và móng gel, bà còn tạo ra loại móng màu, móng kim tuyến, gần đây có thêm loại móng đã có sẵn kiểu thiết kế. Còn bà Hiểu Võ thì thời bấy giờ thành công với loại móng cong, rất được khách hàng người Mỹ gốc Phi Châu yêu thích.


Bột màu - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Hay như ông Michael Trần (chủ nhân công ty Luu Nail Designs, Inc), dù công ty sản xuất móng giả của ông mới ra đời khoảng 6 năm nay, nhưng cũng có được số khách hàng ổn định. Đó là nhờ kinh nghiệm làm thợ nail của chính ông và của người vợ vẫn tiếp tục điều hành tiệm móng tay. Ông Michael thường đưa móng của công ty sản xuất ra sử dụng cho khách hàng tại tiệm nail gia đình, để cải tiến không ngừng cho mỗi ngày mỗi tốt hơn, giúp người thợ nhiều hơn khi làm móng. Với lợi thế là công ty sản xuất nhỏ, do chính ba cha con ông vận hành máy móc, vẽ kiểu, tạo khuôn theo ý khách hàng, công ty của ông còn nhận làm móng theo yêu cầu của khách. Nếu khách muốn công ty sản xuất ra sản phẩm móng giả để khách dán nhãn công ty của khách lên theo thỏa thuận, thì công ty này cũng thực hiện. Công ty của ông còn có loại móng được làm riêng, có tên là móng con vịt, kiểu dáng bè ra như cái quạt, giúp người thợ có thể vẽ kiểu trên móng này, hoặc tạo hình cho móng nhọn theo ý thích cũng dễ dàng hơn. Ông cho biết, muốn làm loại móng này làm khuôn khó hơn, chạy máy cũng khó hơn.
Kể lại việc hình thành ý tưởng để ra đời công ty Miss chuyên sản xuất nước sơn móng tay, bà Hiểu Võ nói rằng vào những năm 1980, khi đó bản thân bà đã rất thành công khi mở ra chuỗi tiệm nail lên đến 9 tiệm rất đông khách tại các khu đông người Mỹ gốc Phi Châu, bà gặp trở ngại khi muốn tìm những chai nước sơn có màu đẹp. Bà phải lùng sục trong các khu thương xá sang trọng để mua nước sơn về cho tiệm, vì khi đó thị trường nước sơn chưa sản xuất nhiều như hiện nay. Do đó, bà quyết định bắt tay vào sản xuất nước sơn. Nhờ cơ duyên gặp được ông Al Barian, vốn là một kỹ sư hóa chất làm việc cho công ty xăng Shell, bà đã mời ông cộng tác với công ty của bà, trở thành nhân viên bán thời gian của công ty, và là cố vấn về hóa chất cho bà khi chế tạo những loạt sản phẩm nước sơn đa dạng, đủ sắc màu. Công ty đã thành công với các bộ sưu tập đủ màu sắc, được phân chia theo mùa với hàng trăm tông màu nước sơn. Nếu ban đầu công ty chỉ có 90 màu, dần dần tiến tới 204 màu, thì nay đã lên đến mấy ngàn màu, với các tông màu đỏ, các tông màu vàng, tông màu xanh, tông màu xám… đa dạng.
Riêng công ty Lechat chuyên sản xuất các sản phẩm bột, liquid và gel, ra đời từ giữa thập niên 1990 do ông Newton Lưu thành lập. Ban đầu, ông Newton Lưu nghĩ ra cách tạo nên sản phẩm Powder Gel, là một loại Gel được sử dụng bằng cọ ở trong chai. Được kết hợp gel và bột chung với nhau, cách làm này sẽ nhanh hơn gel nước và đắp móng bột, nó cũng dễ làm hơn cho người thợ, nhất là những người thợ chưa có nhiều kinh nghiệm, và tạo hình sẽ đẹp không kém so với nghệ thuật đắp móng bột, hay đắp móng gel. Thoạt đầu những sản phẩm này chỉ được ông sản xuất dành riêng cho chuỗi các tiệm nail UNI (Ultimate Nail International) do ông làm chủ. Sau đó, ông quyết định sản xuất mặt hàng này và tung ra thị trường, rồi thành lập công ty Lechat chuyên sản xuất các sản phẩm cung cấp cho ngành nail, tầm vóc công ty khá lớn, với khoảng 100 nhân viên. Công ty đã thành công với những sản phẩm như Nobility Soak Off Gel, Gel Polish, Pro-tec Gel Top, CM Art, v.v.. Nổi bật nhất là sản phẩm Perfect Match Gel Polish, hay như Mood Gel Polish, khi sơn loại gel này, nó sẽ đổi màu, nghĩa là màu sắc sẽ đậm hơn hoặc nhạt đi theo nhiệt độ của cơ thể người sử dụng, hoặc theo nhiệt độ nóng lạnh của môi trường. Điều đặc biệt của loại sản phẩm này là có thêm một chai nước sơn cùng màu Gel, để khách sơn cho đôi chân có cùng màu gel của đôi tay. Trên tất cả các loại sản phẩm gel trên thị trường, hiện nay vẫn chưa có một loại gel nào có được một màu nước sơn giống màu gel được.
Còn với bà Gladys Hương Trương, kỹ sư hóa, cùng chồng mở ra công ty US International Chemist, LLC, khoảng 5 năm nay, là công ty được vợ chồng bà mua lại từ công ty do chủ nhân người Phi bán lại. Công ty này chuyên sản xuất bột, liquid, gel… Bằng khả năng chuyên môn của mình và sự chịu khó lắng nghe từ những than phiền của khách hàng, các chủ và thợ nail đến mua sản phẩm tại cửa hàng supply chuyên cung cấp sản phẩm nail do em bà làm chủ, bà đã có thêm những kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm của công ty mình mỗi ngày một tốt hơn. Bà cho biết, khi sản xuất liquid, không khéo, rất dễ bị đông khi ở nhiệt độ nóng. Bà đã nghiên cứu để sản phẩm của công ty có thể sử dụng ở cái nóng gắt tại Las Vegas mà vẫn không bị đông. Ngoài ra, có những loại gel hay bột và liquid khi đưa qua Hawaii, do ánh nắng nhiều quá, khi làm lên móng, trở nên vàng móng; có một số sản phẩm gel của công ty Mỹ sản xuất không thể dùng được tại Hawaii, hoặc một số liquid làm móng giả, khi khách đi nhuộm da, sau khi nhuộm da ra, móng tay khách đã được đắp bột hoặc đắp gel bị vàng luôn, bởi sức nóng của máy nhuộm da. Khi nghe khách phản ảnh như vậy, bà đã nghiên cứu liquid của mình, thay đổi một số công thức, rồi đưa cho những người hay đi nhuộm da dùng thử, để đến lúc, nó không còn bị khiếm khuyết ngả sang màu vàng nữa thì bà quyết định tung sản phẩm đó ra thị trường. Ưu điểm liquid của công ty bà có thể dùng cho các loại bột.
Công ty bà có 2 dạng sản phẩm, một loại dành cho khách hàng mua giá rẻ, và loại sản phẩm đắt tiền, phẩm chất cao hơn, gần tương đương sản phẩm cao cấp của công ty Mỹ sản xuất, nhưng giá vẫn rẻ hơn sản phẩm do Mỹ sản xuất. Bà nói, các sản phẩm của người Việt sản xuất, muốn tồn tại, ngoài phẩm chất tốt, giá cả phải rẻ, thì mới tồn tại nổi trong thị trường quá nhiều cạnh tranh này.
Với anh Lộc Dương, chủ nhân của Cali Beauty Supply chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nail, dù mới có mặt trong thị trường này khoảng 5 năm nay, nhưng công ty của anh cũng sớm thành công, và tự hào khi công ty mới thành công trong việc sản xuất Daisy Gel Soak Off có màu sắc tươi sáng và bền màu, hiện đã có 108 màu, được khách thích, cùng góp mặt với các loại sản phẩm gel đa dạng hiện có trên thị trường.


Tại một cơ sở sản xuất, cung cấp sản phẩm dùng trong ngành nail do người Việt làm chủ - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Công thức của thành công
Theo những chủ nhân các công ty này thì "vạn sự khởi đầu nan", nhất là đối với những người mới "chập chững" vào nghề, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Đó là lúc họ phải xác định tinh thần học hỏi, mày mò tìm kiếm chứ không thể thành công ngay trong ngày một ngày hai. Điều quan trọng là họ phải luôn luôn làm việc hết sức cần mẫn và sẵn sàng phát triển hướng đi cho riêng mình, dẫu khá nhiều khó khăn.
Theo bà Hiểu Võ, sống trong nghề gắn liền với thời trang, người ta phải cập nhật tin tức không ngừng, chịu khó trò chuyện với khách hàng để biết được thị hiếu của khách, theo dõi các tạp chí thời trang, để bản thân mình dự đoán và cho ra đời những sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng theo mùa, theo năm để được ưa chuộng. Bà còn quan tâm ngoài phẩm chất nước sơn và màu sắc nước sơn, thì việc quảng bá sản phẩm, cùng với tìm kiểu dáng cho chai nước sơn độc đáo cũng rất quan trọng, làm cho “bắt mắt” khách khi họ nhìn thấy và sẽ muốn chọn để sử dụng.
Bà Hiểu Võ nói rằng cá nhân bà rất tự hào, vì bản thân bà và những đồng nghiệp gốc Việt khác đều là người di dân, đã cố công học hỏi, thành lập ra công ty, ổn định và phát triển đến ngày nay. Vì ở Mỹ, là đất nước tự do, nên có quá nhiều cạnh tranh. Ngay sản phẩm nước sơn, cũng có rất nhiều công ty sản xuất, công ty của người Mỹ, Do Thái, Pháp… đủ loại. Nhưng công ty của bà vẫn ổn định và sống còn, đó là vì bà luôn luôn có màu mới cho khách, làm việc chăm chỉ. Bí quyết của bà là: “Không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, và luôn luôn yêu thích công việc của mình”.
Anh Lộc Dương cho rằng để thành công, bản thân anh và nhân viên phải thường xuyên học hỏi từ những thất bại trong việc sản xuất sản phẩm. Đó là môi trường tốt để trưởng thành. Ngoài ra, cần có niềm đam mê, vì ngoài việc kinh doanh kiếm lời thì những nhà sản xuất này thực sự phải là người am hiểu và đam mê nghệ thuật.

Hướng đi trong tương lai
Theo bà Gladys Hương Trương, các công ty sản xuất sản phẩm nail của người Việt đã tạo được một số thành công, những những sản phẩm này vẫn khó cạnh tranh được với những loại sản phẩm cao cấp từ các công ty do người Mỹ làm chủ. Bà nói: “Điều kiện kinh tế của công ty Mỹ vẫn tốt hơn những công ty người Việt làm chủ, do số năm tồn tại của công ty Mỹ có từ thời phôi thai của ngành nail, có số vốn mạnh, nên giữ được phẩm chất sản phẩm và họ luôn luôn bỏ tiền rất nhiều để nghiên cứu, cải tiến sản phẩm mỗi ngày thêm tốt hơn. Còn chúng ta, muốn được như vậy, thì thế hệ thứ nhất mở ra công ty, phải tiếp tục dành tiền nghiên cứu để thế hệ thứ hai, thứ ba của công ty nối tiếp phát triển sản phẩm công ty, thì mới hy vọng phát triển lên cao được. Còn nếu lời bao nhiêu, mình lấy ra hết, thì không bao giờ mình có thể nâng cao phẩm chất sản phẩm mình lên tới mức như những sản phẩm nổi tiếng của Mỹ”.
Vì ngay công ty của bà, để tạo ra những sản phẩm, bà phải nghiên cứu có khi tốn cả năm trời, bà phải làm việc trên 10 tiếng mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Nhưng công ty Mỹ muốn nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, họ có đội ngũ nhân viên giỏi nghề, thời gian bỏ ra cho một sản phẩm có khi 2 đến 4, 5 năm là chuyện thường.
Chưa kể vì muốn có giá rẻ để sống còn trước sự cạnh tranh cao, thì những sản phẩm của công ty người Việt thật khó trở thành sản phẩm cao cấp, vì khó mà vừa nghiên cứu và pha chế những sản phẩm cao cấp như của Mỹ, lại phải giữ giá thật rẻ, theo kiểu “lấy công làm lời” như các sản phẩm do người Việt sản xuất hiện nay. - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT