Hoa Kỳ

Cập nhật Covid-19: California đã có 120 người chết, Quận Cam 4 người

Saturday, 28/03/2020 - 08:08:44

Quận Cam có 403 người bị nhiễm dịch coronavirus và 4 người chết, tăng 1 người so với thứ Sáu.

Một bảng thông báo tại bãi Zuma Beach ở Malibu thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, 2020 cho biết tất cả các bãi biển ở Hạt Los Angeles đều đóng, nhằm giới hạn sự lây lan của đại dịch COVID19 đang tiến tới cao điểm tại California. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

Bài CHU TẤT TIẾN

Tính đến chiều thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020, số người nhiễm bệnh trên thế giới là 663,740, số người chết là 30,879.

Trên toàn Hoa Kỳ: số người nhiễm bệnh là 123,750. Chết: 2,227 người.

Riêng California: cho đến nay, mới có 88,400 cái test được làm và tìm ra số nhiễm bệnh là  5,659 người, trong đó có 120 người đã tử vong.

Tại Quận Cam, có 403 người bị nhiễm dịch coronavirus, và 4 người chết, tăng 1 người so với thứ Sáu.

Trên toàn quốc Hoa Kỳ, từ ngày 1 tháng 2 đến 1 tháng 3, số người bị bệnh tặng rất nhẹ. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, cả hai con số nhiễm bệnh và tử vong đều vọt lên thật nhanh,

Về phần California, người bất hạnh chết đầu tiên ở tiểu bang này là vào ngày 4 tháng 3, sau đó, con số này tăng nhanh một cách chóng mặt đến 120 người. Trong số 120 người chết này, có 13 phụ nữ, 27 người nam, 80 người chưa rõ phái tính vì nhà chức trách chưa tiết lộ thêm thông tin.

Người lớn tuổi chết nhiều hơn người trẻ. Có 22 người trên 70 tuổi, 6 người khoảng 60 tuổi, 37 người đã từng có những bệnh khác, cho nên không có sức đề kháng của cơ thể. Quận Los Angeles, vì đất chật, dân đông, nên số người chết nhiều nhất: 26 người. Tính theo các trường hợp nhiễm bệnh ở Los Angeles: Long Beach: 70, Melrose: 49, West Hollywood: 42, Brentwood: 30, và Hollywood: 30.

Các người bị tử vong ở nơi khác là Alameda, Contra Costa, Kern, Marin, Monterey, Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernadino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Shasta, Sonoma, Ventura, và Yolo.

Về vấn đề sinh hoạt mua bán, sinh hoạt công cộng: Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người, Tiểu Bang ấn định cho tiếp tục mở tại chợ rau cải, tạp hóa bán lẻ, các tiệm bán “to go, take-out,” các cơ quan chính phủ khẩn cấp, y tế. Các công sở không phải phục vụ cho dịch vụ khẩn cấp phải đóng cửa.

Trong khi đó, là phải đóng cửa: tất cả các nơi tập thể dục, thể thao, gyms, các rạp chiếu phim, nhà hàng, và trường học. Nói chung là tất cả mọi sinh hoạt công cộng, tập trung đông người đều phải đóng cửa cho đến khi có lệnh mới.

Tổng kết tình hình toàn quốc Hoa Kỳ như sau:

Tiểu bang / Ca nhiễm / Tử vong

New York / 53,455 / 527

Washington /4,310 / 189

New Jersey / 11,124 / 140

Louisiana / 3,315 / 137

California / 5,659 / 120

Michigan / 4,650 / 111

Georgia / 2,446 / 79

Một tin vui là ngày hôm qua, FDA đã chấp thuận cho Công Ty Abbott Laboratories, có trụ sở chính tại Illinois, được sản xuất các Test Kits để tìm ra Covid-19 trong cơ thể những người nhiễm bệnh. Abbott Labs nói rằng họ sẽ ngay lập tức cung cấp ít nhất 150,00 test kits cho dân Mỹ, trong khi cố gắng sản xuất 1 triệu bộ trong vòng 1 tuần. Mới tuần trước, dân chúng Mỹ đang lo thiếu Test Kits, thì tỷ phú Jack Ma của đại công ty Alibaba của Trung Hoa đã tặng cho Hoa Kỳ 500,000 bộ Test và 1 triệu mặt nạ phòng virus.

Đây là những tin vui cho dân Mỹ, nhất là sau khi có tin là dùng phương thức HydroxyChloroquine (HCQ) phối hợp với TamiFlu hoặc Zythromycine có thể trị dứt được căn bệnh ma quỷ này. Tuy nhiên, vấn đề chữa trị này vẫn còn nằm trong vòng thí nghiệm, chưa được chính thức FDA chấp thuận và cho phổ biến rộng rãi. Trước mắt, tia sáng cuối đường hầm đang le lói trên lục địa Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT