Hoa Kỳ

Cặp Ấn Độ chết tại Yosemite vì chụp ảnh selfie

Tuesday, 30/10/2018 - 08:39:15

Tang lễ cho đôi vợ chồng xấu số sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, vì các thi thể ở trong tình trạng không phù hợp để được máy bay chở về Ấn Độ.

Hai vợ chồng người Ấn Độ, mới vừa tử nạn tại công viên Yosemite vào tuần qua, đã chết khi đang chụp hình selfie, theo anh trai của người chồng cho biết hôm thứ Ba. Nhà chức trách đã thu hồi thu thể anh Vishnu Viswanath, 29 tuổi, và cô Meenakshi Moorthy, 30 tuổi, vào thứ Năm trước, ở độ sâu 800 feet bên dưới vách đá Taft Point – một khu vực không có hàng rào và du khách có thể bước ra sát mép đá.
Người anh của anh Viswanath cho biết, đôi vợ chồng đã dựng chân chống 3 chân cho máy ảnh trước khi bị té ngã. Các du khách đến công viên nhìn thấy chiếc máy ảnh vào sáng ngày kế tiếp đó nên đã thông báo cho nhân viên quản lý. Tang lễ cho đôi vợ chồng xấu số sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, vì các thi thể ở trong tình trạng không phù hợp để được máy bay chở về Ấn Độ.

Bé ăn nhằm kẹo Halloween có tẩm ma túy
OHIO – Cảnh sát tại thành phố Galion, tiểu bang Ohio, đang điều tra vụ một bé trai được cho kẹo Halloween có tẩm methamphetamine, một loại chất gây nghiện. Theo lời cảnh sát, bé trai 5 tuổi đã đi xin kẹo Halloween vào tối Chủ Nhật vừa qua. Cha mẹ của bé trai cho biết, sau khi về nhà, cậu bé đã ăn một số viên kẹo, sau đó ngồi chơi đồ chơi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cậu bé đột nhiên lên cơn co giật. Cậu bé được đưa vào bệnh viện và các cuộc kiểm tra sau đó xác nhận trong cơ thể cậu bé có methamphetamine.
Hiện chưa rõ cậu bé nhận được kẹo có methamphetamine từ đâu, nhưng cộng đồng tại thành phố Galion đã được thông báo phải cẩn thận. Cậu bé dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhà chức trách cũng nhắc phụ huynh nên kiểm tra kỹ các loại bánh kẹo mà con em xin được, sau chuyến đi “trick or treat” trong ngày Halloween.

Ba em trong gia đình thiệt mạng tai nạn xe
INDIANA – Ba trẻ em trong cùng một gia đình đã thiệt mạng và một trẻ em thứ tư bị thương nặng, trong vụ tai nạn sáng thứ Ba, sau khi các em bị tông bởi một xe pick-up truck khi đang băng qua đường để lên xe bus trường học. Hai anh em sinh đôi 6 tuổi, Xzavier và Mason Ingle, và người chị 9 tuổi Alivia Stahl, thiệt mạng trong tai nạn ở vùng nông thôn thuộc tiểu bang Indiana. Bé trai Maverik Lowe, 11 tuổi, bị gãy xương nhiều nơi và được trực thăng đưa vào bệnh viện. Tài xế chiếc pick-up truck, Alyssa Shepherd, 24 tuổi, bị tạm giam vào xế trưa thứ Ba và bị truy tố 3 tội ngộ sát cùng 1 tội gây thương tích vì không ngừng xe theo stop sign. Shepherd bị giam tại nhà tù Fulton County với mức tiền tại ngoại là $15,000 Mỹ kim.
Tai nạn xảy ra lúc 7:15 sáng tại thành phố Rochester. Người cha của 2 cậu bé sinh đôi đã tới hiện trường và nhận dạng các con của ông. Cậu bé bị thương được đưa vào bệnh viện Parkview và đã được phẫu thuật. Nơi xảy ra tai nạn là một con đường ở vùng nông thôn, chỉ có 1 làn xe cho mỗi chiều. Bốn trẻ em đang băng qua đường từ một khu mobile home để lên xe bus trường học, và bị tông bởi chiếc Toyota Tacoma của Shepherd. Chiếc xe bus trường học khi đó đang đậu, mở đèn khẩn cấp, và mở bảng Stop sign để yêu cầu xe cộ ở 2 chiều ngừng lại. Xe bus trường học đậu trên làn xe hướng bắc, và chiếc pick-up truck chạy trên làn xe ngược chiều.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Shepherd đã được thẩm vấn, nhưng cảnh sát chưa tiết lộ lý do vì sao cô ta không nhìn thấy nhóm trẻ em băng qua đường, và không ngừng trước bảng Stop sign của xe bus. Cả 4 trẻ em đều học tại trường tiểu học Mentone ở thành phố Mentone lân cận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao có thể trở thành đại sứ Liên Hiệp Quốc
Một viên chức cấp cao của đảng Cộng Hòa vừa tiết lộ rằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ Heather Nauert hôm thứ Hai đã có cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump, do bà là một trong những người đang được xem xét để trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc đang nỗ lực tìm người đảm nhiệm vị trí này, sau khi bà Nikki Haley hồi đầu tháng tuyên bố sẽ từ chức vào cuối năm. Tổng Thống Trump ca ngợi bà Haley là "một người tuyệt vời" và có "sự nghiệp đáng kinh ngạc,” đồng thời cho biết sẽ chào đón bà trở lại chính phủ.
Bà Nauert nằm trong số ít nữ chính trị gia được Tòa Bạch Ốc xem xét lấp vào chỗ trống của bà Haley. Bà Nauert từng làm việc cho Fox News và trở thành phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao từ tháng 4, 2017. Hiện bà còn giữ vị trí phụ tá bộ trưởng về quan hệ công chúng. Một nguồn tin khác cho biết Tòa Bạch Ốc cũng liên lạc với bà Nancy Brinker, người sáng lập quỹ Susan G. Komen, một trong những tổ chức phòng chống ung thư lớn nhất của Hoa Kỳ; và bà Kelly Ayotte, cựu nghị sĩ tiểu bang New Hampshire.

Chính phủ ra lệnh cấm xuất cảng đối với công ty Trung Quốc
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vào thứ Hai thông báo, hãng sản xuất chip điện tử Phúc Kiến Kim Hoa của Trung Quốc sẽ không thể mua linh kiện từ các công ty Hoa Kỳ, trừ khi có giấy phép đặc biệt. Lệnh cấm trên được đưa ra từ ngày thứ Hai, vì hãng Phúc Kiến Kim Hoa bị coi là “gây ra nguy cơ ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích an ninh của Hoa Kỳ.” "Khi một hãng nước ngoài tham gia vào các hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi, chúng tôi sẽ có hành động mạnh mẽ để bảo vệ mình,” Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross nói. Ông Ross thêm rằng lệnh cấm nhằm hạn chế mối đe dọa đến lĩnh vực quân sự của Hoa Kỳ.
Hãng Phúc Kiến Kim Hoa được thành lập vào 2016 với đóng góp tài chính từ chính quyền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hãng này đang xây dựng nhà máy sản xuất chip trị giá $5.7 tỷ Mỹ kim trong khu vực và gần đây đã khởi sự dự án sản xuất các thanh RAM, một thiết bị lưu dữ liệu. Hãng sản xuất Micron Technology của Hoa Kỳ nhiều lần cáo buộc Phúc Kiến Kim Hoa và đối tác United Microelectronics Corp (UMC) của Đài Loan đã ăn cắp thiết kế chip của hãng. Ba công ty này đang theo đuổi vụ kiện ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trước đó, hãng ZTE cũng từng bị đưa vào danh sách cấm xuất cảng của Hoa Kỳ, vì công ty Trung Quốc này bán sản phẩm cho Iran và Bắc Hàn, bất chấp lệnh cấm của Washington. Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump sau đó đã hủy lệnh cấm sau khi ZTE đồng ý nộp phạt $1 tỷ Mỹ kim.

SoCal Edison nhìn nhận góp phần gây vụ cháy Thomas
SANTA BARBARA - Hãng cung cấp điện Southern California Edison (SEC) đã công khai nhìn nhận rằng thiết bị điện của hãng có góp phần gây ra đám cháy Thomas Fire, vốn đã thiêu đốt hơn 280,000 acre tại các quận hạt Ventura và Santa Barbara.
SoCal Edison nhìn nhận trong báo cáo tài chính hôm thứ Ba rằng, thiết bị của hãng chịu trách nhiệm cho ít nhất một trong hai điểm khởi nguồn của đám cháy. Thomas Fire bắt đầu vào ngày 4 tháng 12, 2017, và kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 100,000 người phải di tản, trước khi bị khống chế vào ngày 12 tháng Giêng năm nay. Thomas Fire được coi là 1 trong những đám cháy lớn nhất trong lịch sử hiện đại của California. Đám cháy thiêu hủy hơn 1,000 ngôi nhà và các tòa kiến trúc các loại.
“Các nhân chứng đã báo cáo rằng một đám cháy đã bùng lên dọc theo đường Koenigstein, gần một cột điện của SCE, và hãng tin rằng thiết bị điện của hãng có liên quan đến vụ cháy,” SCE nói. Vụ cháy ở đường Koenigstein thuộc thành phố Santa Paula.
Một điểm bắt cháy khác là tại khu vực Anlauf Canyon của Ventura County. Hai điểm bắt cháy sau đó kết hợp và tạo ra đám cháy khổng lồ. Edison nói hãng chưa xác định về việc thiết bị của hãng có gây cháy tại Anlauf Canyon hay không. Hãng SCE hiện đang bị kiện vì sự liên quan của hãng trong việc gây ra đám cháy Thomas Fire.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT