Hoa Kỳ

Cảnh sát trưởng O.C. công bố ý định về hưu

Tuesday, 27/06/2017 - 07:34:56

Các rắc rối của bà Hutchens chỉ bắt đầu xuất hiện trong hai năm qua, và bà bị cho là đã thất bại trong việc lãnh đạo.


Bà Sandra Hutchens trong buổi loan báo bắt được các nghi can trong vụ tù nhân vượt ngục đầu năm 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


QUẬN CAM – Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens của Orange County Sheriffs Department cho biết bà sẽ rút lui vào cuối nhiệm kỳ trong năm tới, thay vì tìm cách tái tranh cử. Thông báo vào hôm thứ Ba của bà Hutchens được đưa ra trong lúc cơ quan của bà đang bị điều tra bởi chính quyền liên bang và tiểu bang, về cáo buộc sử dụng sai nguồn cung cấp tin trong tù.
Ngoài ra, bà Hutchens cũng bị chỉ trích về vụ ba tù nhân, mà trong đó có hai người gốc Việt, trốn thoát khỏi nhà tù quận hạt vào năm ngoái. Vào hôm thứ Ba, trước khi có thông báo của bà cảnh sát trưởng, tổ chức Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU) đã kêu gọi bà Hutchens hãy từ chức. ACLU đã công bố một báo cáo cho rằng các nhà tù quận hạt đang xảy ra tình trạng bạo lực quá mức, và điều kiện sống không đủ tiêu chuẩn.
Bà Hutchens, 62 tuổi, được bổ nhiệm năm 2008, và là phụ nữ đầu tiên nhận vị trí Cảnh Sát Trưởng Orange County. Bà được ca ngợi vì đã giúp ổn định các lực lượng trong cơ quan dưới quyền, giúp bà chiến thắng một cách dễ dàng trong các cuộc bầu cử năm 2010 và 2014. Các rắc rối của bà Hutchens chỉ bắt đầu xuất hiện trong hai năm qua, và bà bị cho là đã thất bại trong việc lãnh đạo.

FBI tìm được xe trong vụ sinh viên Trung Hoa mất tích
ILLINOIS – Cơ quan điều tra FBI đã tìm được chiếc xe liên quan đến vụ một nữ sinh viên du học mất tích tại Illinois vào đầu tháng này. Trong các video từ camera an ninh, cô Zhang Yingying, 26 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 9 tháng 6, khi bước lên một chiếc xe Saturn Astra màu đen. Kể từ khi hình ảnh về chiếc xe này được công bố, FBI đã nhận được rất nhiều thông tin chỉ dẫn. FBI từ chối cung cấp thêm thông tin về chiếc xe, nhưng nói rằng họ đã tìm thêm được một số manh mối mới, và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
FBI trước đó đã treo thưởng $10,000 Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra cô Zhang. Vụ mất tích được coi là một vụ bắt cóc, nhưng cảnh sát vẫn không loại trừ các tình huống khác. Gia đình cô Zhang từ Trung Hoa đã đến Illinois để chờ tin con. Họ được cho ở trong một khu ký túc xá của trường đại học, để chờ tin về cuộc điều tra. Đại học Illinois có số lượng sinh viên Trung Quốc nhiều nhất trong mọi trường đại học Hoa Kỳ.

TSA tìm thấy tôm hùm sống trong hành lý
MASSACHUSETTS – Vào hôm Chủ Nhật vừa qua, các nhân viên an ninh TSA tại phi trường Boston đã có một khám phá đáng ngạc nhiên, khi tìm thấy một con tôm hùm còn sống, nặng 20 pounds, trong một kiện hành lý đã được kiểm tra. Theo quy định của TSA, hành khách có thể đem tôm hùm sống lên máy bay, nếu con tôm được đặt trong thùng nhựa trong, có nắp đậy kín không rỉ nước. Do đáp ứng đúng quy định, con tôm hùm lớn nêu trên đã vượt qua được quá trình kiểm tra, và được phép mang theo trong hành lý xách tay để lên máy bay. Nhân viên TSA cho biết, con tôm hùm được đặt trong thùng giữ lạnh, và nó “hợp tác rất tốt trong quá trình kiểm tra.”


Bắt đầu nghe điều trần về hiệp ước Nafta
WASHINGTON DC – Trong gần 1 phần 4 thế kỷ vừa qua, Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA đã làm thay đổi nền kinh tế trong khu vực, gây ảnh hưởng thị trường lao động, và điều chỉnh cách mua sắm của người tiêu thụ. Tất cả những ngành thương mại chịu ảnh hưởng bởi hiệp ước này đã có cơ hội lên tiếng, khi chính phủ Trump mở phiên điều trần cho công chúng, nhằm lấy ý kiến để thương lượng lại hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada. Các nhân chứng sẽ đại diện cho những nhóm có lợi ích khác nhau, bao gồm cả ngành giải trí, nông nghiệp, sản xuất, công đoàn, và nhiều ngành khác.
Bắt đầu với phiên họp dài 11 tiếng vào sáng thứ Ba, Phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ nghe điều trần trong 3 ngày, với ý kiến từ hơn 130 nhân chứng. Tổng Thống Donald Trump lâu nay vẫn gọi Nafta là một hiệp ước thảm họa, và hồi tháng 4, ông đã đe dọa sẽ đưa Hoa Kỳ rút lui khỏi hiệp ước này. Đến tháng 5, Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer thông báo với Quốc Hội rằng, Hiệp ước Nafta sẽ được đàm phán lại.
Trong ngày điều trần đầu tiên, những người phát biểu sẽ là đại diện các hãng dệt, Hiệp hội thời trang Hoa Kỳ, Hiệp hội các hãng sản xuất giày, đại diện ngành nông nghiệp và chăn nuôi, và Hiệp hội các hãng phim. Các hãng xe, các tổ chức động vật và môi trường, cùng Liên đoàn bóng football quốc gia, sẽ điều trần vào thứ Tư. Các tổ chức lên tiếng vào ngày cuối cùng sẽ là hiệp hội ung thư và đại diện các hãng xây dựng tại Hoa Kỳ.

Mỹ cảnh cáo Syria nếu lại tấn công bằng vũ khí hóa học
WASHINGTON DC – Vào chiều thứ Hai, Tòa Bạch Ốc cho biết đã tìm thấy bằng chứng “tiềm năng” về việc Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học. Thư ký báo chí Sean Spicer cho biết, Hoa Kỳ đã xác định được các hành động cho thấy chính phủ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học khác. Ông Spicer cho hay, vụ tấn công hóa học này “có khả năng sẽ dẫn tới một vụ tàn sát dân thường, kể cả những trẻ em vô tội.” Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc không cung cấp bằng chứng ủng hộ cho các tuyên bố này.
Theo phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, các hoạt động chuẩn bị này tương tự như những điều mà Syria đã làm trước khi diễn ra cuộc tấn công hóa học vào rạng sáng 4 tháng 4 ở tỉnh Idlib. Ông Spicer khuyến cáo: “Nếu ông Assad tiếp tục một cuộc tàn sát khác bằng cách sử dụng vũ khí hóa học, ông ta và quân đội sẽ phải trả giá rất đắt.”
Vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib, Syria, hôm 4 tháng 4 đã làm hơn 100 người thiệt mạng. Vụ tấn công gây chấn động dư luận đồng thời dẫn đến tranh cãi về chuyện ai đứng sau vụ tấn công. Hoa Kỳ tin rằng hóa chất được sử dụng trong vụ tấn công là chất độc thần kinh sarin, vốn bị cấm dùng trong các cuộc xung đột, và cho rằng sự việc được thực hiện bởi lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Damascus phủ nhận cáo buộc và đổ trách nhiệm cho quân nổi dậy. Vài ngày sau vụ tấn công, chính phủ Trump đã bắn 59 trái hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ của quân đội Syria ở tỉnh Homs, vào sáng 7 tháng 4.
Phía Nga và Syria từng lên tiếng phủ nhận độ xác thực của nghi án tấn công hóa học ngày 4-4 tại Idlib. Moscow cũng cho rằng có nhiều vụ việc "tấn công hóa học" đổ vấy cho chính quyền Damascus thực chất chỉ là dàn dựng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT