Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát tìm phụ nữ ném vỏ chai vào chùa Hương Tích

Saturday, 10/01/2015 - 07:23:31

Máy thâu hình đã bắt quả tang cô ném vỏ chai bia, chai nước ngọt vào trước sân chùa Hương Tích. Những miểng chai bay bay tung tóe trên thềm bên cạnh các tượng.


Bạn có biết phụ nữ này là ai? Hình lấy từ video an ninh cho thấy người này đã ném vỏ chai vào chùa Hương Tích.

Cảnh sát nhờ dân giúp tìm phụ nữ ném vỏ chai vào chùa Hương Tích
SANTA ANA – Những hình ảnh lấy từ video an ninh cho thấy một phụ nữ ăn mặc lịch sự trong một bộ y phục màu trắng, thế nhưng hành động của cô ta lại không mấy lịch sự. Máy thâu hình đã bắt quả tang cô ném vỏ chai bia, chai nước ngọt vào trước sân chùa Hương Tích. Những miểng chai bay bay tung tóe trên thềm bên cạnh các tượng.
Theo thông báo của Sở Cảnh Sát Santa Ana và từ lời tường thuật của chùa Hương Tích, những vụ ném vỏ chai đã bắt đầu gần một tháng trước. Chùa Hương Tích tọa lạc ở số 4821 West 5th Street, thuộc thành phố Santa Ana và sát bên cạnh khu phố Little Saigon.
Vì một lý do nào đó, một phụ nữ có nét của người gốc Á Đông đã ném vỏ chai vào sân gần các tượng Bồ Tát Quán Âm và Địa Tạng Vương ở phía trước cửa chùa. Những vụ ném xảy ra vào ban ngày, có khi giữa trưa hoặc chiều tối.
Theo trình báo của chùa Hương Tích với sở cảnh sát, vụ ném vỏ chai đầu tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 12, 2014. Từ đó đến nay chùa đã bị ném ít nhất tám lần.
Máy thâu hình an ninh của chùa đã ba lần bắt được hình ảnh một phụ nữ ném chai vào các tượng trong những giờ khác nhau vào ban ngày. Cảnh sát tin rằng ngoài ba vụ bị thâu hình, phụ nữ này còn có liên quan đến những vụ khác. Lần mới nhất chùa bị ném vỏ chai là vào chiều tối ngày thứ Hai, 5 tháng Một, 2015.
Cảnh sát kêu gọi những ai nhận diện được phụ nữ trong hình, hoặc từng chứng kiến hay biết thêm về những vụ ném chai thì hãy liên lạc với thám tử A. Gonzalez của Sở Cảnh Sát Santa Ana ở số 714-245-8732, hoặc cơ quan ngăn chặn tội ác Orange County Crime Stopper ở số 1-855-TIP-OCCS.
Cảnh sát mô tả phụ nữ là người gốc Á Đông, từ 25 đến 40 tuổi, nặng khoảng 115 đến 130 pounds, cao 5 feet 2 đến 5 feet 5, tóc đen ngắn.
Chùa Hương Tích là một trong những ngôi chùa đầu tiên của người Việt tị nạn tại Quận Cam. Hòa Thượng Thích Nhật Minh đã sáng lập và trú trì tại chùa này trong nhiều năm, và nay Ni Sư Minh Từ là người trú trì tại ngôi chùa khang trang này.
Vào chiều thứ Sáu vừa qua, Hòa Thượng Thích Nhật Minh cho biết cảnh sát chưa bắt được nghi can. Tuy nhiên, Thầy Nhật Minh nói rằng việc bắt được hay không là điều không quan trọng, mà ngăn ngừa sự phá hoại trong tương lai mới cần thiết.
“Mình chỉ muốn người nào đó đừng làm như thế nữa, vì làm như vậy sẽ tạo nghiệp xấu, thật tội nghiệp cho họ,” Thầy Nhật Minh nói với nhật báo Viễn Đông. “Thầy hy vọng tin tức này sẽ được phổ biến để ai đó biết sợ và ngưng phá hoại. Chứ thầy cũng không muốn cảnh sát bắt giữ người ấy rồi nhốt họ vào tù, vì bị bắt như vậy thì tội nghiệp cho họ lắm. Trong trường hợp cảnh sát có bắt được nghi can thì chùa cũng không muốn truy tố làm chi. Chỉ mong họ ngưng hành động không tốt, thế thôi.”
Ni Sư Minh Từ cho biết thêm, “Đức Phật dạy chúng ta hãy sống với lòng từ bi, biết tha thứ, nên cô sẵn sàng tha thứ cho ai đó đã ném chai vào chùa. Vì một lý do gì làm cho người ấy không thích chùa, cô cũng mong có dịp được nói chuyện để hóa giải sự bực bội của người đó.”
Những ai biết về phụ nữ đang bị cảnh sát truy tìm cũng có thể liên lạc với chùa Hương Tích ở số (714) 554-7837.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT