Hoa Kỳ

Cảnh sát LA dùng drone cho chiến dịch quan trọng

Sunday, 15/01/2017 - 04:26:56

Các máy bay drone có thể đạt độ cao 400 feet (122 mét), và có pin chạy được từ 20 đến 25 phút. Các video sẽ không được lưu lại nếu không được cho phép trước đó. Ông McDonnell khẳng định, các máy bay drone sẽ không được dùng để theo dõi người dân.


LOS ANGELES – Sở cảnh sát Los Angeles đang chuẩn bị sử dụng Hệ thống máy bay không người lái UAS, để hỗ trợ cảnh sát trong những tình huống nguy hiểm. Chương trình máy bay không người lái (drone) được thực hiện nhằm giúp lực lượng an ninh có thêm nhiều góc quan sát trong những chiến dịch quan trọng.
Cảnh sát trưởng Jim McDonnell cho biết, Sở cảnh sát LA là 1 trong 30 sở cảnh sát tại California được phép dùng UAS. Nhà chức trách nói rằng, chương trình máy bay drone, trị giá $10,000 Mỹ kim, sẽ được sử dụng cho mục đích quan sát trong những chiến dịch như tìm kiếm và giải cứu, đối phó thiên tai, và bao vây tội phạm có vũ khí… “Các máy bay này sẽ cung cấp cho nhà điều tra nhiều thông tin trước khi họ thật sự tiến vào hiện trường, và giúp cảnh sát biết rõ hơn về những điều mà họ đang phải đối mặt,” ông McDonnell nói.
Các máy bay drone có thể đạt độ cao 400 feet (122 mét), và có pin chạy được từ 20 đến 25 phút. Các video sẽ không được lưu lại nếu không được cho phép trước đó. Ông McDonnell khẳng định, các máy bay drone sẽ không được dùng để theo dõi người dân.
Một số người chỉ trích hệ thống UAS cho rằng, các máy bay drone không chỉ đe dọa đến quyền riêng tư của người dân, mà còn gây thắc mắc về cách cảnh sát sử dụng nguồn lực của họ. Một số tổ chức dân quyền cho rằng, trước khi sử dụng máy bay drone, Sở cảnh sát LA cần công bố các chính sách về chương trình UAS cho người dân.

Đài tưởng niệm chiến tranh Hawaii bị phóng uế
HONOLULU – Chính quyền Hawaii đang bị nhiều người chỉ trích, sau khi Đài tưởng niệm cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam tại tiểu bang này bị những người vô gia cư coi như một toilet lộ thiên. Đài tưởng niệm cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam là nơi lưu danh hàng trăm binh lính tử trận xuất thân từ Hawaii. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người dân đã tránh đến địa điểm này do mất vệ sinh.
Do đài tưởng niệm có một không gian khá kín đáo, nhiều người vô gia cư đã dùng nơi này để phóng uế, xả rác, sử dụng ma túy. Sự việc được một dân biểu tiểu bang phát hiện và gởi thư than phiền lên thống đốc. Bộ An Toàn Công Cộng Hawaii cho biết đã gia tăng tuần tra tại khu vực Đài tưởng niệm, và toàn bộ địa điểm này đã được dọn dẹp vào cuối tuần trước.

Mang hơn 1,000 pound tiền xu đi đóng phí DMV
VIRGINIA - Một người đàn ông ở tiểu bang Virginia đã tức giận về viên chức địa phương đến mức quyết định nộp thuế bằng gần 1,500 pound tiền xu. Ông Nick Stafford, sống tại Lebanon, Virginia, đã đem 5 xe đẩy chở đầy tiền xu đến Nha lộ vận địa phương hôm 11 tháng 1 vừa qua. Các nhân viên DMV đã phải đếm gần 300,000 đồng xu, cho số tiền $2,987.14 Mỹ kim mà ông Stafford phải đóng cho 2 chiếc xe mới. Máy đếm đồng xu của DMV đã không chịu nổi số tiền quá nhiều này và bị hư, khiến các nhân viên phải đếm tiền bằng tay.



Stafford quyết định tạo "phiền toái lớn" cho nhân viên DMV vì bị các viên chức ở đây gây khó dễ, khi ông muốn tìm hiểu thông tin để làm hồ sơ xe. Ông Stafford khó chịu với DMV từ tháng 9, 2016, khi muốn liên lạc với văn phòng địa phương để hỏi về cách làm hồ sơ xe và đóng thuế, vì ông sở hữu nhiều căn nhà. Tuy nhiên, khi liên lạc với DMV, Stafford đã bị bắt chờ đợi rất lâu, và bị chuyển từ hết phòng ban này đến phòng ban khác.
Do đó, Stafford quyết định “trả thù” DMV bằng cách đóng số tiền thuế $2,987.14 Mỹ kim bằng tiền xu. Stafford đã thu thập các cọc tiền xu cần thiết rồi thuê 11 người giúp tháo giấy bọc vào đêm ngày 10, và dùng 5 xe đẩy chuyển số tiền xu này đến DMV vào ngày 11 tháng 1. Các nhân viên DMV đã mất gần 1 ngày mới đếm hết số tiền xu này. Họ không thể từ chối số tiền xu, vì theo luật Hoa Kỳ, tiền xu có đầy đủ giá trị hợp pháp để trả nợ, đóng thuế, hay các khoản lệ phí.

Một phụ nữ bắn chết chồng và 2 con gái
KENTUCKY – Cảnh sát tại vùng đông nam tiểu bang Kentucky đã bắn trọng thương một phụ nữ đang cầm súng, sau khi bà ta bị cáo buộc đã bắn chết chồng và 2 con gái tuổi teen tại nhà của họ. Các cảnh sát thuộc Whitley County đã được gọi đến nhà của ông Larry và bà Courtney Taylor vào tối thứ Sáu trước, sau khi một người thân đến thăm gia đình này và nhìn thấy khung cảnh bất thường.
Nghi can Courtney Taylor, 41 tuổi, đã chĩa súng vào 2 cảnh sát khi họ đi đến ngôi nhà. Một trong 2 cảnh sát đã lập tức bắn Taylor. Bà ta được đưa vào bệnh viện đại học UK Chandler với các vết thương đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát tìm thấy 3 người chết trong nhà, gồm ông Larry Taylor, 51 tuổi, và 2 con gái tuổi teen của đôi vợ chồng này. Nhà chức trách tin rằng các nạn nhân đã chết được vài tiếng trước khi được tìm thấy.

Tổng giám đốc Amazon mua bảo tàng làm nhà ở
WASHINGTON DC - Tỷ phú Jeff Bezos – tổng giám đốc của hãng bán lẻ online Amazon - vừa mới mua lại công trình kiến trúc lớn nhất tại thủ đô Washington D.C để làm nhà ở. Trên thực tế, khu nhà này từng là một viện bảo tàng có diện tích hơn 2,400 mét vuông và được bán với giá $23 triệu Mỹ kim. Công trình này cũng nằm cùng khu dân cư với ngôi nhà mới của gia đình Tổng thống Barack Obama sau khi họ rời đi khỏi Tòa Bạch Ốc, và cũng gần nơi con gái Ivanka Trump của Tổng thống đắc cử Donald Trump mới chuyển tới. Thương vụ này sẽ biến ông Bezos - người đang sở hữu khối tài sản $69.9 tỷ Mỹ kim, trở thành người có nhà riêng rộng lớn nhất tại thủ đô Hoa Kỳ.
Nhà mới của ông chủ Amazon gồm 2 khu nhà 4 tầng với 10 phòng ngủ và 14 phòng tắm. Ngoài ra nó còn sở hữu một khu vườn rộng lớn nhiều cây cối. Được biết, công trình này có niên đại gần một thế kỷ, chính xác là được xây dựng vào năm 1912 bởi nhà từ thiện George Hewitt Myers. Ông Myers sau đó đã biến ngôi nhà thành một bảo tàng tư nhân, với các bộ sưu tập thảm dệt từ nhiều nền văn hóa như Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi. Đồng thời, ông cũng xây dựng khu nhà thứ 2 ngay kế bên với tên gọi Tucker House.
Khu vườn của Bảo tàng thảm dệt mang phong cách cổ điển với mái vòm bằng gạch, nội thất bên trong ngôi nhà nổi bật với các đồ vật làm bằng gỗ. Một số nguồn tin cho biết, để mua được tòa dinh thự này, ông Bezos đã trả cao hơn $1 triệu Mỹ kim so với mức giá rao bán của bảo tàng.

Hoa Kỳ phát triển xe tăng mang vũ khí laser
WASHINGTON DC - Quân đội Mỹ đang nghiên cứu ý tưởng về mẫu xe tăng hạng nhẹ gắn pháo laser nhằm thay thế dòng M1 Abrams, dự kiến đưa vào sử dụng trong thập niên 2030. Trung tâm nghiên cứu phát triển xe tăng của quân đội Hoa Kỳ (TARDEC) đang thiết kế và xây dựng ý tưởng về loại tăng chiến đấu chủ lực mới, với nhiều trang bị vũ khí hiện đại. Loại xe này dự kiến có khối lượng nhẹ, có khả năng sử dụng vũ khí laser để tiêu diệt máy bay drone, đạn pháo đối phương, phát hiện và vô hiệu hóa các mục tiêu tầm xa.
Dự án này vẫn trong giai đoạn đề xuất ý tưởng. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết nước này cần một loại xe tăng mới để sử dụng trong thập niên 2030, do dòng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams sắp hết khả năng nâng cấp.
Trước khi thực hiện mẫu xe này, quân đội Hoa Kỳ phải dùng hết loạt xe tăng M1A2 SEP v4 trong thập niên 2020. Đây có thể là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng Abrams, được trang bị đạn đa năng – kết tích hợp nhiều chức năng vào một quả đạn 120 mm, cùng hệ thống cảm biến hồng ngoại (FLIR) thế hệ thứ 3. Quá trình thử nghiệm phiên bản M1A2 SEP v4 sẽ bắt đầu vào năm 2021. Nó dự kiến được trang bị camera màu, hệ thống đo xa laser mới, nối mạng, cảnh báo chiếu xạ laser, cảm biến thời tiết và nhiều công nghệ khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT