Hoa Kỳ

Cảnh sát Fullerton sẽ đeo camera trên người

Thursday, 18/09/2014 - 07:35:26

Trong vài tuần tới, ông Hughes sẽ soạn thảo một bản hướng dẫn chi tiết về việc khi nào thì các camera này sẽ không được sử dụng. “Tôi sẽ chú ý đến những tình huống liên quan đến quyền riêng tư,” ông Hughes nói.

Camera cá nhân sẽ được cảnh sát đeo thường xuyên trên người.

 

FULLERTON, California – Tiếp sau cảnh sát tại Anaheim và cảnh sát trường đại học Cal Sate Fullerton, nhân viên cảnh sát tại thành phố Fullerton sẽ được yêu cầu đeo thêm camera trên người, để ghi lại âm thanh và hình ảnh về những cuộc tiếp xúc giữa cảnh sát và cư dân trong vùng.
Vào tối ngày Thứ Ba, hội đồng thành phố Fullerton đã bỏ phiếu chấp thuận khoản ngân quỹ $650,350 Mỹ kim, để mua 140 máy camera cá nhân từ hãng Taser International. Mức giá tiền này cũng bao gồm các dịch vụ cung cấp, nâng cấp dụng cụ hỗ trợ và thảo trình hoạt động của máy, trong vòng 5 năm.
Cảnh sát Fullerton có thể sẽ bắt đầu đeo máy camera cá nhân này vào tháng 11 năm nay, theo lời Cảnh Sát Trưởng Dan Hughes. Trong cùng thời gian này, cảnh sát Anaheim và cảnh sát tại trường CSUF cũng sẽ bắt đầu gắn camera cá nhân lên đồng phục của họ. Nhiều cơ quan công lực khác tại Orange County cũng đang thử nghiệm loại camera này.
Máy camera cá nhân này sẽ thay thế cho máy ghi âm digital mà cảnh sát Fullerton đã mang theo người trong nhiều năm qua. Máy camera, với kích cỡ tương đương một bộ bài, sẽ ghi lại mọi cuộc tiếp xúc giữa cảnh sát với công chúng, bao gồm cả các vụ bắt giữ và các vụ sử dụng vũ lực. Trong vài tuần tới, ông Hughes sẽ soạn thảo một bản hướng dẫn chi tiết về việc khi nào thì các camera này sẽ không được sử dụng. “Tôi sẽ chú ý đến những tình huống liên quan đến quyền riêng tư,” ông Hughes nói.
Ông Hughes cho biết, ông đang xem lại một báo cáo năm 2013 của Liên đoàn tự do dân sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union), vốn ủng hộ việc sử dụng camera cá nhân một cách có trách nhiệm, nhưng cũng phải đối việc dùng camera để theo dõi hoặc trong những trường hợp đụng đến quyền riêng tư.
Fullerton sẽ không dùng camera này để ghi lại những cuộc tiếp xúc với nạn nhân bị tấn công tình dục, trẻ em bị ngược đãi, và những nhân chứng đang muốn báo cáo về một vụ án. Ông Hughes cho biết, các cảnh sát đều muốn sử dụng camera này. “Họ tin rằng camera là một dụng cụ bảo vệ cho quyền lợi của họ, và giúp thu thập thêm bằng chứng. Chúng tôi đã hiện thử nghiệm một số camera,” ông Hughes nói.
Trong tháng này, hội đồng thành phố Anaheim đã chấp thuận việc mua 250 camera cá nhân, và cảnh sát Cal State Fullerton cũng đang đặt mua 26 máy camera tương tự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT