Hoa Kỳ

Cảnh sát chuẩn bị bảo vệ Công Trường Times cho đêm Giao Thừa

Friday, 28/12/2018 - 08:51:15

Máy bay drone mang theo camera sẽ bay sát với các tòa nhà và sẽ không bay trực tiếp ngang qua hàng trăm ngàn người vui chơi trong khu vực. Thiết bị này sẽ hỗ trợ thêm cho 1,225 camera cố định mà cảnh sát sẽ lắp đặt để giữ an ninh cho lễ hội.

Cảnh sát thành phố New York sẽ lần đầu tiên sử dụng máy bay điều khiển từ xa (drone) để theo dõi đám đông tập trung tại Công Trường Times vào thời điểm giao thừa. Ngoài ra, nhà chức trách vào ngày thứ Sáu cho biết hiện không có mối đe dọa nào đối với lễ hội.
Máy bay drone mang theo camera sẽ bay sát với các tòa nhà và sẽ không bay trực tiếp ngang qua hàng trăm ngàn người vui chơi trong khu vực. Thiết bị này sẽ hỗ trợ thêm cho 1,225 camera cố định mà cảnh sát sẽ lắp đặt để giữ an ninh cho lễ hội.
Ngoài ra, Sở cảnh sát New York cũng sẽ hợp tác với các đặc vụ liên bang, và dùng công nghệ chống máy bay drone, để ngăn chặn người dân điều khiển máy bay drone tư nhân tại khu vực Manhattan vào thời điểm năm 2019 bắt đầu.
"Đừng sử dụng máy bay drone của quý vị vào đêm đó," Cảnh sát trưởng James O'Neill nói trong cuộc họp báo. "Nếu bạn thả drone tư nhân vào khu vực, bạn có thể sẽ bị bắt."
Để bảo vệ an ninh cho Quảng trường Times vào đêm Giao Thừa, nhà chức trách sẽ phong tỏa nhiều khu nhà xung quanh khu vực, đồng thời điều động hàng ngàn cảnh sát, cả cảnh sát mặc đồng phục và cảnh sát chìm, tại các con đường và ngã tư lân cận.
Các xạ thủ sẽ canh gác từ các nóc nhà, và cảnh sát trang bị súng trường sẽ bảo vệ tại các trạm kiểm soát dành cho người đi bộ. Người đến xem lễ hội sẽ bị kiểm tra trước khi vào khu vực sân khấu biểu diễn và nơi đặt quả cầu pha lê mừng năm mới. Túi xách lớn và ghế xếp đều bị cấm.
Nhà chức trách thậm chí khóa luôn các nắp cống để các đường cống ngầm không bị sử dụng như lối đi để vượt qua các trạm kiểm soát. Cảnh sát cũng thực hiện một số biện pháp đề phòng tại các khách sạn cao tầng xung quanh Quảng trường Times, để các phòng khách sạn không trở thành điểm nhắm bắn của kẻ tấn công nếu có.

Số người tị nạn vào Mỹ giảm mạnh trong năm 2018
Tổng Thống Donald Trump đang muốn xây tường biên giới để ngăn chận di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, cả những di dân hợp pháp cũng đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin nhập cư vào Hoa Kỳ. Một trong các chương trình di cư bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2018 là chương trình tái định cư cho người tị nạn.
Sau khi tuyên bố người tị nạn là một nguy cơ an ninh, Tổng Thống Trump đã giảm số lượng người tị nạn được Hoa Kỳ thu nhận xuống mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Trong năm tài chính 2018, chỉ 22,491 người tị nạn được cho tái định cư tại Hoa Kỳ, gần bằng phân nửa mức giới hạn 45,000 người.
Hiện tại, những người tị nạn được cho phép tái định cư chủ yếu đến từ châu Phi và các nước châu Âu từng thuộc Liên Xô. Hơn 2,500 người Ukraine đã được cho định cư trong năm tài chính 2018. Trong khi đó, số người tị nạn Hồi giáo đã giảm khoảng 90% tính từ năm tài chính 2017, và người tị nạn Mỹ La-tinh giảm gần 40%. Viên chức chính phủ đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc cắt giảm người tị nạn, bao gồm lo ngại an ninh và bảo vệ việc làm của người Mỹ. Bộ Nội An hiện cũng đang có tỷ lệ từ chối cao đối với những người nước ngoài xin giấy phép làm việc, xin giấy tờ du lịch, và đơn xin bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình và hôn phu, hôn thê.
Vào tháng 9 vừa qua, Ngoại Trưởng Mike Pompeo thông báo Hoa Kỳ sẽ chỉ nhận tối đa 30,000 người tị nạn trong năm tài chính 2019. Giới chỉ trích cho rằng, việc giới hạn chương trình tị nạn là một phần của kế hoạch lớn hơn của chính phủ, muốn hạn chế hoặc đóng cửa một số chương trình di dân hợp pháp.

Bầu trời New York sáng rực vì nổ trạm điện
Bầu trời New York vào tối thứ Năm bỗng sáng như ban ngày với ánh sáng xanh kỳ lạ. Hiện tượng này có thể được nhìn thấy từ khu trung tâm Manhattan đến tiểu bang New Jersey lân cận. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân sự việc là do vụ nổ một trạm biến áp tại nhà máy điện Con Edison, Queens Count.
Tuy nhiên, hiện tượng lạ này đã khiến nhiều người sợ hãi. Nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều đến hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra lúc hơn 9 giờ tối. Sự việc khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và bị bể cửa sổ, khiến người dân vội vã bỏ chạy xuống đường phố.
Ngay sau khi nhận thông tin về sự việc, cơ quan quản lý cảng New York và New Jersey đã cho tạm dừng hoạt động phi trường La Guardia (LGA) để kiểm tra. Nhà chức trách cho biết, toàn bộ cơ sở của Cơ quan hàng không liên bang FAA tại La Guardia đều có máy phát điện dự phòng, và hoạt động kiểm soát không lưu không bị gián đoạn.
Tuy nhiên, các trạm hành không tại phi trường La Guardia đều mất điện do vụ nổ tại Con Edison, khiến mọi hoạt động trên mặt đất phải đình chỉ trong khoảng 1 tiếng, ảnh hưởng đến các chuyến bay có kế hoạch hạ cánh tại La Guardia.
Khi ánh sáng xanh xuất hiện, nhiều người dân New York thậm chí đã lo sợ rằng người ngoài hành tinh đang "xâm chiếm" thành phố. Văn phòng Thị Trưởng Bill de Blasio phải đăng thông báo trấn an người dân trên mạng xã hội Twitter. "Không có người ngoài hành tinh. Biến áp tại cơ sở Con-Ed tại Queens phát nổ. Nhiều nơi mất điện, bao gồm LGA. Nhà chức trách đang giải quyết sự việc,” thông báo trên Twitter viết.

Xác thuyền buôn 200 năm tuổi xuất hiện trên bãi biển
Sự thay đổi độ cao của cát khiến một xác thuyền cổ lộ ra trên bãi biển Stone Harbor, tiểu bang New Jersey. Xác thuyền dài khoảng 7.6 mét và bị vùi lấp một phần trong cát. Đây không phải lần đầu tiên người ta tìm thấy vết tích thuyền đắm trên bãi biển. Khu vực này vốn rất nguy hiểm với các thủy thủ trước khi hải đăng Hereford được xây dựng, theo ông Stan Sperlak, chuyên gia tại Bảo tàng Cape May. Ông Sperlak cho rằng đây là phần còn lại của thuyền buôn D.H. Ingraham. Con thuyền gặp nạn khi đang chở vôi đến Virginia vào năm 1886. Nó bị đắm ở vị trí cách hải đăng Hereford khoảng 2.4 cây số về phía bắc. Thủy thủ đoàn 5 người khi đó đã được giải cứu kịp thời. Năm 2014, người ta cũng phát hiện vết tích của một con tàu dài 30 đến 60 mét tại New Jersey trong lúc sửa chữa cầu Barnegat sau bão. Bão, gió mạnh và sự thay đổi của cát là 3 trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc tìm thấy xác tàu thuyền cổ.

Ca sĩ Chris Brown sắp phải ra tòa vì nuôi khỉ ở nhà riêng
LOS ANGELES - Sau nhiều vụ tai tiếng vì đánh người, nam ca sĩ Chris Brown lại chuẩn bị ra tòa vì nuôi thú cưng trái phép. Ca sĩ Chris Brown bị cáo buộc sở hữu động vật trái phép vì nuôi khỉ trong nhà, và anh sẽ phải ra tòa vào ngày 6 tháng 2, 2019. Mức án cao nhất cho tội danh này là 6 tháng tù. Ca sĩ Brown bắt đầu gặp rắc rối liên quan đến chuyện nuôi thú cưng từ tháng 12, 2017 sau khi anh đăng lên mạng đoạn video cho thấy con gái anh đang chơi với một con khỉ được đặt tên là Fiji. Đoạn video ngay lập tức gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng loài động vật hoang dã không an toàn, có thể nguy hiểm với bé gái.
Cơ quan quản lý động vật hoang dã California cũng được thông báo về sự việc và định xét nhà của Brown vào đầu năm 2018. Ca sĩ Brown sau đó đã đồng ý hợp tác và tự nguyện giao nộp con khỉ cho nhà chức trách. Theo luật California, việc nuôi những loài vật hoang dã, nguy hiểm như khỉ, rắn, thằn lằn... mà không có giấy phép là phạm pháp. Chris Brown không phải ngôi sao duy nhất gặp rắc rối vì thú nuôi. Năm 2013, nam ca sĩ Justin Bieber từng bị phạt nặng vì mang khỉ lên một chuyến bay đến Đức. Con khỉ này vốn là quà sinh nhật của nhà sản xuất âm nhạc Jamal Rashid tặng Justin nhân dịp anh tròn 19 tuổi. Do Bieber không cung cấp được giấy tờ liên quan đến con khỉ có tên Mally, con vật sau đó bị giữ lại Đức và được chăm sóc tại công viên quốc gia ở Munich.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT