Thế Giới

Cam Bốt: Hun Sen dọa chiến tranh nếu thua phiếu

Thursday, 25/05/2017 - 08:31:47

Lần bầu cử này được coi là thách thức lớn nhất đối với CPP trong gần 40 năm qua. Thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha khẳng định, sẽ không có biến động nào nếu đảng Cứu quốc Cambodia (CNRP) giành chiến thắng.

PHNOMPENH - Thủ tướng Hun Sen nói, chiến tranh có thể nổ ra tại Cambodia, nếu đảng cầm quyền để thua trong cuộc bầu cử địa phương tháng sau và tổng tuyển cử năm tới. Trong bài nói chuyện trước cộng đồng Thiên Chúa giáo ở thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen tuyên bố chiến thắng của phe đối lập sẽ dẫn tới đổ máu, nếu các thành viên gia đình ông bị giới đối lập nhắm tới. "Chiến tranh sẽ nổ ra nếu đảng Nhân Dân Cambodia (CPP) mất quyền kiểm soát. Phe đối lập nói sẽ hủy diệt gia đình Hun đầu tiên. Nếu gia đình Hun gặp nạn, những người ủng hộ sẽ không ngồi yên," Hun Sen tuyên bố.
Nhà độc tài lâu năm này cũng khẳng định sẽ ra lệnh cho quân đội trấn áp mọi cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Lần bầu cử này được coi là thách thức lớn nhất đối với CPP trong gần 40 năm qua. Thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha khẳng định, sẽ không có biến động nào nếu đảng Cứu quốc Cambodia (CNRP) giành chiến thắng.

Bắc Hàn phóng hỏa tiễn từ nơi chưa từng biết đến
BÌNH NHƯỠNG - Ảnh chụp vệ tinh về vụ phóng hỏa tiễn tầm trung Pukguksong-2 của Bắc Hàn hôm 21 tháng 5 cho thấy, Bình Nhưỡng giờ đây có thể vận hành loại vũ khí này từ bất cứ địa điểm nào trên cả nước, chứ không chỉ từ một bãi phóng cố định. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) ban đầu cho rằng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 được phóng lên từ một địa điểm gần huyện Pukchang ở tỉnh Nam Pyeongan.
Tuy nhiên, sau khi phân tích hình ảnh và video về vụ phóng do Bắc Hàn công bố, các chuyên gia của trang 38 North, thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn, Đại học John Hopkins, cho rằng hỏa tiễn nhiều khả năng không được phóng từ vị trí đó. Video do Bắc Hàn công bố cho thấy có một hồ nước gần địa điểm phóng, nhưng trên bản đồ Google Earth, huyện Pukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan lại không có bất cứ hồ nước nào như vậy.
Sau khi nghiên cứu kỹ ảnh vệ tinh chụp địa hình Bắc Hàn, 38 North tin rằng hỏa tiễn được phóng lên từ bãi đất ven hồ Yonphung, tại tỉnh Nam Pyongan, nằm cách khu biệt thự dành cho giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Hàn chưa đầy 4 cây số, vốn là nơi người dân không được đến gần. Hình ảnh vệ tinh cho thấy cạnh hồ nước này có một con đường có hai hàng cây lớn, trùng khớp với hình ảnh đầu đoạn video do Bắc Hàn công bố. "Bằng cách sử dụng địa điểm này, Bắc Hàn cho thấy họ đủ khả năng hoạt động ở bất cứ nơi nào trên đất nước, chứ không chỉ ở những vị trí phóng cố định. Hành động này không chỉ giúp Bắc Hàn có thêm kinh nghiệm mà còn báo hiệu bước chuyển mới trong học thuyết quân sự của nước này", các chuyên gia của 38 North nói.

Hy Lạp: Cựu thủ tướng bị thương trong vụ nổ xe
ATHENS – Vào hôm thứ Năm, cựu Thủ Tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã bị thương sau một vụ nổ trong xe hơi tại thủ đô Athens. Các vết thương của ông Papademos được cho là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Papademos, 69 tuổi, đã làm thủ tướng trong 6 tháng, từ năm 2011 đến 2012. Ông đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Hai người khác trong xe cũng bị thương.
Giới truyền thông đưa tin rằng vụ nổ gây ra bởi một trái bom được gói giả làm kiện hàng, và phát nổ khi ông Papademos mở nó trong xe. Tuy nhiên, cảnh sát Hy Lạp chưa xác nhận thông tin này. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm sự việc, nhưng trong quá khứ, các chính trị gia Hy Lạp từng bị tấn công bởi những nhóm cực tả và vô chính phủ. Vào đầu năm nay, một tổ chức có tên là Conspiracy Cells of Fire đã nhận trách nhiệm việc gởi kiện hàng chứa bom tới Bộ Tài Chính Hy Lạp và văn phòng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại Paris. Trái bom tại văn phòng Quỹ Tiền Tệ đã gây ra 1 vụ nổ nhỏ khiến 1 người bị thương.

Trung Quốc đề nghị tăng nhập cảng từ Hoa Kỳ
BẮC KINH – Trung Quốc đang đề nghị tăng số lượng hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ, nhằm xoa dịu sự bất mãn của chính phủ Trump về chính sách thương mại của đại lục. Một báo cáo của Bộ Thương Mại Trung Cộng công bố hôm thứ Năm nói rằng, nước này có thể sẽ mua thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ, bao gồm dầu thô và các loại xăng dầu đã tinh lọc, bông vải, và phụ tùng máy móc. Báo cáo của Bộ Thương Mại được công bố trước khi Washington và Bắc Kinh sẽ có nhiều cuộc hội đàm vào tháng tới, theo kế hoạch đàm phán 100 ngày về vấn đề mất cân bằng thương mại quá lớn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.
Ông Chen Feng Ying, nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện quan hệ quốc tế Trung Quốc, cho rằng, việc chính phủ công bố danh sách các mối quan tâm của họ là một dấu hiệu tốt về tính minh bạch. Ông Chen cho rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đạt được một số thỏa thuận thương mại, và các vấn đề nhạy cảm như an ninh điện toán và tài sản trí tuệ cũng có thể sẽ đạt một số tiến triển. Khi còn trong giai đoạn tranh cử, ông Trump luôn cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện chính sách thương mại không công bằng, dẫn đến tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới của Bộ Thương Mại, tổng lượng hàng nhập cảng của Trung Quốc sẽ đạt $8 ngàn tỷ Mỹ kim trong 5 năm tới. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã nhập cảng $134.4 tỷ Mỹ kim hàng hóa từ Hoa Kỳ. Bộ Thương Mại Trung Quốc cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực sản xuất phim ảnh, du lịch, và giáo dục.

OPEC tiếp tục giảm sản lượng dầu trong 9 tháng tới
VIENNA – Trong cuộc họp hôm thứ Năm tại Vienna, Áo, các nước sản xuất dầu OPEC đã đồng ý gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng dầu thêm 9 tháng, đến tháng 3, 2018, trong bối cảnh các nước này đang phải tìm cách giải quyết tình trạng dư thừa xăng dầu trên toàn thế giới, khiến giá dầu giảm và doanh thu từ dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Giải pháp về giảm sản lượng dầu đã được nhóm OPEC và một số nước sản xuất dầu khác, bao gồm Nga, thực hiện từ cuối năm ngoái, nhưng chưa có tác dụng rõ rệt.
Việc OPEC giảm sản lượng đã giúp giá dầu thô tăng lên trên $50 Mỹ kim một thùng trong năm nay, giúp hỗ trợ tài chính cho nhiều nước sản xuất dầu. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng thêm đã khiến các hãng xăng dầu tại Hoa Kỳ gia tăng khai thác, vì nước này không tham gia hiệp ước giảm sản lượng dầu toàn cầu. Diễn biến này đã làm chậm quá trình tái cân bằng giá, trong lúc lượng dự trữ dầu thô toàn thế giới đang ở mức cao kỷ lục.
Vào sáng thứ Năm, giá dầu thô đã giảm 1.5%, xuống còn $53 Mỹ kim một thùng, do các nhà kinh doanh thất vọng trước việc OPEC không gia hạn việc giảm sản lượng như kỳ vọng trước đây là 12 tháng. Vào cuối năm ngoái, OPEC và một số nước sản xuất dầu, dẫn đầu là Nga, đã đồng ý cùng giảm sản lượng khoảng 1.8 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong nửa đầu năm 2017, tương đương 2% sản lượng toàn thế giới. Dù giảm sản lượng, việc xuất cảng dầu của OPEC gần như không bị ảnh hưởng, do các nước thành viên vẫn đang bán dầu từ kho dự trữ của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT