Hoa Kỳ

Caltrans sẽ xây cầu để giúp sư tử núi băng qua xa lộ 101

Monday, 28/07/2014 - 08:25:20

Bộ Giao Thông California Caltrans sẽ chi $2 triệu Mỹ kim để xây một lối đi băng ngang qua xa lộ 101, giúp loài sư tử núi và các động vật hoang dã khác có đường đi an toàn băng qua xa lộ đông đúc này. Theo dự kiến, cây cầu này sẽ được xây dựng ở phía Tây Los Angeles.



Sư tử núi tại California.
 
AGOURA HILLS, California – Bộ Giao Thông California Caltrans sẽ chi $2 triệu Mỹ kim để xây một lối đi băng ngang qua xa lộ 101, giúp loài sư tử núi và các động vật hoang dã khác có đường đi an toàn băng qua xa lộ đông đúc này. Theo dự kiến, cây cầu này sẽ được xây dựng ở phía Tây Los Angeles.

Các nhà Sinh vật học từ lâu đã lo ngại về tình trạng giao phối cận huyết trong loài sư tử núi, do chúng bị cách ly khỏi các đồng loại khác tại khu vực xung quanh Simi Valley và vùng phía Bắc. Caltrans cũng nói rằng cây cầu mới sẽ giúp giảm số lượng tai nạn giữa xe hơi và động vật, giúp đường đi trở nên an toàn hơn.

Viên chức Caltrans cho biết hôm Thứ Bảy rằng, số tiền xây cầu sẽ được lấy từ ngân quỹ Kế hoạch và Thiết kế trị giá $2 triệu Mỹ kim, được cấp từ chương trình tài trợ hạ tầng cơ sở của chính quyền liên bang. Các kế hoạch trước đó từng ước tính rằng, chi phí cho cây cầu là khoảng $10 triệu Mỹ kim.

“Cây cầu mới sẽ có tác dụng tốt cho cả môi trường và hệ thống giao thông, giúp liên kết động vật hoang dã ở hai bên xa lộ 101, và gia tăng sự an toàn công cộng khi làm giảm nguy cơ va chạm giữa xe cộ và thú hoang.” theo lời bà Carrie Bowen, giám đốc Caltrans chịu trách nhiệm các quận Los Angeles và Ventura.

Các dụng cụ theo dõi đã cho thấy, sư tử núi thường đi qua lại trên xa lộ Reagan (118), trên một cây cầu ít người sử dụng tại Rocky Peak. Lối đi mới băng qua xa lộ 101 sẽ nối liền 2 khu công viên hoang dã của tiểu bang, ở phía Tây đường Liberty Canyon tại Agoura Hills.

Một số con sư tử núi đã bị xe tông chết khi băng qua xa lộ 101 ở Agoura Hills, và xa lộ 405 San Diego ở Sepulveda Pass. Các nhà Sinh vật học thuộc Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia đã xác định được một số trường hợp giao phối cận huyết trong loài sư tử núi, tại khu vực bị vây bên trong các xa lộ.

Sư tử núi là loài động vật quan trọng, giúp cân bằng sinh thái trong khu lâm viên quốc gia Santa Monica Mountain. Có đôi khi, sư tử núi cũng tấn công con người, nhưng các sự việc này rất ít khi xảy ra. Theo hồ sơ ghi lại, trong vòng 20 năm qua, chỉ có 2 vụ tấn công, trong đó 2 người leo núi đã bị sư tử núi cắn chết tại các quận Orange và San Diego.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT