Hoa Kỳ

California, tiểu bang đầu tiên có hơn 600,000 người nhiễm Covid-19

Friday, 14/08/2020 - 07:36:28

Em Jocelyn Hernandez học lớp 12 trường East College Prep High đang theo dõi buổi dạy lớp toán cao cấp Advanced Placement (AP) Calculus trong lúc ngồi trong công viên ...


Em Jocelyn Hernandez học lớp 12 trường East College Prep High đang theo dõi buổi dạy lớp toán cao cấp Advanced Placement (AP) Calculus trong lúc ngồi trong công viên công cộng gần nhà tại Boyle Heights ở Los Angeles ngày 14 tháng 8, 2020. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO - Vào thứ Sáu, California đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ có hơn 600,000 ca nhiễm coronavirus, theo dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins.

Tuy nhiên, bất chấp con số đáng sợ này, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ lây nhiễm và tử vong tại California đã bắt đầu chậm lại, kể từ khi tiểu bang tái mở cửa nền kinh tế vào tháng 5.

Tại Hạt Los Angeles, tỷ lệ lây nhiễm coronavirus là 0.86, nghĩa là 1 người nhiễm bệnh sẽ lây virus cho trung bình 0.86 người. Vào tuần trước, tỷ lệ này là 0.91. Trên toàn tiểu bang, tỷ lệ lây nhiễm được ước tính là 0.96. Tỷ lệ nhập viện cũng đang giảm tại nhiều khu vực ở California.

Trên toàn tiểu bang, số người trung bình phải nhập viện có vẻ đã lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 7, với gần 7,000 người nhập viện trong vòng 7 ngày. Vào thứ Tư vừa qua, con số này là 5,710 người.

Vào tuần trước, California ghi nhận 10,000 ca tử vong. Đến thứ Sáu, con số này đã tăng thêm 10%, lên tới 11,148 người chết. Số tử vong hàng tuần hiện cao gấp đôi số liệu hồi tháng 4, khi đợt Covid-19 đầu tiên lên đến tột đỉnh.

Tuy vậy, với hơn 11,000 người chết, California vẫn đứng rất xa sau New York, nơi có đến gần 33,000 ca tử vong và là một trong các vùng dịch bùng phát sớm nhất tại Hoa Kỳ.

Hạt Los Angeles là nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nhất tại California, chiếm hơn 1 phần 3 tổng số ca nhiễm và gần 1 phần 2 tổng số ca tử vong của tiểu bang.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT