Hoa Kỳ

California: Số án mạng liên quan đến súng gia tăng

Saturday, 07/10/2017 - 08:33:51

Theo một số chuyên gia, việc lượng súng bán ra tăng lên có thể là do một số người vội vã mua súng cất trữ, vì lo ngại chính phủ có thể thắt chặt các quy định kiểm soát súng trong tương lai.



Các báo cáo thống kê mới của tiểu bang cho thấy, số người chết vì súng tại California đã tăng trong năm ngoái, sau nhiều năm sụt giảm bắt đầu từ năm 2008. Theo đó, có 1,368 vụ án mạng liên quan đến súng xảy ra trong năm 2016, tăng khoảng 200 vụ so với năm 2014 - thời điểm số lượng án mạng vì súng giảm xuống thấp đến mức kỷ lục. Số lượng các vụ án tăng lên tương đương với tỷ lệ tăng 15%.
Thống kê cho thấy, súng đã được sử dụng trong 72% các vụ án mạng tại California vào năm ngoái, trong khi các vụ giết người dùng vũ khí khác đã giảm nhẹ trong thời gian từ 2015 đến 2016. Việc án mạng do súng tăng cao tương đồng với xu hướng chung trên toàn quốc, và diễn ra trong bối cảnh số lượng súng bán ra tại tiểu bang và trên toàn Hoa Kỳ đều gia tăng.
Theo một số chuyên gia, việc lượng súng bán ra tăng lên có thể là do một số người vội vã mua súng cất trữ, vì lo ngại chính phủ có thể thắt chặt các quy định kiểm soát súng trong tương lai. Về việc án mạng tăng lên tại California, một số viên chức an ninh cho rằng, một trong các lý do của tình trạng này chính là đạo luật 47 - được phê chuẩn năm 2014 và giảm án cho một số tội phạm ma túy và trộm cắp, từ đại hình xuống thành tiểu hình - khiến nhiều tên tội phạm được phóng thích trước thời hạn.

Người Mỹ báo cáo bị tấn công sức khỏe tại Cuba
Một tuần sau khi ra lệnh khuyến cáo du lịch đối với Cuba, chính phủ Trump cho biết, một vài du khách Hoa Kỳ đi đến quốc gia này đã báo cáo với Bộ Ngoại Giao rằng, họ “có các triệu chứng tương tự” với những chứng bệnh đang gây ảnh hưởng cho các nhân viên tòa đại sứ tại Havana. Trước đó, 22 nhân viên chính phủ Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng trong nhiều vụ tấn công cố ý, được cho là bằng sóng siêu âm. Những người này có nhiều triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, mất thính lực, và tổn thương não.
Bộ Ngoại Giao nói, cơ quan này vẫn chưa thể xác nhận các báo cáo, và tiếp tục “kêu gọi các công dân Hoa Kỳ nên cân nhắc lời cảnh báo của chính phủ trước khi đi đến Cuba.” Tuy nhiên, chỉ mới vào tuần trước, Ngoại Trưởng Tillerson vẫn còn nói rằng, ông “không nhận được báo cáo nào về việc thường dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng sức khỏe,” dù một số vụ tấn công nhân viên ngoại giao đã xảy ra tại các khách sạn có đông du khách Hoa Kỳ.
Hiện nay, cơ quan FBI và cơ quan An Ninh Ngoại Giao Quốc Gia vẫn đang điều tra sự việc, nhưng chưa xác định được nguồn tấn công và thủ phạm. Tuy vậy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định, Cuba vẫn có trách nhiệm trong sự việc, vì đã không thể bảo vệ an toàn cho nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Công bố danh tính quân nhân thứ 4 thiệt mạng tại Niger
Ngũ Giác Đài hôm thứ Bảy đã công bố danh tính quân nhân Hoa Kỳ thứ 4 chết trong vụ phục kích tại Niger, là Trung Sĩ La David Johnson, 25 tuổi, cư dân Miami Gardens, Florida. Quân nhân này thuộc lực lượng đặc biệt số 3, đóng quân tại căn cứ Fort Bragg, North Carolina. Johnson trước đó chỉ được báo là mất tích, trong vụ phục kích được cho là do nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra, tại khu vực hẻo lánh gần biên giới giữa Niger và Mali.
Johnson là thành viên trong nhóm khoảng một tá quân nhân Hoa Kỳ, đang tuần tra chung với 40 binh sĩ Niger, khi họ lọt vào ổ phục kích của 50 phiến quân. Ngoài Johnson, những người thiệt mạng còn có 3 quân nhân Hoa Kỳ khác và 1 binh sĩ Niger. Hai quân nhân Hoa Kỳ bị thương và hiện đang được chữa trị tại bệnh viện quân đội Hoa Kỳ ở Đức.
Thi hài của Johnson được binh sĩ Niger thu hồi vào thứ Sáu, tại vị trí bị phục kích. Trước khi tìm thấy Johson, Tướng Mark Cheadle, phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ - Châu Phi, cho biết hơn 100 nhân viên quân sự Hoa Kỳ đã được gởi tới Niger để dự kiến tham gia vào một chiến dịch giải cứu, trong trường hợp Johnson bị bắt làm con tin. Tướng Cheadle nói, quân đội đã biết rằng nhóm Hồi giáo cực đoan nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

4 người chết trong tai nạn nghi do đua xe
NORTHRIDGE – Vào tối thứ Sáu, một tài xế và 3 hành khách đã thiệt mạng, khi chiếc xe của họ tông vào một thân cây tại Northridge và bốc cháy. Theo các nhà điều tra của Sở cảnh sát Los Angeles, chiếc BMW màu đen có lẽ đã chạy với tốc độ hơn 100 dặm một giờ, khi nó gặp nạn lúc 11 giờ tối trên đường Balboa, gần đường Lassen. Chiếc xe bốc cháy ngay sau vụ va chạm, và cả 4 người trên xe, gồm 2 nam, 2 nữ, đều được tìm thấy đã chết trong chiếc BMW.
Những người thiệt mạng đều trong độ tuổi từ 20 đến 22. Cảnh sát cho biết, tài xế chiếc BMW có thể đã đua với một xe khác. Các video từ camera giám sát, ghi lại vài khoảnh khắc trước vụ tai nạn, cho thấy 1 xe hơi màu đen phóng rất nhanh trên đường Lassen.

Xe quân sự tông trúng binh lính, 2 chết, 6 bị thương
SOUTH CAROLINA – Hai binh sĩ thiệt mạng và 6 binh sĩ bị thương nặng, sau khi bị một xe quân sự tông trúng ở Trung tâm huấn luyện quân sự Fort Jackson, tiểu bang South Carolina, vào thứ Sáu. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ngoài căn cứ. Theo truyền thông, một chiếc xe quân sự đã tông vào các binh sĩ đang xếp hàng, tại trung tâm huấn luyện Fort Jackson. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối và chi tiết về thời điểm, loại xe gây tai nạn cũng như những thông tin liên quan vẫn còn ít. Tên của những quân nhân gặp nạn chưa được công bố. Fort Jackson được xem là trung tâm huấn luyện quân sự lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ, với hơn 50,000 tân binh đến huấn luyện ở đây mỗi năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT