Hôn Nhân, Cuộc Sống

California: Nghị sĩ đề nghị khôi phục giáo dục song ngữ

Sunday, 16/03/2014 - 10:49:40

Sau 16 năm từ khi các cử tri California thông qua một sáng kiến đòi hỏi các trường công lập phải giảng dạy bằng tiếng Anh, Nghị Sĩ Tiểu Bang Ricardo Lara (Dân Chủ - Bell Gardens) hôm 20/2 đã đệ trình một dự luật nhằm bãi bỏ quy định của Dự luật 227.

SACRAMENTO - Sau 16 năm từ khi các cử tri California thông qua một sáng kiến đòi hỏi các trường công lập phải giảng dạy bằng tiếng Anh, Nghị Sĩ Tiểu Bang Ricardo Lara (Dân Chủ - Bell Gardens) hôm 20/2 đã đệ trình một dự luật nhằm bãi bỏ quy định của Dự luật 227.

Đề nghị của ông Lara sẽ đưa đến một đề luật để cho dân bỏ phiếu. Các bậc phụ huynh sẽ có quyền lựa chọn trong chuyện cho con cái mình được giáo dục song ngữ.

Ông Lara nói, “Tiếng Anh sẽ luôn luôn vẫn là ngôn ngữ chính thức của California, nhưng chúng ta không thể bỏ qua nhu cầu càng ngày càng gia tăng cần có một lực lượng lao động đa ngôn ngữ.”

Ông nói rằng nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi những người tốt nghiệp ra trường phải có khả năng giao tiếp bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Ông nói thêm, “Các nhà tuyển dụng tìm kiếm các nhân công nói được nhiều thứ tiếng, và mọi học sinh – những người nói tiếng Anh cũng như những người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ – đều xứng đáng tiếp cận được năng khiếu vô giá này.”

Tỷ lệ các học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học ghi danh tham gia một dạng chương trình đa ngôn ngữ nào đó đã giảm từ 39% trong năm 1997, tức là năm trước khi có dự luật biểu quyết, bớt xuống còn 13% trong năm 2001, theo ông Lara cho biết.

Dự luật Thượng Viện SB 1174 được ủng hộ bởi một số tổ chức, trong đó có Hiệp Hội Giáo Dục Song Ngữ California và nhóm Californians Together, một liên minh quy tụ các bậc cha mẹ, giáo chức, những người ủng hộ giáo dục và các nhóm dân quyền.

Bà Shelly Spiegel-Coleman, giám đốc điều hành của Californians Together, nói, “Chuyện trở thành người song ngữ không những đem lại cho các học sinh một năng khiếu quý giá của thế kỷ 21, mà còn đón mừng sự đa dạng và đa văn hóa, cũng như công nhận rằng các ngôn ngữ là một thứ tài sản cho đất nước và xã hội của chúng ta.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT