Hoa Kỳ

California chấp thuận luật Yes là Yes

Wednesday, 01/10/2014 - 09:25:05

Luật này nói sự im lặng hoặc thiếu kháng cự không phải là sự đồng thuận. Chiếu theo dự luật, một người say rượu, say ma túy, bất tỉnh hoặc đang ngủ, không thể cung cấp được sự đồng ý.

SACRAMENTO – Thống Đốc Jerry Brown đã ký một dự luật gọi là “Yes Means Yes” (Có Nghĩa Là Có). Với luật này, California trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc xác định khi nào thì nạn nhân nói “có tức là có,” và chấp thuận những quy định yêu cầu các trường đại học phải tuân theo, khi điều tra các báo cáo về tội tấn công tình dục.

Trong tháng qua, các nhà lập pháp tiểu bang đã chấp thuận dự luật Thượng Viện Senate Bill 967, do Nghị Sĩ Kevin de Leon (Dân Chủ - Los Angeles) soạn thảo. Luật này được thông qua giữa lúc các tiểu bang và các trường đại học trên khắp nước Mỹ đang chịu áp lực buộc phải thay đổi cách thức họ giải quyết những cáo buộc về hiếp dâm. Các nạn nhân bị tấn công tình dục trong khuôn viên đại học, và các nhóm tranh đấu bênh vực phụ nữ đã gởi những bản thỉnh nguyện thư đến văn phòng của Thống Đốc Brown vào hôm 16 tháng 9. Họ thúc giục ông ký ban hành dự luật ấy.
Nghị Sĩ de Leon nói rằng luật ấy sẽ bắt đầu làm một cuộc thay đổi mô thức trong cách các trường đại học ở California ngăn chặn và điều tra những vụ tấn công tình dục. Thay vì sử dụng điệp khúc “không tức là không,” thì định nghĩa của sự đồng tình căn cứ theo dự luật này đòi hỏi “một sự đồng ý có tính cách khẳng định, có ý thức và tự nguyện, bằng lòng tham gia vào hoạt động tình dục.”
Vào tối Chủ Nhật, ông De Leon nói, “Mỗi sinh viên đều xứng đáng có được một môi trường học tập an toàn và lành mạnh. Tiểu bang California sẽ không cho phép các trường che giấu những vụ hiếp dâm. Chúng tôi đã chuyển câu chuyện liên quan đến tấn công tình dục ra thành một câu chuyện của việc phòng ngừa, công lý, và chữa lành.”
Luật này nói sự im lặng hoặc thiếu kháng cự không phải là sự đồng thuận. Chiếu theo dự luật, một người say rượu, say ma túy, bất tỉnh hoặc đang ngủ, không thể cung cấp được sự đồng ý.
Các nhà lập pháp nói rằng sự đồng thuận có thể không thông qua lời nói, và các trường đại học với các chính sách tương tự đã nêu ra những ví du, chẳng như một cái gật đầu hoặc xích lại gần người đó hơn.
Những người ủng hộ các nạn nhân bị tấn công tình dục đã ủng hộ việc thay đổi này. Họ coi đó là một trong những điều sẽ đem lại sự nhất quán trong mọi trường đại học, và thách thức khái niệm cho rằng các nạn nhân phải chống cự lại vụ tấn công thì mới khiếu nại một có hiệu lực.
Dự luật này đòi phài tổ chức huấn luyện cho những giới chức phụ trách cứu xét những vụ khiếu nại, để cho các nạn nhân không bị hỏi những câu không phù hợp khi họ nộp đơn khiếu nại. Dự luật cũng đòi hỏi sự tiếp cận với các nhà cố vấn, các dịch vụ chăm sóc y tế, và các nguồn lực khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT