Hoa Kỳ

California: 7 nhà trồng cần sa bất hợp pháp được tài trợ bằng tiền từ Trung Quốc

Saturday, 09/03/2019 - 09:35:01

Trong một trát tòa, đặc vụ John Harris của Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa, cho biết ông Li đã đánh cắp lượng điện khổng lồ cần thiết để trồng cần sa dưới ánh đèn sáng bằng “câu” vào đường dây điện trước khi chúng đi qua máy đo.


Hình ảnh cần sa trong những nhà bị tịch thu do chính phủ cung cấp. (U.S. Attorney's Office Central District of California)

LOS ANGELES - Hôm thứ Năm vừa qua, các công tố viên liên bang cho biết ba người đàn ông đã bị bắt vì trồng cần sa bất hợp pháp ở Nam California. Hoạt động của họ được tài trợ bằng tiền từ Trung Quốc.
Nhà chức trách đã tịch thu gần 200 pound cần sa đã chế biến và khoảng 3,000 cây trong các cuộc đột kích vào bảy ngôi nhà lớn trong các khu phố ngăn nắp của Hạt San Bernardino.

Người bị cáo buộc là nhân vật điều hành hệ thống trồng cần sa này là một chuyên viên địa ốc, và ông ta đã chi hơn $5 triệu Mỹ kim để mua những ngôi nhà này bằng tiền từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Ba khẩu súng và hơn $80,000 đô la tiền mặt đã bị tịch thu từ nhà của ông ta.

Đây là vụ mới nhất trong đó tiền từ nước ngoài được chi trả cho các hoạt động trồng cần sa chợ đen ở những nơi cần sa được cho dùng hợp pháp.

Công Tố Viên Nick Hanna của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, “Ở các tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa, chúng tôi đã thấy một dòng tiền từ ngoại quốc được sử dụng để thiết lập các hoạt động trồng cần sa, với phần lớn cần sa được dành cho người tiêu thụ ngoài tiểu bang."

Vào tháng Tư năm ngoái, cảnh sát liên bang và địa phương đã tịch thu khoảng 100 ngôi nhà ở Bắc California được mua bởi một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Trung quốc và được sử dụng để trồng một lượng lớn cần sa.
Tại Colorado, chính quyền cho biết các băng đảng Cuba đứng đằng sau một số hoạt động trồng cần sa ở tiểu bang này.

Các hoạt động tại Nam California được điều hành bởi ông Lin Li, còn có tên là Aaron Li, 37 tuổi. Ông đã mua nhà, điều hành các công ty trá hình để quản lý tài chính và thanh toán hóa đơn điện nước cho các nhà trồng cần sau.

Cũng bị bắt cùng với Lin Li là ông Ben Chen, 42 tuổi và ông Jimmy Yu, 44 tuổi, được cho là đang lo việc trồng cây. Cả ba phải đối mặt với tội danh trồng và phân phối cần sa. Họ đã xuất hiện lần đầu tại Tòa Án Liên Bang ở Los Angeles, nhưng không đưa ra lời nhận tội hay chống tội.

Các công tố viên cho biết số cần sa trồng ở những nhà nói trên đã được bán ở California và Nevada. Cần sa được trồng và bán hợp pháp ở California để sử dụng cho mục đích giải trí và y tế, nhưng vẫn được quy định chặt chẽ. Cần sa vẫn là bất hợp pháp theo luật liên bang, nhưng chính quyền Hoa Kỳ thường chỉ truy tố các trường hợp nghiêm trọng nhất.

Trong một trát tòa, đặc vụ John Harris của Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa, cho biết ông Li đã đánh cắp lượng điện khổng lồ cần thiết để trồng cần sa dưới ánh đèn sáng bằng “câu” vào đường dây điện trước khi chúng đi qua máy đo.

Cuộc điều tra kéo dài hơn một năm nhờ những tin báo từ những người hàng xóm.
"Không thấy ai ra vào ở ngôi nhà này cả," một người hàng xóm phàn nàn, theo bản khai của cơ quan điều tra. "Mà mùi cần sa thì tràn ngập."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT