Hôn Nhân, Cuộc Sống

Cách che giấu quầng thâm dưới mắt

Wednesday, 29/08/2012 - 08:35:51

Dùng mascara cho hàng lông mi trên mà thôi và để tránh tạo bóng đậm thêm trên quầng thâm các bạn nên tránh dùng mascara cho hàng lông mi dưới hoặc nếu cần dùng nên dùng loại không bị phai (waterproof) và chỉ vài lớp nhẹ mà thôi.

Chào các bạn,
Kỳ này Thanh Hằng xin chọn thêm một câu hỏi để trả lời. Xin cám ơn tất cả các bạn đã và đang càng ngày càng yêu mến mục Sắc Đẹp Phụ Nữ do Thanh Hằng phụ trách trên nhật báo Viễn Đông.
Thanh Hằng xin trả lời chung cho các bạn nào đang có cùng vấn đề và muốn biết cách nào để che giấu quầng thâm dưới mắt. Đề tài này cũng đã đề cập sơ trước đây, nhưng Thanh Hằng vẫn nhận những thắc mắc này thường xuyên.
Để che giấu quầng thâm dưới mắt, các bạn cần có những thứ sau đây:
- Kem che khuyết điểm (concealer)
Nếu quầng thâm của bạn có màu hơi thâm xanh (blue-tinted), bạn nên chọn kem che khuyết điểm có màu hơi vàng (yellow-based concealer). Nếu quầng thâm của bạn có màu hơi nâu hoặc vàng, bạn nên chọn kem che khuyết điểm có màu hơi cam (peachy color).
- Phấn dậm (translucent powder): loại có màu hơi óng để giúp set concealer mà còn giúp làm cho phần quầng thâm đã được che sáng hơn.
- Bút chì vẽ viền mắt không bị phai (waterproof) màu nâu đậm để không bị lem làm tối thêm quầng thâm.
- Bút chì vẽ viền mắt màu xanh blue.
- Phấn màu mắt không frost (matte eyeshadow) màu nâu đậm.
- Mascara loại không bị phai (waterproof)


Dharma & Dana Lê

Cách thức che quầng thâm
- Dùng cọ che khuyết điểm (concealer brush) bôi một lớp mỏng kem che khuyết điểm lên quầng thâm và khóe mắt phần gần sóng mũi.
- Dùng wedge sponge dậm phấn bột lên phần da đã có kem chỉnh khuyết điểm.
- Dùng bút chì vẽ viền mắt màu nâu đậm vẽ dọc theo viền mắt trên để tạo nét sau đó dùng bút chì màu xanh (blue) vẽ (khoảng 2/3 từ phía đuôi mắt vào) chồng lên lằn bút chì màu nâu đậm. Cách này giúp tròng trắng của mắt sáng hơn.
- Dùng cọ bôi phấn màu mắt màu nâu đậm lên hốc mắt (crease) sẽ giúp làm cho mắt thấy to hơn.
Cũng nên nhắc lại, các bạn nào bị quầng thâm quá đậm thì càng nên tránh dùng phấn màu mắt (eyeshadow) màu tím hoa cà, màu xanh xám, vì những màu này sẽ làm quầng thâm thấy đậm và rõ hơn.

- Dùng mascara cho hàng lông mi trên mà thôi và để tránh tạo bóng đậm thêm trên quầng thâm các bạn nên tránh dùng mascara cho hàng lông mi dưới hoặc nếu cần dùng nên dùng loại không bị phai (waterproof) và chỉ vài lớp nhẹ mà thôi.
Thêm vào những cách thức trên, các bạn có thể dùng những sản phẩm giúp làm sáng phần nào quầng thâm như Burts Bees Radiance Eye Creme with Royal Jelly, Clinique Even Better Eyes Dark Circle Corrector, Shiseido White Lucent Brightening Eye Treatment, v.v..
Xin hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT