Hoa Kỳ

Các viên chức xổ số California bị điều tra vì say rượu, đú đởn ở nơi công cộng

Sunday, 12/08/2018 - 04:47:49

Cảnh tượng này diễn ra sau một hội nghị năm 2016. Một số nhân viên Lottery đã đến một quán bar ở Claremont, nơi các nhạc sĩ thường chơi những ca khúc có chủ đề tục tĩu và khuyến khích người nghe làm trò bậy bạ.


Một ông viên chức của cơ quan xổ số California đang chui đầu vào bên trong áo của một phụ nữ, sau một buổi công tác cho cơ quan. (Sacto Bee)


SACRAMENTO – Một bao thư dày chứa những tấm ảnh tục tĩu cho thấy những người cao cấp của cơ quan California Lottery có mặt tại một quán rượu có chơi nhạc ở Nam California, đã được gởi tới văn phòng thống đốc. Một trong các tấm hình cho thấy một viên chức chui đầu vào bên trong áo của một phụ nữ.
Bao thư được gửi tới văn phòng Thống Đốc Jerry Brown trong tuần qua, kèm theo lá thư từ một nhân viên giấu tên, kêu gọi chính quyền hãy điều tra ban lãnh đạo của cơ quan xổ số.

Thống Đốc Brown nói rằng ông đã yêu cầu văn phòng tổng biện lý xem xét bức thư và các bức ảnh đính kèm, để có thể tiến hành một cuộc điều tra

Phát ngôn viên Ali Bay của ông Brown nói với báo chí hôm thứ Năm, “Nội dung của bức thư cho thấy có sự phiền toái.”

Đây là lần thứ nhì một bao thư như vậy và lá thư thỉnh cầu điều tra được gửi tới chính quyền. Một bao thư nặc danh tương tự đã được gửi cho chính quyền cách đây một năm.

Báo Sacramento Bee nhận được một bản sao vào thời điểm đó, cũng như gói mới nhất.
Nhật báo này cho biết lần này nhân viên đó viết thư trên giấy có phù hiệu của cơ quan Lottery, tức là nhân viên muốn cho biết ông hay bà đang làm việc ngay bên trong cơ quan này.

Bức thư viết, “Những hành vi bất hảo không chuyên nghiệp này đã trở thành một lối sống thường xuyên của nhóm lãnh đạo, khi họ đi dự các cuộc họp.” Một tấm ảnh cho thấy ông Hugo Lopez, giám đốc của Lottery, tại quán bar. Một tấm ảnh khác chụp cảnh một nhân viên Lottery chui đầu vào áo của một phụ nữ.

Cảnh tượng này diễn ra sau một hội nghị năm 2016. Một số nhân viên Lottery đã đến một quán bar ở Claremont, nơi các nhạc sĩ thường chơi những ca khúc có chủ đề tục tĩu và khuyến khích người nghe làm trò bậy bạ.

Bức thư dài ba trang đã liệt kê một số trường hợp, trong đó tác giả cho rằng các viên chức cao cấp đứng đầu Lottery đã khinh thường những người cấp dưới và dùng ngôn ngữ không đứng đắn. Tác giả lập luận rằng giới lãnh đạo cao cấp đã cho thấy sự thiên vị trong việc tuyển dụng và đề cử nhân viên.

Mới đây cơ quan Lottery ghi nhận những mức thu nhập tăng cao, với tổng số thương vụ hàng năm đạt gần $7 tỷ Mỹ kim. Con số này tăng từ mức $5.5 tỷ trong năm 2015.

Hai nhân viên lâu năm của Lottery cho biết họ đã quen thuộc với những điều cáo buộc của bức thư. Họ nói rằng những đơn khiếu nại nặc danh phản ảnh tinh thần làm việc rất thấp trong cơ quan đó. Ai cũng lo sợ, không dám lên tiếng vì ngại bị trả thù. Đó là lý do thư gởi thống đốc đã phải giấu tên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT