Hoa Kỳ

Các nhà vận động yêu cầu duy trì quỹ hỗ trợ nạn nhân 9/11

Tuesday, 11/06/2019 - 07:34:51

Các nhân viên đáp ứng khẩn cấp trong sự kiện 9/11 và những người ủng hộ họ, bao gồm cả nghệ sĩ hài Jon Stewart, vào thứ Ba đã kêu gọi Quốc Hội


Các nhân viên đáp ứng khẩn cấp trong sự kiện 9/11 và những người ủng hộ họ, bao gồm cả nghệ sĩ hài Jon Stewart, vào thứ Ba đã kêu gọi Quốc Hội duy trình vĩnh viễn ngân sách hỗ trợ các nhân viên từng làm việc tại hiện trường vụ tấn công này. Ông Stewart cáo buộc Quốc Hội đã không tài trợ đầy đủ cho chương trình hỗ trợ các nhân viên khẩn cấp trong vụ 9/11, vốn hiện đang bệnh tật và chết dần chết mòn. Ông Stewart, nghệ sĩ từng chủ trì chương trình Daily Show, cùng hàng chục cựu nhân viên các lực lượng đáp ứng khẩn cấp, đã yêu cầu Quốc Hội tài trợ đầy đủ cho quỹ hỗ trợ nạn nhân 9/11, được dùng để giúp đỡ những người đã từng làm việc tại khu Ground Zero. Chương trình hỗ trợ, có tên là “Quỹ đền bù cho các nạn nhân sự kiện 11 tháng 9,” dự kiến sẽ hết tiền vào tháng 12, 2020. Ông Stewart và nhiều người khác đã vận động để bảo vệ quỹ này suốt nhiều năm qua.

Một dự luật mới, dự kiến được Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện bỏ phiếu vào thứ Tư, sẽ cho phép cung cấp ngân sách vĩnh viễn cho quỹ này. Quỹ hỗ trợ các nạn nhân 9/11 đang cạn kiệt tiền nhanh chóng, do số lượng các ca ung thư ngày càng tăng lên. Ông Stewart cáo buộc các nhà lập pháp đang coi những cựu nhân viên khẩn cấp giống như các trẻ em đang đi xin kẹo, thay vì coi họ là những anh hùng như điều họ xứng đáng được nhận. Dân Biểu Cộng Hòa Mike Johnson của Louisiana nói rằng ông rất cảm động trước bài nói chuyện của ông Stewart, và dự đoán rằng dự luật mới sẽ dễ dàng vượt qua Ủy Ban Tư Pháp và Hạ Viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT