Thế Giới

Các hãng xe Đức muốn dùng 5G thay mạng Wi-Fi

Saturday, 01/12/2018 - 07:58:37

Ngoài ra, các hãng xe khác như BMW, Daimler và Volkswagen cũng chú ý tới công nghệ 5G. Theo truyền thông, các công ty Đức đặc biệt quan tâm đến công nghệ này và mong đợi nó có thể giúp nước này đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

BERLIN - Tại nhiều quốc gia, mạng 5G đang dần dần được ưa chuộng hơn so với Wi-Fi, do tốc độ cao và khả năng bảo mật tốt. Tại Đức, hãng xe Audi sẽ là một trong những công ty đầu tiên trang bị mạng 5G nội bộ và mùa hè tới sẽ bắt đầu thử nghiệm kết nối 5G với robot của họ. Nếu nó hoạt động tốt, Audi sẽ sử dụng 5G để thay thế hoàn toàn mạng Wi-Fi hiện tại.
Ngoài ra, các hãng xe khác như BMW, Daimler và Volkswagen cũng chú ý tới công nghệ 5G. Theo truyền thông, các công ty Đức đặc biệt quan tâm đến công nghệ này và mong đợi nó có thể giúp nước này đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tại chi phí dành cho việc lắp đặt và phát triển công nghệ 5G vẫn khá cao, nên chỉ các hãng lớn mới có thể sử dụng kỹ thuật mới này.

Trung Cộng ​yêu cầu công ty thu thập dữ liệu người dùng
BẮC KINH - Trong tuần qua, Trung Cộng đã ban hành quy định mới, yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet phải thu thập và lưu trữ dữ liệu hoạt động của người dùng. Theo đó, quy định mới áp dụng cho mọi công ty cung cấp dịch vụ online thuộc nhóm có khả năng ảnh hưởng đến ý kiến dư luận, hoặc "khuyến khích công chúng tham gia vào một sự việc cụ thể," theo thông báo của Cơ quan quản lý mạng Trung Quốc. Các công ty này phải bắt đầu lưu trữ nhật kí hoạt động của người dùng đăng tải bài viết trên blog, phòng chat, mạng chia sẻ video, và các phương tiện truyền thông online.
Theo yêu cầu của Bắc Kinh, để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia và trật tự xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ Internet cần phải có khả năng xác định danh tính người dùng, lưu trữ các thông tin quan trọng như nhật kí cuộc gọi, trò chuyện, thời gian hoạt động, địa chỉ mạng… Các công ty sẽ bị kiểm tra về cách thực hiện quy định mới. Tuy nhiên, cơ quan Quản lý mạng Trung Quốc không cho biết chính quyền sẽ yêu cầu các hãng công nghệ cung cấp dữ liệu khách hàng trong trường hợp nào.
Theo điều khoản sử dụng dịch vụ của các mạng xã hội lớn tại Trung Quốc như WeChat và Weibo, người sử dụng phải cung cấp thông tin cá nhân cho chính phủ khi bị yêu cầu. Quy định mới sẽ ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn khổng lồ như Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance (công ty sở hữu ứng dụng video TikTok). Hầu hết mạng xã hội và công cụ Internet nổi tiếng toàn cầu, bao gồm Facebook, Google, và Twitter đều bị cấm ở Trung Quốc

Cô Ấn Độ bị bắt vì kết hôn với thiếu niên 17 tuổi
MUMBAI - Cảnh sát Mumbai đã bắt một phụ nữ 22 tuổi, sau khi cô này bị tố cáo đã ép buộc một thiếu niên 17 tuổi kết hôn với cô. Người phụ nữ và con gái 5 tháng tuổi bị giam suốt 2 tuần qua ở nhà tù Byculla, Mumbai. Cô bị bắt sau khi mẹ chồng nộp đơn kiện lên cảnh sát vào tháng 12 năm ngoái. Người mẹ chồng nói rằng, cô gái 22 tuổi và gia đình cô đã dụ dỗ con trai bà kết hôn. Con trai bà hẹn hò với cô gái này suốt 2 năm. Bà mẹ khẳng định con trai bà chỉ mới 17 tuổi 20 tháng.
Tuổi quan hệ tình dục đồng thuận ở Ấn Độ là 18, còn tuổi kết hôn là 18 với nữ và 21 với nam. Trong vụ này, cảnh sát buộc tội người phụ nữ theo Luật Cấm hôn nhân trẻ em và Lạm dụng tình dục trẻ em. Người vợ đã nộp đơn xin tại ngoại hôm 30 tháng 11. Cô cho hay hai người đồng thuận kết hôn và khẳng định chồng trên 18 tuổi, bởi anh này có chị gái 20 tuổi và em gái 18 tuổi.

Giám đốc Japan Airlines tự giảm lương vì phi công say rượu
TOKYO – Sau vụ một phi công bị truy tố ở Anh vì say rượu trước khi điều khiển máy bay, ông Yuji Akasaka – Giám đốc hãng hàng không Japan Airlines – đã thông báo sẽ tự trừng phạt bản thân bằng cách giảm 20% lương từ tháng 12 đến hết tháng 2 năm tới. Ông Toshinori Shin – một giám đốc điều hành cấp cao khác - cũng nhận mức giảm 10%.
Trước đó, cả hai đã tự nguyện nhận lương ít hơn trong tháng 11. Vào ngày 28 tháng 10, ông Katsutoshi Jitsukawa - một phi công đường bay London - Tokyo của Japan Airlines - bị phát hiện say rượu và bị bắt ngay tại phi trường Heathrow, London, chỉ 50 phút trước chuyến bay.
Người này hôm 30 tháng 11 đã bị kết án 10 tháng tù tại Anh. Japan Airlines sau đó xin lỗi về sự việc và công bố biện pháp giải quyết, bao gồm nâng cao nhận thức và tăng cường huấn luyện nhân viên. Việc lãnh đạo các công ty Nhật tự giảm lương để thể hiện sự hối lỗi không phải là điều hiếm gặp. Sau vụ tai tiếng sử dụng nhân viên không đủ trình độ để kiểm tra phẩm chất xe ở khâu cuối cùng cách đây vài tháng, CEO Nissan Motor và Subaru đều thông báo tự giảm lương.
Chuyện phi công say rượu cũng là vấn đề khiến nhiều hãng hàng không thế giới đau đầu. Đầu tháng này, nhà chức trách Ấn Độ cũng đã cấm bay một phi công của hãng Air India trong 3 năm, vì bị phát hiện uống rượu vào 1 giờ trước chuyến bay Delhi – London.

Bé gái 4 tuổi cứu sống mẹ nhờ gọi số khẩn cấp
ANH QUỐC – Truyền thông Anh vào cuối tuần trước đưa tin, hồi tháng 10 vừa qua, bé gái Kaitlyn Wright, 4 tuổi, đã tự gọi số khẩn cấp 999 khi nhìn thấy mẹ ngã quỵ và lên cơn co giật tại nhà ở thị trấn Dorchester, Dorset County, Anh quốc. Nhờ trả lời các câu hỏi của nhân viên tổng đài, em Kaitlyn đã giúp nhân viên y tế đến được nhà em kịp thời, cấp cứu cho người mẹ. Cô bé sau đó đã được trao giấy khen từ giám đốc điều hành Ken Wenman của dịch vụ cấp cứu SWASFT vì hành động ý nghĩa.
Kể lại sự việc, mẹ của Kaitlyn vẫn xúc động. "Tôi không nhớ được chuyện gì xảy ra, nhưng khi mở mắt, tôi đã thấy nhân viên y tế ở bên cạnh. Tôi hạnh phúc khi biết được con gái cứu sống,” cô Wright nói, và cho biết thêm cô từng bị co giật trước đây, nhưng không phải do chứng động kinh. Vợ chồng cô đã dạy các con cách gọi 999 và cách trả lời nhân viên tổng đài khi có chuyện xấu xảy ra. Kaitlyn còn được mẹ mua cho một chiếc điện thoại đồ chơi và thực hành nhiều lần.
Cô Jess Hodkinson, người nhận cuộc gọi của Kaitlyn, cho biết việc dạy cho trẻ em cách xử lý tình huống khẩn cấp là điều rất quan trọng. Cô nói: "Mỗi cuộc gọi đều không giống nhau và chúng tôi cũng đã được huấn luyện cách nghe điện thoại của trẻ em. Tuy nhiên, cuộc gọi từ cô bé còn quá nhỏ như Kaitlyn không phải chuyện thường xảy ra. Kaitlyn rất giỏi và đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin. Cô bé biết mô tả tính xác tình hình và vị trí nhà của em.”

Làng kẹt giữa đảo đang chìm vì biến đổi khí hậu
ẤN ĐỘ - Gần một nửa diện tích đảo Ghoramara tại Ấn Độ đã bị nước biển nhấn chìm do biến đổi khí hậu. Cư dân trên đảo Ghoramara rất muốn rời đi, bởi cứ qua mỗi năm, hòn đảo càng thu hẹp lại. Theo những người cao tuổi, diện tích ban đầu của đảo là 4.6 cây số vuông. Đảo nằm trong vùng châu thổ Sundarbans tại Vịnh Bengal. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, nước biển dâng cao khiến diện tích Ghoramara chỉ còn bằng phân nửa lúc trước.
Hòn đảo nhỏ là nơi sinh sống của 4,800 người dân. Cách đây 10 năm, dân số ở đây là 7,000 người. "Nếu một cơn sóng thần, bão, hay lốc xoáy đổ bộ vào đảo thì chúng tôi sẽ chết hết,” theo lời trưởng làng Sanjib Sagar. Vùng châu thổ Sundarbans một phần nằm ở Ấn Độ, phần còn lại thuộc Bangladesh. Đây là khu vực có rừng ngập mặn lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của một số loài hổ, cá heo, chim và bò sát quý hiếm.
Ghoramara chỉ là một trong nhiều hòn đảo trong vùng châu thổ bị ảnh hưởng vì nước biển dâng cao và đất đai xói mòn. Các chuyên gia cho rằng "thủ phạm" gây ra tình trạng này là nạn biến đổi khí hậu. Ông Sagar cho hay, một nửa dân cư tại đây sẵn sàng rời đi nếu chính phủ cấp đất cho họ tại khu vực an toàn hơn, nhưng những yêu cầu hỗ trợ hoặc di tản khỏi đảo đều không nhận được hồi đáp từ nhà chức trách.

Tăng lương tới 150%, dân Venezuela lãnh... $11/tháng
CARACAS – Vào cuối tuần qua, Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo tăng lương tối thiểu của nước này lên 150%. Lần tăng lương này khiến tổng lương hàng tháng của hầu hết công nhân Venezuela là 4,500 bolivar, tương đương $11 Mỹ kim. Ông Maduro cho biết việc tăng lương là một sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch phục hồi kinh tế được công bố cách đây hơn 3 tháng. Đây là hành động mới nhất của ông Maduro trước các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc cô lập Caracas khỏi các thị trường tài chính. Mặc dù có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ trong năm thứ 5 liên tiếp.
Các nhà phân tích cho rằng, các sai lầm của chính quyền Maduro, nạn tham nhũng, và sự quản lý yếu kém của hãng dầu khí nhà nước PDVSA, đã khiến Venezuela gặp khó khăn. Trong khi đó, ông Maduro đổ lỗi rằng chính Hoa Kỳ và các đồng minh đã phá hoại Venezuela, đồng thời khẳng định ông đang giúp đỡ người dân Venezuela bằng cách tăng lương tối thiểu để chống lạm phát. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cho biết lạm phát tại Venezuela có thể lên tới 1 triệu % trong năm nay.
Ông Maduro giành chiến thắng nhiệm kỳ hai trong cuộc tranh cử tổng thống trong năm nay, và sẽ cầm quyền thêm 6 năm nữa. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ-Latinh cho rằng cuộc bầu cử ở Venezuela là không công bằng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT